Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần thứ 9: Lan tỏa tình yêu đọc sách

Chủ nhật, 14:44 15/09/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Sau 5 tháng phát động, cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần thứ 9 thu hút gần 1 vạn bài dự thi của các em học sinh thuộc mọi lứa tuổi góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách. Tác phẩm “Trường Sa nơi ta đến” đã đoạt giải nhất của cuộc thi.

Gần 1 vạn bài dự thi sau 5 tháng

Sáng ngày 15/9, tại Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của em" lần thứ 9 -2019 dó báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức.

Tham gia chương trình, có sự tham dự của đông đảo các em học sinh, các thầy cô giáo, phụ huynh… cùng các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Lê Minh Khuê… Chương trình năm nay còn có sự góp mặt của NSƯT Xuân Bắc, Á hậu - Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga; Hoa hậu Áo dài 2018 Phí Thuỳ Linh, diễn viên Minh Cúc, nhóm nhạc CZB…

Cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần thứ 9: Lan tỏa tình yêu đọc sách - Ảnh 1.

NSUT Xuân Bắc giao lưu tại buổi Trao giải cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của em" lần thứ 9. Ảnh Phương Thuận

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Lê Quỳnh Trang – TBT Báo Phụ nữ Thủ đô cho biết, qua 9 mùa giải, mỗi năm cuộc thi luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các em HS, các thầy cô giáo, nhà trường và các bậc phụ huynh. Cuộc thi lần thứ 9 này sau 5 tháng phát động (từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 31/8/2019) đã nhận được gần 1 vạn bài dự thi của các em HS thuộc mọi lứa tuổi,từ bậc tiểu học đến THCS, THPT ở TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Năm nay BTC đã đón nhận những bài viết của các em qua thư điện tử, qua đường bưu điện từ khắp các tỉnh thành như: Điện Biên, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Nghệ An, Hưng yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Huế, Quảng Trị, Đắc Lắc, TP HCM, Bạc Liêu, Kiên Giang…

Điều đặc biệt là, các du học sinh Việt Nam đang theo học tại một số trường học ở Mỹ như trường Northland Scholar Academy, Medeira – Virginia…cũng có nhiều bài viết rất hay gửi về. Có những em nhỏ mới học lớp 2 đã hứng thú với cuộc thi và gửi đến cuộc thi bằng bài viết tay với hàng chữ ngay ngắn, tròn trịa.

Cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần thứ 9: Lan tỏa tình yêu đọc sách - Ảnh 2.

Các em nhỏ hào hứng tham gia chương trình

Với tình yêu văn hóa đọc và sự say mê, tâm huyết trên từng trang viết, phần lớn các bài dự thi đều thể hiện một tình cảm nồng nhiệt, sâu sắc đối với cuốn sách mà các em yêu thích.

"Mỗi cuốn sách đến với mỗi độc giả là đem đến một sự thay đổi. Chúng tôi vui mừng vì các em đã liên tục tìm đọc những cuốn sách mới, mở rộng văn hóa đọc của mình và tìm được những niềm tin yêu, hi vọng đẹp vào cuộc sống, nhờ sách các em nhận ra được bản thân mình cần cố gắng vươn lên ra sao trong quá trình học tập. Lan tỏa lan tỏa tình yêu đọc sách, nâng cao tri thúc và hướng thế hệ trẻ vươn tới lối sống tốt đẹp là điều mà suốt 9 năm qua cuộc thi đã hướng tới" – bà Trang cho hay.

Những trang viết đầy trách nhiệm về các vấn đề cuộc sống

So với cuộc thi những năm trước, năm nay số sách lịch sử, sách của các tác giả Việt Nam đã được các em đọc và cảm thụ rất nhiều. Những cuốn sách về tấm gương trong sử Việt, sách về đề tài chiến tranh, khơi dậy tinh thần yêu nước, nhiều bài viết về Trường Sa, viết về những người chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc… được các em thể hiện khá ấn tượng. Bên cạnh đó còn có rất nhiều bài viết về những cuốn sách đề cập đến nạn ấu dâm, một vấn đề rất thời sự mà xã hội đang đối diện và lên án gay gắt.

Cuốn sách "Yujin lớn, Yujin bé" của tác giả Lee Geum Yi (Hàn Quốc) đã được nhiều học sinh chọn viết. Hay như vấn đề thời sự nóng hổi hiện nay là nạn rác thải, thói quen sử dụng túi nilon đã khiến môi trường bị băng hoại nặng nề cũng là đề tài tâm huyết của các em khi viết về những cuốn sách bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo, giữ gìn Trái đất xanh, nói "không" với rác.

Cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần thứ 9: Lan tỏa tình yêu đọc sách - Ảnh 3.

Tác phẩm "Trường sa nơi ta đến" đã đạt giải nhất trước gần 1 vạn bài dự thi. Ảnh Phương Thuận

Với gần 1 vạn bài thi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 70 bài viết vào Chung khảo cuộc thi. Tại vòng chung khảo đã có 22 bài dự thi xuất sắc nhất được trao giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và nhiều giải thưởng phụ khác. Giải nhất thuộc về em Tạ Ngân An, HS lớp 5A1 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Hà Nội đạt giải Nhất với cảm nhận vẻ đẹp tác phẩm "Trường Sa nơi ta đến" của tác giả Nguyễn Mỹ Trà.

Em Tạ Ngân An viết: "Cuốn sách "Trường Sa nơi ta đến" đã giúp tôi thay đổi suy nghĩ, không phải cái gì lấp lánh cũng chứa đựng những màu sắc thú vị, đôi khi giản dị lại mang tới hương vị tuyệt vời. Nhờ cuốn sách này mà tôi hiểu về Trường Sa, thấy tự hào và yêu đất nước mình hơn".

Các bài viết của các em cho thấy tình yêu quê hương, đất nước dân trào, khi các em bày tỏ cảm xúc của mình trước lịch sử hào hùng của dân tộc qua nhưng bài viết về cuốn sách " Lá cờ thêu sáu chữ vàng" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, biết ơn thế hệ cha anh đã ngã xuống trong các bài viết về cuốn sách "Tuổi thơ dữ dội", "Nhật kí Đặng Thùy Trâm", Những Ngôi sao xa xôi", tự hào về những nhân tài đất Việt như "Bạch Thái Bưởi –khẳng định doanh tài nước Việt"…

Có thể nói, văn hóa đọc đang là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào công cuộc "trồng người" bên cạnh học văn hóa. Qua cuộc thi, với cách lựa chọn tác phẩm để viết, cách cảm thụ của các em trước những vấn đề cuốn sách đặt ra, đã cho thấy những suy nghĩ đầy trách nhiệm của các em trước cuộc sống, và mạnh dạn nói lên tiếng nói của chính mình.

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn nổi tiếng 'Làn sóng xanh' năm 2000: U50 mua biệt thự 400m2 tặng mẹ, sống độc thân

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng nổi tiếng với khán giả những năm 2000 trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Nam ca sĩ gốc Quy Nhơn sau nhiều năm ca hát vẫn độc thân và có cuộc sống giàu có bên mẹ già.

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Cuộc sống trái ngược của Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sau 3 năm chia tay

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Quách Ngọc Ngoan dần trở lại showbiz sau 1 năm tuyên bố vỡ nợ còn Phượng Chanel hiện có cuộc sống kín tiếng bên các con.

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

NÓNG: Bảo Anh chính thức công khai dung mạo và thông tin con gái đầu lòng!

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Cuối cùng, Bảo Anh đã cho nhóc tỳ ra mắt công chúng.

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Loạt động thái gây xôn xao của Bảo Anh trước khi "trượt tay" khoe ảnh bé gái 13 tháng tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

Việc Bảo Anh "lỡ tay" đăng hình bé gái 13 tháng tuổi đang gây bão cộng đồng mạng.

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, Midu từng có mối quan hệ thân thiết với 3 nam đồng nghiệp nổi tiếng

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Midu trước khi lên xe hoa cùng chồng doanh nhân, cô đã có mối quan hệ rất thân thiết với 3 sao nam nổi tiếng trong làng giải trí. Họ là ai?

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

NS Đức Lưu "Thị Nở" góp cổ phần ở trường đại học, sống sung túc vào tuổi 85

Giải trí - 10 giờ trước

NSƯT Đức Lưu - Thị Nở của phim "Làng Vũ Đại ngày ấy" - ở một mình thoải mái, sung túc trong ngôi nhà sau đình làng Trung Tự, Hà Nội. Bà bảo, vì còn khỏe mạnh nên không muốn phiền con, cháu.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Cuộc đời nam diễn viên Việt từng sa ngã, 3 đời vợ: Sống bình yên, tích cực ở quê nhà, chưa yêu thêm ai

Giải trí - 14 giờ trước

Sau những sa ngã, biến cố, nam diễn viên Việt có tài nhưng nhiều tai tiếng một thời chỉ mong cuộc sống bình an, có sức khỏe để chăm sóc con cái.

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Thanh Hằng lần đầu bộc bạch về việc chủ động ôm, hôn chồng trên mạng xã hội: Muốn thì phải nói

Giải trí - 16 giờ trước

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng rất chủ động trong việc thể hiện tình cảm với chồng.

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Quang Thắng: Người ta kiện, khiến tôi choáng!

Giải trí - 18 giờ trước

"Nhiều người cũng thắc mắc, hỏi tôi: Sao năm nay sao không thấy ông Quang Thắng có mặt trong danh sách NSND nhỉ?", Quang Thắng chia sẻ.

Top