Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơ hội nào cho các thí sinh ở cuộc đua giành “vé vớt” vào đại học?

Thứ năm, 11:27 08/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Vẫn còn nhiều trường đại học xét tuyển bổ sung với nhiều chỉ tiêu, song cơ hội cho các thí sinh cũng sẽ gắt gao và ít lựa chọn so với đợt 1.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy, đã có nhiều trường tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt 1, bên cạnh đó, còn hơn 46% đơn vị chưa tuyển đủ chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia. Ngoài ra, còn khá nhiều trường, ngành xét tuyển bằng các phương thức xét tuyển khác cũng chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ được xét tuyển bổ sung từ 10/10. Xét tuyển bổ sung phải bảo đảm lấy điểm trúng tuyển các đợt sau không được thấp hơn đợt 1 và xét tuyển theo quy trình như đợt 1, xét điểm từ cao xuống thấp. Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1, hoặc từ chối nhập học có thể tham gia vào các đợt xét tuyển bổ sung nếu có nhu cầu.

Cơ hội nào cho các thí sinh ở cuộc đua giành “vé vớt” vào đại học? - Ảnh 2.

Đã có một số trường đại học công bố xét tuyển bổ sung. Ảnh minh họa: Q.A

Hiện tại, nhiều trường đại học công lập, trong đó có cả các trường nổi tiếng cũng đã công bố tuyển sung do chưa đủ chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ cũng khá hấp dẫn.

Cụ thể, ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2020 cho các ngành: Quản trị trường học, Quản trị Công nghệ giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học giáo dục. Mỗi ngành 20 chỉ tiêu. Trường xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt từ 17,00 điểm trở lên.

Học viện Quản lý giáo dục xét tuyển bổ sung vào đại học hệ chính quy năm 2020 với 7 chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tâm lý học giáo dục; Công nghệ thông tin; Quản trị văn phòng; Ngôn ngữ Anh; Giáo dục học; Kinh tế giáo dục. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT là 15,0 điểm.

Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre vừa thông báo tuyển bổ sung 25 chỉ tiêu của ngành Kỹ thuật xây dựng. ĐH Kinh tế TP.HCM xét tuyển bổ sung (đợt 1) tại Phân hiệu Vĩnh Long tại 6 chuyên ngành với 145 chỉ tiêu cho thí sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long…

Đây là cơ hội cho các thí sinh còn lại của kỳ tuyển sinh đại học năm nay. Trên thực tế, đã có những trường đại học "tốp đầu" có điểm chuẩn đợt 1 lên đến trên 27 điểm, song cũng tại một số chuyên ngành khác của những trường này, mức điểm cũng khá thấp, chỉ từ 19 - 20 điểm.

Bộ GD&ĐT trước đó đã lưu ý các trường khi xét tuyển bổ sung phải bảo đảm lấy điểm trúng tuyển các đợt sau không được thấp hơn đợt 1 và xét tuyển theo quy trình như đợt 1, xét điểm từ cao xuống thấp. Theo đó, thông tin tuyển sinh của các trường là khá quan trọng để thí sinh tham khảo, lựa chọn cũng như xem xét cơ hội đỗ của mình.

Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường nào có thể căn cứ vào các thông tin do trường công bố để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường; thí sinh cũng có thể nộp xét tuyển vào nhiều trường, nhiều ngành, nhiều đợt khác nhau để xét tuyển.

Theo đánh giá của các chuyên gia tuyển sinh, ở đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh cũng hết sức thận trọng và xem xét điểm chuẩn tại các trường vừa mới công bố, sẽ vẫn còn nhiều thí sinh điểm cao bị trượt vì tiêu chí phụ hoặc thiếu dù chỉ 0,1 điểm. Tính cạnh tranh cũng sẽ quyết liệt ở những trường nổi tiếng, ngành "hot". Ngoài ra, do tâm lý muốn đỗ, nên sẽ có hiện tượng thí sinh đổ dồn vào các ngành còn chỉ tiêu của các trường nổi tiếng.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top