Thêm 8 ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam

| Y tế

GiadinhNet - Tất cả số ca này đều là hành khách nước ngoài đến Việt Nam trên cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17.

Cuối giờ chiều 8/3, Bộ Y tế cho biết đã phát hiện thêm 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. 8 ca này đều là người nước ngoài, trong đó có 6 người Anh, 1 người Ireland, 1 người Mexico, tuổi từ 58-74. 7 người ở khoang hạng thương gia trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn (Anh) về Việt Nam vào rạng sáng 2/3. Hiện có 4 ca đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh; 2 ca ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai và 2 ca điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã ghi nhận 29 ca nhiễm COVID-19, trong đó, 16 ca đã được chữa khỏi hoàn toàn. 

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, từ trước khi phát biện ca bệnh thứ 17, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã yêu cầu các địa phương tăng cường việc giám sát các trường hợp mắc bệnh. Và khi xuất hiện ca thứ 17, Việt Nam siết chặt về việc giám sát, cách ly tất cả những hành khách đi trên chuyến bay này.

"Trong 8 ca mới này, có một số ca sốt, ho, tuy nhiên, tiến triển lâm sàng của các ca này đang được kiểm soát tốt" - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.