Đã giải mã được gene của cúm A/H1N1
Các nhà khoa học của phòng thí nghiệm sinh học quốc gia Canada đã giải mã được gene của virus cúm A/H1N1 từ mẫu bệnh phẩm gửi từ Mexico và 2 tỉnh Nova Scotia và Oltario của Canada.
Những diễn biến mới nhất về dịch bệnh cúm A/H1N1 đang khiến cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thêm lo ngại. Các con số thống kê của WHO hôm 8/5 thì cho hay, cúm A/H1N1 đã lây lan tới 25 quốc gia, vùng lãnh thổ và làm cho gần 2.000 người bị nhiễm bệnh trong đó Mexico là nhiều nhất với 942 người.
Đáng nguy hiểm hơn là dịch cúm A/H1N1 lại đang bùng phát tại Chicago, một trong những thành phố lớn nhất của Mỹ, thuộc bang Illinois. Vì thế, WHO đang xúc tiến việc kêu gọi sự hợp tác quốc tế trong việc sản xuất vaccine cúm A/H1N1.
Hiện tại, các nhà khoa học của phòng thí nghiệm sinh học quốc gia Canada đã giải mã được gene của virus cúm A/H1N1 từ mẫu bệnh phẩm gửi từ Mexico và 2 tỉnh Nova Scotia và Oltario của Canada.
Việc giải mã được gene của virus cúm A/H1N1 cho phép các nhà khoa học thu nhận được thông tin quan trọng về cơ chế hoạt động của các tế bào sống này.
Theo thông cáo mới nhất của WHO và Trung tâm phòng chống dịch bệnh của châu Âu, mọi người dân trên thế giới cần phải chủ động bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình trước sự lây lan của virus cúm A/H1N1.
WHO đã khuyến cáo không nên tập trung nơi đông người và cố gắng cách xa người mình muốn tiếp cận khoảng 1m để giảm bớt khả năng bị lây bệnh. Trong nhà, các cửa sổ nên được mở để không khí lưu thông, dùng khẩu trang khi ra đường và phải rửa sạch tay trước khi ăn.
Hãng tin AP còn dẫn lời Phó Tổng giám đốc WHO Keiji Fukuda rằng, lịch sử các đại dịch cúm cho thấy 1/3 dân số nhiễm bệnh khi dịch bùng phát. Có nghĩa là khoảng 2 tỉ người có thể bị lây nhiễm...
Nhân Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN 3 đang diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), WHO đã hối thúc các quốc gia châu Á nâng cao cảnh giác trước dịch cúm A/H1N1, cảnh báo dịch có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm vào cuối năm nay, dù con số tử vong hiện có vẻ tương đối thấp.