Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứu sống bé trai nguy kịch vì bị chậu hoa đổ vào người

Thứ ba, 09:44 19/06/2018 | Y tế

GiadinhNet - Bệnh nhân được nhận viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, gồm: chấn thương vùng bụng kín, vỡ gan độ IV, đứt đôi tụy và chấn thương vùng đầu...

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (19/6), đại diện lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển – Uông Bí thông tin, ngày 18/6, Bệnh viện tiếp nhận bé trai Bùi Văn C. (6 tuổi), trú tại Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, gồm: chấn thương vùng bụng kín, vỡ gan độ IV, đứt đôi tụy, chấn thương vùng đầu lộ bản xương kích thước 15x4cm và 10x2cm.

Sau khi tiến hành thăm khám, nhận định bệnh nhân nặng, nguy kịch và tiên lượng xấu. Cho nên, bác sĩ tiến hành khởi động quy trình báo động đỏ toàn bệnh viện.


Sau khi tiến hành phẫu thuật, cháu C. đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau khi tiến hành phẫu thuật, cháu C. đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hệ thống báo động đỏ nội viện kích hoạt đến lãnh đạo bệnh viện và các khoa hồi sức cấp cứu, phẫu thuật gây mê hồi sức, ngoại, nội và xét nghiệm. Nhận được tín hiệu, các bác sĩ nhanh chóng có mặt, vừa tiến hành cấp cứu vừa chuyển bệnh nhi lên phòng mổ, đồng thời làm các xét nghiệm cần thiết và dự trù máu.

Trước tình thế nguy cấp, bệnh viện tiến hành 2 kíp phẫu thuật được triển khai đồng thời. Kíp thứ nhất, tiến hành phẫu thuật thần kinh xử trí vết thương da đầu phức tạp.

Kíp còn lại, phẫu thuật bụng: các bác sĩ tiến hành mở ổ bụng, khâu cầm máu vết thương gan (vỡ gan độ IV) và xử trí vết thương tụy phức tạp với tổn thương vỡ đôi tụy tại vị trí cổ tụy, các bác sĩ khâu nối tụy ruột, rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Theo anh Bùi Văn Hải – bố của bệnh nhi, trước đó cháu C. cùng chị vui chơi tại gia đình, trong lúc vui đùa vô tình, cháu bị chậu hoa có kích thước 100x100cm đổ vào người. Đặc biệt, trên chậu hoa có đặt hòn non bộ lớn bằng đá sắc nhọn.

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Vũ Đức Thụ - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp thông tin, đây là một trong những trường hợp hy hữu mà các bác sĩ tiến hành cấp cứu. Vì bệnh nhân nhỏ tuổi, bị sốc đa chấn thương, tiên lượng nặng. Nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời bệnh nhi có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Thông thường, với bệnh nhi bị đa chấn thương nặng và phức tạp thường phải chuyển đến các bệnh viện chuyên về nhi khoa mới có thể thực hiện được, tuy nhiên, với chuyên môn và trình độ kĩ thuật cao, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã phẫu thuật thành công.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 17 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top