Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu bé 7 lạng từ thai phụ sắp mất

Thứ năm, 15:05 04/11/2010 | Thành tựu y học

Lọt lòng mẹ khi chưa đầy 28 tuần tuổi và chỉ nặng 700 gam, bị nhiễm trùng huyết, thiếu ôxy nhưng bé Hoài Thương ở Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An đã may mắn thoát cửa tử nhờ những nỗ lực của các bác sĩ BV Bạch Mai.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nơi cấp cứu bé Thương cho biết, ngày 10/9, mẹ bé được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng rất nặng: viêm phổi, nhiễm trùng huyết, suy đa phủ tạng.

Tuy nhiên điều không ai ngờ tới là người mẹ có dấu hiệu chuyển dạ sớm khi thai mới được gần 28 tuần. Ngay sau khi được cắt dây rốn, hô hấp nhân tạo bé được chuyển sang khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) ở gần đó cấp cứu do suy hô hấp, ngừng thở.

"Lúc đó, ai cũng nghĩ bé không thể sống được. Trẻ sinh non lại trên cơ thể người mẹ đang rất yếu. Mẹ bị thiếu ôxy nên con cũng bị thiếu ôxy, con cũng bị nhiễm trùng huyết do mẹ truyền sang", TS Dũng nói.
 

Bé Thương vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi, BV Bạch Mai.


Ngày chuyển vợ từ bệnh viện đa khoa tỉnh lên Hà Nội, điều anh Hoàng Ngọc Tỏa (31 tuổi) lo nhất là chị sẽ qua đời, để lại cho anh đứa con gái bé nhỏ.

Anh kể, mới đầu thấy vợ kêu đau hai bên mông, sau đó thì kéo xuống hai chân, đau cả đêm không ngủ được, anh có đưa vợ đi khám bệnh viện huyện. Nằm ở khoa sản 4 ngày nhưng bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Sau đó, chị về nhà thấy hết đau nhưng lại chuyển sang sốt rất cao. Mãi 10 ngày mà không thấy vợ đỡ, anh mới mội vàng đưa chị vào viện.

"Cũng vì chủ quan mà tôi mất vợ, con mất mẹ. Đau xót lắm. Nhưng dù sao ông trời vẫn còn thương xót đứa con đầu lòng của chúng tôi. Nhờ sự tận tâm của các bác sĩ mà cháu sống được", anh Tỏa xúc động nói.

Đến nay sau 52 ngày, bé đã có thể tự thở được và nặng 1.750 gam (sau gần 2 tháng bé lên được 1,05 kg). Kiểm tra toàn bộ mắt, thần kinh, phản xạ đều không có di chứng gì.

Tiến sĩ Dũng kể lại: "Ngày bé chào đời, bố bé có đến gặp bác sĩ và nói 'Mẹ cháu đã như thế chắc không qua khỏi, không có hy vọng gì rồi, thôi thì các bác sĩ cố gắng cứu cháu'. Một ngày sau người mẹ qua đời thật, vì thế chúng tôi càng quyết tâm cứu cháu bằng được".

Tập thể y bác sĩ ở đây đã áp dụng phương tiện hiện đại nhất. Để tránh những tổn thương ở phổi trẻ do thở máy lâu ngày, họ cho bé thở máy tần số cao, đồng thời, sử dụng thuốc làm phồng phổi, chống nhiễm trùng..., liên tục theo dõi bé 24/24 giờ.

"Trước kia, với trẻ đẻ non, nhiều người thường quan niệm hệ thống tiêu hóa của trẻ còn chưa tốt nên thường mới đầu để trẻ nhịn ăn. Còn chúng thôi thì áp dụng chiến lược cho bé ăn càng sớm càng tốt, xin sữa của các bà mẹ khác, kết hợp cả sữa công thức để nuôi sống bé", bác sĩ Đỗ Anh, phụ trách phòng sơ sinh, khoa Nhi, cho biết.

"Trong suốt gần 2 tháng đó, đã không ít lần chúng tôi đã tưởng mất bé. Nhưng đến giờ thì có thể khẳng định bé chắc chắn sống. Đây là ca sơ sinh nhỏ nhất từ trước đến nay tại khoa Nhi", Tiến sĩ Dũng chia sẻ.

Nhưng có lẽ điều các bác sĩ lo lắng hơn cả là việc chăm sóc bé về sau khi mẹ đã mất, bởi việc chăm sóc một đứa bình thường khi không có mẹ đã khó, với một bé sinh quá non và có nhiều nguy cơ mắc bệnh thì còn khó hơn.

Ngày bé chào đời, anh Tỏa đặt tên con là Mận, lúc đấy anh còn không biết bé có qua khỏi được hay không. Giờ khi con đã có thể sống, anh quyết định đổi tên con thành Hoàng Thị Hoài Thương. Nhưng anh cũng không biết tương lai về sau hai cha con sẽ sống như thế nào, bởi có bao nhiêu vốn liếng, anh đã gom góp cùng tiền vay mượn chữa chạy hết cho vợ.

"Giờ còn tiền chạy chữa cho con tôi cũng chưa biết trông mong vào đâu. Hai vợ chồng cũng chỉ làm nông, tôi thì đi biển đánh cá. Nhà còn mình mẹ già năm nay đã 63 tuổi. Đợt vừa rồi bị lụt, nhà cửa cũng ngập hết. Nhưng có lẽ tôi cũng sẽ phải nhờ cô dì chú bác phụ trông nom con, còn phải đi biển để kiếm tiền", anh Tỏa chia sẻ.

Dự kiến nếu không có dấu hiệu gì bất thường, bé sẽ được xuất viện khi nặng ít nhất 2 kg.

 Theo VnExpress

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cứu sống bé gái 3 tháng tuổi bị tim bẩm sinh mắc COVID-19 nguy kịch

Cứu sống bé gái 3 tháng tuổi bị tim bẩm sinh mắc COVID-19 nguy kịch

Thành tựu y học - 3 năm trước

GiadinhNet - Bệnh nhi bị tim bẩm sinh, chẩn đoán COVID-19 nặng nguy kịch, được ê-kip bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị tích cực để giành mạng sống.

Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Y tế - 5 năm trước

Sử dụng chất béo làm chú ngựa thành Troy, các nhà khoa học Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn ung thư xương, tụy và ruột kết một cách thần kỳ trên các con vật thí nghiệm.

Thêm một thành công điều trị sẹo bỏng bằng kỹ thuật đặt túi giãn da ở Bệnh viện Xanh Pôn

Thêm một thành công điều trị sẹo bỏng bằng kỹ thuật đặt túi giãn da ở Bệnh viện Xanh Pôn

Y tế - 5 năm trước

GiadinhNet - Bệnh nhi bị sẹo bỏng axit khiến mất 3/4 da đầu, sẹo chằng chịt... được đặt túi giãn vùng da đầu để tiếp tục điều trị, sớm có lại diện mạo bình thường để hòa nhập với cộng đồng.

Dùng "công tắc" điều khiển "cậu nhỏ" theo ý muốn

Dùng "công tắc" điều khiển "cậu nhỏ" theo ý muốn

Y tế - 5 năm trước

Bệnh viện Bình Dân TP HCM vừa triển khai kỹ thuật mới điều trị tình trạng rối loạn cương, mở ra cơ hội cho quý ông mắc bệnh "trên bảo dưới không nghe".

Phát hiện lạ cực sốc về thuốc điều trị AIDS

Phát hiện lạ cực sốc về thuốc điều trị AIDS

Y tế - 5 năm trước

Các nhà khoa học đã điều chế một loại thuốc ức chế HIV có thể làm cho AIDS không thể lây truyền ngay cả trong các cặp đồng tính quan hệ tình dục mà không sử dụng bao cao su.

Phát hiện thuốc tiểu đường giá rẻ là "thần dược" giảm cân

Phát hiện thuốc tiểu đường giá rẻ là "thần dược" giảm cân

Y tế - 5 năm trước

Một loại thuốc tiểu đường vừa được Đại học Bang Louisiana (Mỹ) chứng minh có tiềm năng thành lối thoát cho những người béo phì đã nỗ lực giảm cân nhưng không thành.

Phát hiện liên hệ đáng sợ giữa viên uống canxi và ung thư

Phát hiện liên hệ đáng sợ giữa viên uống canxi và ung thư

Y tế - 6 năm trước

Bổ sung canxi quá liều bằng viên uống bổ sung có thể làm nguy cơ tử vong do ung thư tăng gấp đôi, một nghiên cứu lớn của Mỹ khẳng định.

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Y tế - 6 năm trước

Được phát triển từ một thập kỷ trước, thay van động mạch chủ qua đường ống thông (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) là một thủ thuật ít xâm lấn, đưa van nở đi qua ống thông vào mạch máu đến tim và đặt bên trong van cũ. TAVR thường chỉ áp dụng cho người có nguy cơ tử vong cao sau phẫu thuật.

Bệnh nhân ung thư chỉ cần 6 lần xạ trị thay vì 25-35 lần như trước

Bệnh nhân ung thư chỉ cần 6 lần xạ trị thay vì 25-35 lần như trước

Y tế - 6 năm trước

Trước đây, chỉ định điều trị cho bệnh nhân ung thư có phác đồ xạ trị từ 25-35 lần, mỗi ngày một lần. Với kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng, số lần xạ trị cho bệnh nhân có thể rút ngắn xuống còn 6 lần.

Phát hiện hợp chất trong cà phê ức chế "ung thư đàn ông"

Phát hiện hợp chất trong cà phê ức chế "ung thư đàn ông"

Y tế - 6 năm trước

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa xác định được 2 hợp chất trong cà phê có thể ức chế loại ung thư đặc trưng và phổ biến ở đàn ông – ung thư tuyết tiền liệt.

Top