Cứu chữa thành công 2 ca đứt chân nặng
Chỉ trong chiều tối ngày 20/5, các BS khoa Vi phẫu - Tạo hình Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình TPHCM đã cứu chữa thành công 2 ca bị đứt gân gót chân và đứt lìa cẳng bàn chân trong tình trạng nguy kịch do tai nạn và một phần do bất cẩn.
Chị N.H.L, ngụ Hóc Môn, 42 tuổi, được chuyển đến bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình (BV CTCH) chiều ngày 20/5 trong tình trạng đứt gân gót chân Archiles và đứt luôn phần mạch máu thần kinh chày sau. Bệnh nhân mất nhiều máu tuy nhiên vẫn tỉnh táo.
![]() |
|
Hai bệnh nhân (chân quấn băng trắng) sau khi được phẫu thuật. |
Sau đó, chị được chuyển đến bệnh viện Hóc Môn sơ cứu. Sau khi gây tê tủy sống để tiến hành mở rộng vết thương, thấy vết thương quá sâu và lớn, các BS BV Hóc Môn đã ngưng sơ cứu giữa chừng và chuyển ngay bệnh nhân đến BV CTCH.
BS Nguyễn Văn An, khoa Vi phẫu - Tạo hình BV CTCH TPHCM, người đã thực hiện ca vi phẫu này cho biết: Rất may là bệnh nhân được chuyển đến BV kịp thời và trên đường đi không có biến chứng gì xảy ra, dù trong người còn thuốc tê. Hiện, các dây gân gót chân đã được nối lại, bàn chân đã có sắc hồng ấm. Bệnh nhân chỉ còn chờ cho các hệ mạch máu trên hoạt động lại bình thường là có thể xuất viện.
Lưỡi cưa máy cắt đứt lìa 1 cẳng chân
Ngay sau đó, anh được đưa đến trạm Y tế thôn 6, xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng sơ cứu, rồi được chuyển đến BV Bảo Lộc tiếp tục sơ cứu. Sau cùng, anh được chuyển đến BV CTCH để điều trị.
BS Nguyễn Văn An cho biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc, huyết áp tuột, mất máu nhiều, ống cẳng chân bị bó chặt các mạch thần kinh, bàn chân mất cảm giác, những ngón chân không cử động được. Anh phải tiếp đến 4 đơn vị máu trong khi cấp cứu và vi phẫu.
BS An cũng cho biết, vết thương nạn nhân đã bị băng quá kín thay vì chỉ băng gạc để cầm máu. Nhưng rất may nhờ đến kịp thời nên vẫn cứu được. Hiện vết nối đã thành công và khả năng phục hồi đến 95%.
Để chân có thể hoạt động lại bình thường, bệnh nhân cần phải chạy điện từ 2 đến 3 tháng để phục hồi dây thần kinh.
