Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công ty sản xuất súng AK huyền thoại bên bờ sụp đổ

Thứ bảy, 07:18 24/10/2009 | Bốn phương

Giadinh.net - Izhmash Arms, công ty sản xuất AK-47, khẩu súng huyền thoại đã gắn với quân đội của nhiều nước thế giới thứ 3 và nhiều cuộc cách mạng, hiện đang đối mặt với nguy cơ phá sản.

Nguyên nhân do những khẩu AK “hàng xịn” do họ sản xuất ra không thể cạnh tranh được với những khẩu súng “hàng nhái”, hàng “không bản quyền” do của những nước khác chế tạo.
 
Những biến thể của khẩu AK.

Khẩu súng huyền thoại

Izhmash Arms có bề dày lịch sử khá lớn, bắt đầu từ thế kỷ 18, khi Nga có những bước tiến mạnh trong hoạt động phát triển công nghiệp. Năm 1760, việc xây dựng các công trình công nghiệp trên sông Izh bắt đầu. Năm 1807, Sa hoàng Alexander ra một sắc lệnh cho phép công ty kỹ thuật khai khoáng Deryabin thành lập Nhà máy sản xuất vũ khí ở Ural, chính là tiền thân của công ty Izhmash Arms.

Trong nhiều năm, AK- 47 là khẩu súng được nhiều người ưa chuộng. Các chuyên gia vũ khí tin rằng khẩu súng hiện được sử dụng bởi 60 quân đội trên khắp thế giới, chiếm 80% lượng vũ khí tấn công toàn cầu.

Mặc dù có độ chính xác kém hơn một số khẩu súng trường khác, AK- 47 nổi tiếng về độ bền và dễ sử dụng. “Nó đơn giản, nó rẻ và rất bền” - Larry Kahaner, tác giả cuốn “AK- 47: Vũ khí thay đổi bộ mặt chiến tranh” nhận xét - “Bạn có thể sửa nó với một cái móc treo áo và một chút keo dính. Bạn có thể chôn súng cả 10 năm trong cát, đào súng lên và nó vẫn hoạt động”.
 
Hai bé gái người Nga cùng một mẫu AK đời mới.

Cha đẻ AK, ông Mikhail Kalashnikov, đã thiết kế khẩu súng khi đang điều trị thương trong thời Thế chiến thứ hai. Thời gian nằm viện, Kalashnikov luôn đau đáu ý tưởng phát minh ra vũ khí để bảo vệ quê hương. Thứ vũ khí này phải kết hợp được độ chính xác của súng trường với tốc độ bắn và khả năng mang nhiều đạn của súng tiểu liên; hoạt động được trong mọi điều kiện khắc nghiệt của chiến trường với tình trạng bảo dưỡng “tồi tệ”.

Phát minh của Kalashnikov ra đời trên giường bệnh nhưng phải tới năm 1947 mới được hoàn thiện và được Izhmash Arms sản xuất hàng loạt với cái tên AK- 47 (viết tắt của cụm từ “Súng trường tự động Kalashnikov mẫu năm 1947).

AK-  47 ra đời quá muộn để đóng góp vào chiến thắng phát xít của người Nga. Trong những năm sau đó, nó vẫn được giữ bí mật, thậm chí là chỉ được vận chuyển trong những túi kín vì người ta tin rằng, khẩu súng này có khả năng thay đổi cục diện của các cuộc chiến. Khẩu súng “được thiết kế để được sử dụng bởi những người mới trải qua một thời gian huấn luyện tối thiểu” - John Hipwell, một người bán súng chuyên nghiệp ở Virden, Manitoba nhận xét - “Và nó được thiết kế để có thể được chế tạo hàng loạt trên các hệ thống máy móc rẻ tiền”.

Rời khỏi quân ngũ, Kalashnikov chuyển tới cư trú tại Izhevsk và tiếp tục công việc sáng chế tại Nhà máy Izhmash. Trong những năm 1950-1970, trên cơ sở súng AK đã xuất hiện hàng loạt các mẫu súng trường khác. Hiện nay, AK- 47 đã được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness như loại vũ khí phổ cập nhất thời hiện đại.
 
Cha đẻ khẩu AK, ông Mikhail Kalashnikov.

Trúng “đạn” hàng lậu

Là công ty sản xuất AK-  47 chính hãng, lẽ ra  Izhmash Arms phải “ăn nên làm ra” khi khẩu súng “con cưng” của họ được tiêu thụ tốt. Tuy nhiên điều ngược lại đã xảy ra, cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và việc xuất hiện lan tràn các mẫu súng “nhái” khiến Izhmash Arms lao đao.

Hồi tháng 9 năm nay, báo chí Nga cho biết tòa án nước này đang xem xét một đơn kiện phá sản chống lại Izhmash Arms do Gremikha, một doanh nghiệp địa phương đưa ra. Gremikha yêu cầu tiến hành thủ tục phá sản đối với Izhmash để thu hồi món nợ khoảng 8 triệu rúp (tương đương 265.000 USD) mà Izhmash không có khả năng thanh toán. Con số này chỉ là một món nợ nhỏ trong tổng số 400 triệu rúp (13 triệu USD) mà Izhmash đang nợ các đối tác.
 
Sự kiện này làm rúng động dư luận Nga bởi hai lẽ. Thứ nhất, Izhmash là lá cờ đầu của nền công nghiệp vũ khí Nga vốn được xem là có sức cạnh tranh rất mạnh trên thị trường quốc tế. Thứ hai, quan trọng hơn, nó liên quan đến sự tồn vong của khẩu AK-  47, niềm tự hào lớn của Liên Xô trước đây và của Liên bang Nga hiện tại.

Một số nguồn tin nói rằng Izhmash đã bắt đầu mất tiền trong nhiều năm vì thua lỗ tại lĩnh vực buôn bán vũ khí nhỏ và đã phải đóng cửa nhà máy sản xuất súng lớn nhất ở Izhevsk trong phần lớn năm 2009. Công ty đổ lỗi cho việc bị sụt giảm đơn đặt hàng từ quân đội Nga và việc xuất hiện đầy rẫy các mẫu súng AK nhái từ những nhà máy đóng ở Trung Quốc, Bulgaria, Ba Lan và nhiều nơi khác.

Thực tế nạn hàng “nhái” có nguyên nhân lịch sử. Thời Chiến tranh lạnh, Liên Xô không chỉ trang bị AK- 47 cho quân đội mà còn chuyển giao các giấy phép sản xuất cho nhiều nước bạn bè với mục đích phổ biến AK- 47 với tốc độ nhanh nhất. Khi Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991, những quốc gia bạn bè cũ vẫn tung ra hàng loạt mẫu AK- 47, với giá thấp hơn nhiều so với Izhmash. Ngày nay, người ta ước tính có khoảng 70 triệu khẩu AK- 47 và biến thể của nó đang được lưu hành trên thế giới.

Ở một số quốc gia, giá của khẩu AK rất rẻ. Tại Pakistan, Somalia, Rwanda, Mozambique, CHDC Congo và Ethiopia, giá cả dao động từ 30 đến 125 USD mỗi khẩu và càng ngày càng thấp trong những thập niên gần đây do vô số các sản phẩm nhái đã được sản xuất. Khi nhà nghiên cứu Moisés Naím khảo sát một thị trấn nhỏ của Kenya năm 1986, một khẩu AK-  47 có giá bằng 15 con bò nhưng vào năm 2005 giá giảm xuống chỉ còn 4 con bò, việc này có nghĩa là nguồn cung cấp súng AK rất phong phú.

Một số ước tính cho rằng các mẫu hàng nhái bán chạy hơn hàng chính hãng của Izhmash gấp 10 lần. “Izshmash đã gặp khó khăn trong ít nhất 5 năm trời” - Larry Kahaner nhận xét. Những thua lỗ của Izhmash tương phản với nhiều công ty sản xuất súng của Mỹ như Sturm Ruger & Co. Inc. và Smith & Wesson Holding Corp., với doanh thu vẫn tăng đều đặn cả trong thời khủng hoảng.
 
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới thăm một dây chuyền sản xuất súng của Izhmash Arms.

Kết thúc buồn cho một huyền thoại?

Đứng trước khó khăn của Izhmash, ngay cả ông Kalashnikov, người hiện đang sống ở Izhevsk, cũng phải lên tiếng than phiền về nạn hàng giả, hàng nhái. “Họ chỉ việc dùng thương hiệu, sự nổi tiếng, thật không công bằng” - ông nói với các phóng viên hồi năm 2007.

Nga từng yêu cầu Liên Hợp Quốc can thiệp giúp Nga chống lại việc sản xuất súng AK-  47 lậu. Tuy nhiên nỗ lực này không hiệu quả vì một lý do đơn giản: Lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này hoạt động ở các nước châu Phi cũng sử dụng súng AK-47 chợ đen. Trong nỗ lực chống lại nạn hàng lậu, hàng nhái, Izhmash đã phát hành các mẫu AK mới, gồm serie AK- 100 với thiết kế nhẹ hơn và chính xác hơn khẩu cũ.

Hiện Izhmash đã ký kết các hợp đồng sản xuất súng với Ấn Độ và Venezuela nhưng Kahaner cho rằng các hợp đồng này chưa đủ để vực dậy hoạt động của công ty. “Hiện không có lãi trong hoạt động buôn bán vũ khí nhỏ. Đó là điều quan trọng” - ông nói.
 
Ngày 7/10 vừa qua, tòa án trọng tài nước Cộng hòa tự trị Udmurt thuộc Liên bang Nga đã bắt đầu xem xét bản kiến nghị của Gremikha để tiến hành thủ tục phá sản đối với Izhmash Arms. Nếu tòa án phán quyết Izhmash phải tiến hành thủ tục phá sản để trả nợ thì coi như kể từ nay, khẩu AK-  47 sản xuất tại Nga sẽ không còn nữa. Đây sẽ là một kết cục buồn đối với doanh nghiệp có lịch sử hơn 200 năm tồn tại như Izhmash Arms cũng như với khẩu súng huyền thoại AK-  47.

Hương Giang

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại

Tàu Trung Quốc đem về bằng chứng Mặt Trăng là 2 thế giới ghép lại

Tiêu điểm - 4 giờ trước

Mặt Trăng của Trái Đất có thể không đơn giản là bị chia làm 2 nửa khi phát triển, mà là một thiên thể "Frankenstein".

Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?

Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Chỉ một sợi lông chim mà có giá hơn 700 triệu đồng khiến nhiều người choáng váng. Sợi lông đắt nhất thế giới này quý giá đến mức chủ nhân của nó bị cấm mang nó ra nước ngoài.

Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông

Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông

Chuyện đó đây - 22 giờ trước

Người đàn ông muốn câu được một con cá lớn, nhưng không ngờ lại bắt được một con cá khổng lồ dài hơn 2,2 mét, nặng 130kg.

Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Con người càng lớn tuổi càng có xu hướng chọn sự ngu dốt có chủ đích

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Hiện tượng này, được gọi là "Hiệu ứng Đà điểu" (Ostrich Effect), không chỉ phổ biến ở người trưởng thành mà hóa ra còn bắt đầu từ rất sớm, ngay từ khi chúng ta mới 7 tuổi.

Phát hiện cơ chế “bật năng lượng” khiến tế bào ung thư có thể sống sót

Phát hiện cơ chế “bật năng lượng” khiến tế bào ung thư có thể sống sót

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Quy định Genomic (CRG) ở Tây Ban Nha vừa công bố phát hiện có thể mở ra hướng điều trị ung thư mới.

Vương hậu Camilla: Từ “người bị hiểu lầm” thành biểu tượng kiên định của Hoàng gia Anh

Vương hậu Camilla: Từ “người bị hiểu lầm” thành biểu tượng kiên định của Hoàng gia Anh

Bốn phương - 1 ngày trước

Từng là người phụ nữ chịu nhiều chỉ trích nhất nước Anh, Camilla Parker Bowles giờ đây đã trở thành Vương hậu được lòng công chúng. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện tình yêu, mà còn là bài học về lòng kiên định và cách một người phụ nữ đi qua định kiến để tìm lại vị thế xứng đáng của mình.

Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Cảnh sống khó tin của ngôi nhà cấp 4 nằm giữa khu biệt thự tiền tỷ vì từ chối nhận bồi thường 37 tỷ đồng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Sau hơn mười năm “giữ nhà”, cuộc sống của vợ chồng ông Trang rơi vào cảnh cô lập hoàn toàn: không hàng xóm, không tiện ích, không an ninh.

Hệ Mặt trời có hành tinh mới?

Hệ Mặt trời có hành tinh mới?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sự hồi sinh của giả thuyết hành tinh thứ 9 đang nóng hơn bao giờ hết.

Phát hiện cơ quan mới “ẩn mình” suốt hàng thế kỷ trong thân người, giới khoa học sững sờ vì lý do khó tin

Phát hiện cơ quan mới “ẩn mình” suốt hàng thế kỷ trong thân người, giới khoa học sững sờ vì lý do khó tin

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một phát hiện tình cờ trong lúc nghiên cứu ung thư đã dẫn các chuyên gia tới một cơ quan mới bí ẩn nằm sâu trong cơ thể người.

Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời

Cái kết sau 14 năm “đấu trí” của gia đình đòi bồi thường tới 6 căn hộ tương đương 370 tỷ đồng mới đồng ý di dời

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Nhìn lại quãng thời gian 14 năm kiên trì, kết quả mà ông Trương nhận được không hề khác so với phương án bồi thường ban đầu.

Top