Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu giảng viên lừa gần 150 người làm chứng chỉ tiếng Anh giả

Thứ bảy, 19:46 03/08/2019 | Pháp luật

Biết nhiều người có nhu cầu làm chứng chỉ ngoại ngữ châu Âu, bà Hạnh cùng Thuật "vẽ" ra chương trình hợp tác thi, cấp bằng y như thật.

Cuối tháng 7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi, cựu giảng viên một trường đại học ở Hà Nội) và Nguyễn Thiện Thuật (47 tuổi, giám đốc Công ty CP phát triển nguồn lực Đông Dương) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nắm bắt được nguyện vọng của nhiều người muốn có chứng chỉ tiếng Anh, bà Hạnh và Thuật đã bàn bạc tổ chức kỳ thi cấp bằng, đánh giá năng lực ngoại ngữ theo sáu bậc (trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Thuật đưa cho bà Hạnh một văn bản thể hiện Công ty Đông Dương với Viện Công nghệ thông tin có quan hệ hợp tác, để nhờ làm thủ tục liên kết với Đại học Ngoại ngữ. Sau đó, bà Hạnh chuyển lại cho Thuật văn bản giả mạo rằng Đại học Ngoại ngữ nhất trí phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, cũng như tổ chức thi cấp chứng chỉ.

Cựu giảng viên lừa gần 150 người làm chứng chỉ tiếng Anh giả - Ảnh 1.

Bị cáo Thuật và Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/7.

Biết rõ văn bản trên là giả nhưng Thuật chụp lại, gửi tới một số cá nhân, tổ chức và lừa được 142 người nộp hồ sơ và tiền tổng số gần 570 triệu đồng. Thuật chuyển lại 350 triệu đồng cho Hạnh. Hai bị cáo bàn bạc để tổ chức cuộc thi y như thật.

Sáng 28/1/2018, khi Thuật và Hạnh đang tổ chức cho 142 thí sinh làm bài thi thì bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật.

Theo cáo buộc, ngoài hành vi trên, từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2017, Hạnh đã cung cấp thông tin gian dối về việc bản thân là giảng viên Đại học Ngoại ngữ, có thể giúp thí sinh thi để được cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ C1 do trường này cấp.

Tin tưởng Hạnh, năm giáo viên Trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội đã nộp hồ sơ và tổng số 67,5 triệu đồng. Ngày 26/8/2017 và ngày 22/9/2017, Hạnh tổ chức cho năm giáo viên này thi.

Bị cáo trực tiếp phát đề và làm giám thị trông thi. Khoảng hai tuần sau khi thi, Hạnh phát Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ C1 giả mạo của Đại học Ngoại ngữ cho năm giáo viên này.

Ngoài ra, cuối tháng 9, đầu tháng 10/2017, Hạnh lừa đảo thêm một số bị hại có nhu cầu lấy được chứng chỉ IELTS do Đại học Ngoại ngữ phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức, chiếm đoạt 45 triệu đồng.

Xác định hành vi của Hạnh và Thuật là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa tuyên phạt hai bị cáo lần lượt mức án 12 năm và 7 năm 6 tháng tù.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top