Hà Nội
23°C / 22-25°C
Gian khổ đến mấy cũng không từ chối cứu chữa bệnh nhân COVID-19

Gian khổ đến mấy cũng không từ chối cứu chữa bệnh nhân COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Với quy mô 500 giường hồi sức cấp cứu người bệnh COVID-19 (hiện đang có hơn 340 bệnh nhân nặng), Bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh vừa căng mình giành giật sự sống cho các ca bệnh chuyển biến nặng vừa điều trị các bệnh thông thường.

'Bác sĩ 91' được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu ngay tại chiến trường chống COVID-19

'Bác sĩ 91' được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu ngay tại chiến trường chống COVID-19

Y tế

GiadinhNet- Trong buổi giao ban tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 chiều ngày 6/9, TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho BSCKII Trần Thanh Linh - Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó Giám đốc Trung tâm hồi sức Cấp cứu TP HCM.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Đồng Tháp cần nâng cao hơn nữa hiệu quả chống dịch tại khu cách ly tập trung

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Đồng Tháp cần nâng cao hơn nữa hiệu quả chống dịch tại khu cách ly tập trung

Y tế

GiadinhNet - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh tại buổi làm việc về công tác phòng chống dịch COVID-19 với UBND tỉnh Đồng Tháp, ngày 29/8: Cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu cách ly tập trung.

Bổ túc khẩn hồi sức cấp cứu cho bác sĩ chuyên ngành khác, có thể chi viện thêm 3.000 nhân lực cho miền Nam

Bổ túc khẩn hồi sức cấp cứu cho bác sĩ chuyên ngành khác, có thể chi viện thêm 3.000 nhân lực cho miền Nam

Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ đã đẩy mạnh đào tạo về hồi sức cấp cứu, thậm chí bổ túc khẩn cấp về hồi sức cấp cứu cho cả bác sĩ trong các chuyên ngành khác; tới đây có thể chi viện thêm 3.000 nhân lực cho TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Trung tâm hồi sức Cấp cứu COVID-19 “Nối yêu thương” nơi cận kề cửa tử

Trung tâm hồi sức Cấp cứu COVID-19 “Nối yêu thương” nơi cận kề cửa tử

Y tế

Có lẽ những ngày tháng này với 393 các y bác sĩ Trung tâm hồi sức Cấp cứu COVID-19 BV Đại học Y Dược TP.HCM sẽ không thể nào quên. Đó là những tháng ngày xa gia đình nén lại những tình cảm ruột thịt để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc là đánh thắng đại dịch COVID-19.

Bình Dương: Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 chính thức đưa vào hoạt động

Bình Dương: Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 chính thức đưa vào hoạt động

Y tế

GiadinhNet - Chiều 12/8, tỉnh Bình Dương chính thức đưa bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 được đặt tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Becamex với quy mô 437 giường bệnh vào hoạt động.

Quảng Ninh tiếp tục chi viện nhân lực y tế cho TP Hồ Chí Minh chống dịch

Quảng Ninh tiếp tục chi viện nhân lực y tế cho TP Hồ Chí Minh chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Trước lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngành y tế Quảng Ninh tiếp tục cử đoàn y tế Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh chi viện chống dịch COVID-19.

TP.HCM lên kế hoạch điều trị 500 trường hợp COVID-19 nặng

TP.HCM lên kế hoạch điều trị 500 trường hợp COVID-19 nặng

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP.HCM vừa xây dựng kế hoạch ứng phó COVID-19 với 500 trường hợp nặng song song với kế hoạch tăng số giường điều trị COVID-19 theo kịch bản 10.000 – 15.000 trường hợp mắc.

Thước phim xúc động của “phóng viên đặc biệt” ở điểm dịch Bệnh viện K

Thước phim xúc động của “phóng viên đặc biệt” ở điểm dịch Bệnh viện K

Y tế

GiadinhNet - Theo kế hoạch, chiều 7/5, BS Nguyễn Bá Tĩnh sẽ làm người dẫn chương trình cho buổi livestream “Đồng hành với bệnh nhân ung thư an toàn vượt qua mùa dịch”. Nhưng kế hoạch đó buộc phải dừng lại. Sáng 7/5, Bệnh viện K phải phong tỏa do có 10 ca nghi mắc COVID-19…

COVID-19 ở Bắc Giang lần này khác biệt và nguy hiểm thế nào khiến Bộ Y tế "tung" lực lượng mạnh nhất ứng phó?

COVID-19 ở Bắc Giang lần này khác biệt và nguy hiểm thế nào khiến Bộ Y tế "tung" lực lượng mạnh nhất ứng phó?

Y tế

GiadinhNet - “Điểm mới trong việc phòng, chống COVID-19 lần này tại Bắc Giang là không chỉ điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện, cơ sở y tế, mà Bộ phận Thường trực còn triển khai thiết lập các cơ sở thu dung điều trị ban đầu COVID-19 đặt tại các trường cao đẳng, Trung tâm Điều dưỡng người có công… nhằm đáp ứng số lượng ca nhiễm tăng nhanh tại Bắc Giang” – ThS. BS. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế cho biết.

Hai ca bệnh nặng phải đặt ECMO tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Hai ca bệnh nặng phải đặt ECMO tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang

Y tế

GiadinhNet – Ngày 1/6, hai ca bệnh nặng đã được đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), trong đó có 1 ca là phụ nữ mang thai 22 tuần.

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang

Gấp rút hoàn thiện 100 giường hồi sức tích cực tại Bắc Giang

Y tế

GiadinhNet - Sáng 29/5, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế họp cùng đoàn chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang và đơn vị tài trợ (tập đoàn Sun Group) gấp rút triển khai, hoàn thiện 100 giường ICU đặt tại BV Tâm thần Bắc Giang.

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cứu sống ca ngộ độc Methadone

Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cứu sống ca ngộ độc Methadone

Y tế

GiadinhNet - Đến nhà cô ruột chơi, bé trai 6 tuổi ở huyện An Dương, Hải Phòng đã uống nhầm lọ thuốc Methadone để trong tủ lạnh, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ xe khách đâm xe đầu kéo: Xe chở đoàn người thân trong gia đình đi lễ chùa

Vụ xe khách đâm xe đầu kéo: Xe chở đoàn người thân trong gia đình đi lễ chùa

Xã hội

GiadinhNet - Hiện có 3 bệnh nhân được đánh giá nặng, trong đó có bệnh nhân vỡ gan, vỡ thận, chảy máu ồ ạt ổ bụng đã được kíp trực cấp cứu tích cực.

Chiến binh áo trắng 2 lần xông pha vào điểm nóng chống dịch

Chiến binh áo trắng 2 lần xông pha vào điểm nóng chống dịch

Y tế

GiadinhNet - Ths.BS Vương Xuân Toàn (Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai) là một trong số ít những bác sĩ ở độ tuổi 9x đã từng 2 lần chi viện cho điểm nóng Đà Nẵng – Hải Dương, chiến đấu giành giật sự sống cho các bệnh nhân COVID-19.

Nghệ An: Ăn sáng gần trường học, 7 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc

Nghệ An: Ăn sáng gần trường học, 7 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc

Xã hội

GiadinhNet - 7 em học sinh Trường Tiểu học Tiền Phong 1 sau khi ăn sáng gần trường thì có các biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn.

Top