Con công nhân từ 7-17 tháng tuổi gửi ở đâu?

| Xã hội

GiadinhNet - Mấy ngày qua, chị Nguyễn Thị Phương - một công nhân tạm trú tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM), người có con gửi tại nhà trẻ không phép Phương Anh - phải xin nghỉ làm ở nhà trông con vì “nhà trẻ khủng bố” kia đã bị cơ quan chức năng đóng cửa sau vụ bảo mẫu bạo hành gây bức xúc dư luận.

Sáng 19/12, chị Phương đã phải “nghiến răng” gửi con ở cơ sở mầm non có phép Tây Úc để tiếp tục đi làm, nếu không thì mất việc. Nói là “nghiến răng” bởi để gửi con ở nhà trẻ mới này, mỗi tháng chị Phương phải mất đến 1.900.000 đồng, tăng thêm 400.000 đồng/tháng so với nhà trẻ Phương Anh. Với mức lương công nhân trung bình khoảng 3 triệu đồng/tháng, việc chị Phương “nghiến răng” khi chi thêm 400.000 đồng là không quá khó hiểu.

Với trẻ từ 12-17 tháng tuổi, hiện ở TPHCM không nhiều cơ sở mầm non tư thục có phép chịu nhận và nếu nhận thì giá so với thu nhập của người công nhân là “trên trời”. Cơ sở mầm non tư thục R.V (quận 9) là một trong số ít cơ sở nhận trông trẻ 12 tháng tuổi. Hiện, giá nhận trông trẻ 12 tháng tuổi ở cơ sở này là 2,45 triệu đồng/tháng và đây là giá thấp nhất trong số 3 cơ sở cùng tên R.V (mỗi cơ sở có điều kiện vật chất khác nhau, nơi cao nhất có giá 3,6 triệu đồng/tháng). Bỏ qua vấn đề  “tiền nào của nấy” về chất lượng chăm sóc trẻ thì quả thực, hiếm có công nhân nào dám “bê” cả tháng lương của mình đến cơ sở mầm non có phép để gửi con.

Đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT đã có nhiều văn bản quy định cở sở mầm non công lập, tư thục có nghĩa vụ nhận trẻ từ 3-72 tháng tuổi. Tuy nhiên, phía cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục cũng đề nghị “các bậc phụ huynh lựa chọn nuôi con tại gia đình để góp phần giảm tải cho các cơ sở mầm non”. Với nhiều gia đình, việc lựa chọn “mẹ nghỉ việc nuôi con tại nhà”, hoặc “thuê người giúp việc nuôi con tại nhà” đã được áp dụng, song đó là điều xa vời với điều kiện của các gia đình công nhân. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết: “Hiện các cơ sở mầm non công lập trên địa bàn chỉ nhận trẻ từ 16-18 tháng tuổi, còn cơ sở mầm non tư thục thì có thể nhận ít tuổi hơn, 12 tháng tuổi. Vì vậy cơ sở, cá nhân tự phát giữ trẻ không phép đang xuất hiện nhiều trên địa bàn vì nhu cầu người dân”. Quả thật, với những cơ sở mầm non không phép, “tuổi nào cũng nhận”, giá cả “mềm” nên luôn hấp dẫn các ông bố, bà mẹ là công nhân và họ cũng không có sự lựa chọn nào khác, ít nhất là đến thời điểm này.          
 
Đỗ Bá
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.