Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồ sơ xét tuyển

Chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2021

Chương trình học bổng Đại sứ Vương quốc Anh chính thức nhận hồ sơ cho năm học 2021

Xã hội

Từ ngày 10 tháng 1 năm 2021, học sinh Việt Nam có thể nộp hồ sơ xét tuyển để có cơ hội nhận học bổng Đại sứ Vương quốc Anh trị giá 800 triệu đồng/suất, học tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam-BUV).

Nhiều trường đại học điều chỉnh nâng điểm sàn xét tuyển năm 2020

Nhiều trường đại học điều chỉnh nâng điểm sàn xét tuyển năm 2020

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020, trong đó một số trường điều chỉnh nâng điểm sàn so với lần công bố trước đó.

Đã có điểm sàn xét tuyển tại 17 trường quân đội, chỉ từ 15 điểm

Đã có điểm sàn xét tuyển tại 17 trường quân đội, chỉ từ 15 điểm

Xã hội

GiadinhNet - Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) vừa công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào tất cả các trường khối quân đội tuyển sinh năm 2019.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019: Thí sinh “bối rối” vì nhiều trường có điểm sàn xét tuyển thấp

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019: Thí sinh “bối rối” vì nhiều trường có điểm sàn xét tuyển thấp

Xã hội

GiadinhNet - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 22/7 đến 31/7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2019. Theo các chuyên gia tuyển sinh, thí sinh hết sức lưu ý trong việc thay đổi nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển và không chọn sai nghề.

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019: Điểm chuẩn dự kiến tăng nhẹ ở trường đại học “tốp đầu”

Tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019: Điểm chuẩn dự kiến tăng nhẹ ở trường đại học “tốp đầu”

Xã hội

GiadinhNet - Thời điểm này, nhiều trường đại học công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2019 và dự báo điểm chuẩn năm nay. Nhiều chuyên gia tuyển sinh nhận định, phổ điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2019 khá đẹp làm nguồn tuyển dồi dào cho các trường đại học, cao đẳng tuyển sinh, điểm chuẩn năm nay có thể tăng nhẹ so với năm trước.

Trường Đại học Y tế công cộng nhận đăng ký xét tuyển học bạ đến ngày 30/07

Trường Đại học Y tế công cộng nhận đăng ký xét tuyển học bạ đến ngày 30/07

Xã hội

GiadinhNet - Theo PGS.TS Lã Ngọc Quang, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo đại học Trường Đại học Y tế công cộng, nhà trường sẽ bắt đầu nhận  nhận đăng ký xét tuyển học bạ từ ngày 11/07 - 30/07 cho 02 ngành đào tạo đại học chính quy của trường là: Cử nhân Dinh dưỡng và Cử nhân Công tác xã hội.

Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội: Tiếp tục “nóng” vì những tiêu chí phụ

Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội: Tiếp tục “nóng” vì những tiêu chí phụ

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù mới chuẩn bị vào hè nhưng nhiều trường THCS điểm, trường chất lượng cao tại Hà Nội lại tiếp tục gây sốt cho năm học tới khi tung ra nhiều tiêu chí phụ để xét tuyển.

Tuyển sinh đại học năm 2016: Dễ trúng tuyển chưa từng có

Tuyển sinh đại học năm 2016: Dễ trúng tuyển chưa từng có

Xã hội

GiadinhNet - So với các kỳ tuyển sinh đại học nhiều năm trở lại đây, kỳ tuyển sinh năm nay được coi là dễ trúng tuyển chưa từng có. Những trường công lập “tốp dưới”, trường ngoài công lập luôn mở rộng cửa để đón thí sinh dù chỉ bằng điểm sàn, hoặc tốt nghiệp THPT.

Nhiều trường đại học có điểm xét tuyển chỉ từ 15 trở lên

Nhiều trường đại học có điểm xét tuyển chỉ từ 15 trở lên

Xã hội

GiadinhNet - Có rất nhiều trường đại học, trong đó có cả những trường thuộc nhóm “top trên” cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển chỉ từ 15 điểm trở lên.

Xét tuyển ĐH, CĐ 2016: Sẽ hết cảnh “tuyển sinh chứng khoán”?

Xét tuyển ĐH, CĐ 2016: Sẽ hết cảnh “tuyển sinh chứng khoán”?

Xã hội

GiadinhNet - Rút kinh nghiệm từ mùa “tuyển sinh chứng khoán” năm 2015, Bộ GD&ĐT đã có một số điều chỉnh quan trọng trong xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016. Hạn chế nguyện vọng, rút ngắn thời gian giữa các đợt xét tuyển được cho là biện pháp hạn chế “ảo” và “loạn” trong tuyển sinh năm nay.

Toàn cảnh chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt cuối

Toàn cảnh chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt cuối

Xã hội

GiadinhNet - Vẫn còn hàng chục nghìn chỉ tiêu “chờ” các thí sinh tại các trường ĐH, CĐ xét tuyển đợt 4, đợt cuối cùng của tuyển sinh đại học năm 2015.

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Cân nhắc chọn trường để tăng cơ hội đỗ

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Cân nhắc chọn trường để tăng cơ hội đỗ

Xã hội

GiadinhNet - Bắt đầu từ hôm nay (26/8), thí sinh cả nước sẽ bắt đầu nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Rất nhiều trường đại học còn chỉ tiêu, tuy nhiên thí sinh cần thận trọng hơn trong việc chọn trường bởi lần này thí sinh sẽ không được rút hồ sơ.

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 các trường đại học

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 các trường đại học

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/8, các trường đại học đã công bố điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1.

Chưa dám nộp hồ sơ xét tuyển vì nghèo

Chưa dám nộp hồ sơ xét tuyển vì nghèo

Xã hội

Mất cả cha lẫn mẹ, sống trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, nữ sinh Chu Thị Thắng rất nỗ lực học tập.

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Xét tuyển ĐH, CĐ bổ sung: Không cho rút hồ sơ sẽ hết “loạn”?

Xã hội

GiadinhNet - Rút kinh nghiệm từ lần “loạn” xét tuyển nguyện vọng 1, khi thí sinh và người nhà vất vả ngược xuôi để rút - nộp hồ sơ vào ĐH, CĐ, tại đợt xét tuyển bổ sung tới, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ cho phép thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các trường mà không được rút hồ sơ nộp sang trường khác.

Cách tra cứu điểm xét tuyển đại học 2015

Cách tra cứu điểm xét tuyển đại học 2015

Xã hội

GiadinhNet - Để thuận tiện cho việc rút - nộp hồ sơ, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo cách tra cứu điểm xét tuyển đại học 2015 tại đây.

“Con tôi 24,5 điểm có đỗ đại học không anh phóng viên ơi?”

“Con tôi 24,5 điểm có đỗ đại học không anh phóng viên ơi?”

Xã hội

GiadinhNet - Dậy từ sớm, xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ xét tuyển đại học, hoặc rút hồ sơ rồi hộc tốc dưới cái nắng nóng như lửa tới trường khác... đó là hình ảnh của rất nhiều thí sinh tham gia xét tuyển vào ĐH, CĐ 2015.

Top