Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong: Có căn cứ khởi tố tội giết người?

Thứ ba, 18:13 14/06/2022 | Pháp luật

Luật sư nhận định với các vết thương gây ra ở vùng đầu bé trai, Ninh có khả năng bị chuyển tội danh từ cố ý gây thương tích thành giết người.

Công an huyện Bến Lức (Long An) vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.


Theo công an, Ninh sống cùng người tình là chị H. và bé P. (18 tháng tuổi, con riêng của chị H.). Tối 1/6, bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Chị H. khai bé bị ngã, song việc khám nghiệm tử thi cho thấy Ninh là người đã gây thương tích cho P.

Kết quả giám định cho thấy bé bị trầy xước da vùng thái dương trái 5 cm, bầm xanh vùng trán trái, quanh mắt, má trái. Nạn nhân tử vong do chấn thương trước khi vào viện.

Với kết quả giám định thương tật của bé P., có căn cứ chuyển đổi tội danh đối với bị can không?

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong: Có căn cứ khởi tố tội giết người? - Ảnh 1.

Ninh bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của bé trai 18 tháng tuổi. Ảnh: Công an Long An.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam) nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, hành vi của Ninh đã xâm phạm tới quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng và thân thể của cháu bé. Với việc bé P. còn quá nhỏ, gần như không có khả năng tự vệ, hành vi của bị can cần bị xem xét xử lý về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Phân tích về tội Cố ý gây thương tích với tình tiết định khung làm chết người theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, ông Hậu cho biết yếu tố định tội quan trọng nhất đối với tội danh này là mức độ thương tật của nạn nhân. Người thực hiện hành vi nhằm xâm phạm sức khỏe, gây ra thương tật đối với người khác và không có ý định hoặc phạm tội dưới các hình thức có thể gây nguy hiểm tính mạng cho nạn nhân. Tùy thuộc kết quả giám định thương tật, người phạm tội sẽ đối mặt các khung hình phạt khác nhau.

"Với tình tiết định khung làm chết người theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật này về tội Cố ý gây thương tích, hậu quả xảy ra nằm ngoài ý chí chủ quan, nhận thức của người phạm tội. Tình tiết này áp dụng khi người phạm tội thực hiện hành vi nhằm mục đích gây ra thương tích và thực tế đã gây ra thương tật cho nạn nhân, song thương tích quá nặng dẫn tới hậu quả chết người", luật sư phân tích.

Còn đối với tội Giết người, người phạm tội là người có đầy đủ năng lực và nhận thức, thực hiện hành vi trái pháp luật với ý chí chủ quan nhằm tước đoạt mạng sống nạn nhân hoặc không cố ý song phạm tội với phương thức, cách thức nguy hiểm, có thể gây ra chết người nhưng bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Đối với trường hợp này, Ninh là người trưởng thành, có đầy đủ nhận thức trong khi bé P. còn quá nhỏ, không thể tự vệ. Do đó, ông Hậu cho rằng bị can phải nhận thức được việc tấn công, đặc biệt vào các vùng trọng yếu quanh mặt của cháu bé, có thể dẫn tới hậu quả chết người.

Đồng quan điểm, thạc sĩ Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa) cũng cho rằng cần xem xét chuyển đổi tội danh của Ninh từ Cố ý gây thương tích thành Giết người.

Phân tích thêm về vụ việc, ông Giáp cho rằng một người trưởng thành phải biết rằng với một cháu bé mới 18 tuổi, sức đề kháng cơ thể, sức chịu đựng tác động từ bên ngoài còn rất yếu. Một tác động sơ suất hay một cái tát tai của người lớn cũng có thể khiến trẻ tử vong.

Nếu đủ căn cứ xác định cháu bé tử vong do hành vi của Ninh trực tiếp gây ra (như dùng tay đấm, chân đạp, đá, hay dùng vật cứng để đánh), cơ quan điều tra cần xem xét chuyển tội danh đối với bị can.

Nếu bị xử lý về tội Giết người, Ninh sẽ đối diện tình tiết định khung giết người dưới 16 tuổi có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Bi kịch từ chuyện tình tay tư của người đàn bà 38 tuổi đã có chồngBi kịch từ chuyện tình tay tư của người đàn bà 38 tuổi đã có chồng

GiadinhNet - Trong lúc đang cố gắng hàn gắn tình cảm với chồng, người phụ nữ này còn tranh thủ "quan hệ" thêm với 2 người đàn ông nữa dẫn đến thảm kịch kinh hoàng.

Hoàng Linh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top