Đà Nẵng công khai 15 điểm đến của 2 du khách Anh nhiễm COVID-19, kêu gọi người dân trung thực khai báo

| Y tế

GiadinhNet - Hai du khách người Anh khi đến Đà Nẵng đã khai báo 15 điểm đến trong TP, trong đó có nhiều nhà hàng, khách sạn nổi tiếng.

Đà Nẵng công khai 15 điểm đến của 2 du khách Anh nhiễm COVID-19, kêu gọi người dân trung thực khai báo - Ảnh 1.

Ngay sau khi 2 du khách người Anh được xác định nhiễm SARS-CoV-2, virus gây COVID-19, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; ngành Y tế ngay lập tức giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng tổ chức sàng lọc, xác minh những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân. 

Trước đó, 2 du khách này đã đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054 lúc rạng sáng 2/3 cùng bệnh nhân thứ 17.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị nhân dân, du khách khai báo nếu từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân quốc tịch Anh này từ 2-7/3 tại các địa điểm dưới đây:

Đà Nẵng công khai 15 điểm đến của 2 du khách Anh nhiễm COVID-19, kêu gọi người dân trung thực khai báo - Ảnh 3.

Trong thời gian từ ngày 2 - 7/3, theo thông tin ghi nhận được, hai ca mắc COVID-19 quốc tịch Anh có quá trình di chuyển tại thành phố Đà Nẵng tại 15 điểm. Nguồn: Sở Y tế Đà Nẵng.

"Rất mong sự hỗ trợ, phối hợp của nhân dân, du khách với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 bằng cách thông báo chính xác, trung thực địa điểm di chuyển mới của 2 bệnh nhân chưa được liệt kê trong danh sách trên, hoặc các trường hợp tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân quốc tịch Anh, thông qua số điện thoại của Trung tâm Y tế các quận, huyện" - Sở Y tế Đà Nẵng nêu rõ.

Theo Sở Y tế thành phố, một trong những điểm mới của công tác phòng, chống dịch lần này là cách ly hoàn toàn với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2; đồng thời, huy động các Trung tâm Y tế quận, huyện cùng vào cuộc.

Đại diện CDC Đà Nẵng cho biết, hiện các khoa CDC thuộc Trung tâm Y tế các quận, huyện đang tiếp tục rà soát, xác minh những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân mắc COVID-19, những trường hợp tiếp xúc gần với F1 (tức là F2), tổ chức phun hóa chất khử trùng các địa điểm mà 2 bệnh nhân này từng đến. Việc tiếp nhận, theo dõi các trường hợp F1 được giao cho Trung tâm Y tế các quận, huyện.

Theo thống kê ban đầu, đến cuối ngày 10/3, lực lượng chức năng ghi nhận, xác minh hơn 100 trường hợp F1 và khoảng 110 trường hợp F2. Tuy nhiên, con số này chưa dừng lại vì các đơn vị liên quan đang phối hợp với địa phương để rà soát và đưa vào danh sách.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, từ 13h30 ngày 10/3 đến 8h00 ngày 11/3, Đà Nẵng ghi nhận 10 trường hợp người Việt Nam và 2 trường hợp người nước ngoài (1 người Đan Mạch, 1 người Úc) nghi ngờ mắc COVID-19. Hiện các bệnh viện ở Đà Nẵng đang cách ly, theo dõi 56 người (50 người Việt, 6 người nước ngoài), đã chuyển 1 trường hợp người Việt Nam từ Bệnh viện Phổi sang Bệnh viện Đà Nẵng.

Q.An


Người dân Hà Nội ở khu vực cô gái nhiễm COVID-19 nhận tiếp tế đồ ăn từ bên ngoài

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.