Cứu sống bé 5 tháng tuổi mắc tay chân miệng

| Thành tựu y học

Dù bé sốt cao 3 ngày liên tục nhưng gia đình vẫn chủ quan. Đến khi bé rơi vào tình trạng co giật tím tái mới chuyển đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cho thấy cháu mắc tay chân miệng sắp biến chứng. Nhờ lọc máu liên tục bé mới qua được nguy kịch.
 
BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM cho biết, lần đầu tiên khoa Cấp cứu Hồi sức Chống độc trẻ em của bệnh viện tiếp nhận, điều trị thành công trường hợp của bệnh nhi L.M.H. (5 tháng tuổi ngụ tại phường 3, quận 8) mắc bệnh tay chân miệng có biểu hiện rất nặng.
 
Bà N.L.A người thân của bé cho biết, 3 ngày trước khi nhập viện bé có biểu hiện sốt cao liên tục nhưng gia đình không biết bé mắc bệnh TCM nên chần chừ không đưa đến bệnh viện. Tối ngày 21/7 bé tiếp tục sốt cao kèm theo co giật và tím tái, khi đó gia đình mới tá hỏa chuyển cháu đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới.
 
Nhờ lọc máu liên tục bé H. đã thoát khỏi "vòng tay tử thần".
 
BS Phan Tứ Quí cho biết: bé H. nhập viện trong tình trạng mạch và huyết áp không bắt được, toàn thân tím tái, nổi bóng nước ở chân tay và vùng miệng. Ngay lập tức bé được đặt ống nội khí quản hỗ trợ thở máy, nhưng sau đó cháu có biểu hiện nặng hơn. Trước diễn tiến xấu, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và quyết định chọn giải pháp cuối cùng là lọc máu với hy vọng cứu được bé.
 
Cũng theo BS Quí, trường hợp trẻ 5 tháng tuổi mắc bệnh TCM rất ít gặp. Từ trước đến nay, đây là ca nhỏ tuổi nhất bệnh viện tiếp nhận, tiến hành điều trị bằng phương pháp lọc máu. Sau 72 tiếng lọc máu liên tục và hồi sức tích cực bệnh nhi đã dần qua được cơn nguy kịch. Sáng ngày 03/8 cháu đã cai được máy thở, sức khỏe bình phục tốt nên chuẩn bị được xuất viện.
 
Cùng ngày tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới có 150 trường hợp đang nằm điều trị bệnh TCM trong đó có 12 ca bệnh nặng phải hỗ trợ thở máy. Bệnh TCM vẫn diễn biến phức tạp, BS Vĩnh Châu khuyến cáo các bậc phụ huynh nếu thấy trẻ xuất hiện những triệu chứng bất thường như sốt kéo dài, có dấu hiệu giật mình, tay chân miệng nổi bóng nước thì phải đưa đến bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.
 
Liên quan đến bệnh TCM, Trung tâm y tế dự phòng cho biết trên địa bàn thành phố mới có thêm một trường hợp tử vong do loại bệnh nguy hiểm này gây nên. Bệnh nhân là bé trai N.M.G.P (2 tuổi ngụ tại phường 8, quận 11) Ngày 28/7 bé được điều trị tại bệnh Nhi Đồng 1 nhưng đã tử vong vì mắc TCM độ 4. Như vậy tính từ đầu năm đến nay, đây là trường hợp thứ 22 tử vong vì TCM tại TPHCM.
 
Theo Vân Sơn
Dân Trí
thanhloan
Ý kiến của bạn
Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Dụ các tế bào ung thư "ăn" độc dược

Y tế -

Sử dụng chất béo làm chú ngựa thành Troy, các nhà khoa học Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn ung thư xương, tụy và ruột kết một cách thần kỳ trên các con vật thí nghiệm.

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Y tế -

Được phát triển từ một thập kỷ trước, thay van động mạch chủ qua đường ống thông (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) là một thủ thuật ít xâm lấn, đưa van nở đi qua ống thông vào mạch máu đến tim và đặt bên trong van cũ. TAVR thường chỉ áp dụng cho người có nguy cơ tử vong cao sau phẫu thuật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.