Đã xuất hiện mức thưởng Tết 2023 cao nhất với hơn 1 tỷ đồng

| Thời sự

GĐXH - Hiện Đà Nẵng đang là địa phương có mức chi tiền thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất với hơn 1 tỷ đồng, tiếp theo là Bình Dương với gần 900 triệu đồng.

Chiều 23/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã nhận báo cáo từ 75 doanh nghiệp về kết quả tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Theo đó, dù mức thưởng có chênh lệch, TP. Đà Nẵng chưa ghi nhận tình trạng doanh nghiệp không có thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho công nhân, người lao động. Tiền lương cao nhất ở TP. Đà Nẵng là 287 triệu đồng/tháng, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tiền lương thấp nhất là 4,16 triệu đồng/tháng.

Đối với thưởng Tết Dương lịch năm 2023, các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ ghi nhận mức thưởng cao nhất là 23 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Ở các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 2 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất là 25 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng. Đối với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là hơn 161 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Về mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất là 48 triệu đồng, thấp nhất là 4,5 triệu đồng. Ở các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất là 800 nghìn đồng. Nhóm doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất là hơn 484 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Đặc biệt, mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 ghi nhận tại các doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng cao nhất đạt hơn 1 tỉ đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Được biết, thưởng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 tại Đà Nẵng cũng đạt mức cao nhất tại khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng là hơn 1,4 tỉ đồng.

Đã xuất hiện mức thưởng Tết 2023 cao nhất với hơn 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất tại Đà Nẵng là hơn 1 tỷ đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng. (Ảnh minh họa)

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng có mức chi tiền thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất trong số các tỉnh thành đã công bố với hơn 1 tỷ đồng. Đứng sau là Bình Dương với mức chi thưởng Tết cao nhất là 896 triệu đồng.

Cụ thể, theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, hiện đã có 1.125 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo tình hình tiền lương và thưởng tết năm 2023. Dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch 2023 bình quân của các doanh nghiệp là 1,1 triệu đồng, trong đó mức thưởng cao nhất là 38 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài.

Với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, mức thưởng Tết bình quân là 6,1 triệu đồng, mức thấp nhất là 4,68 triệu đồng, cao nhất là 896 triệu đồng thuộc về một công ty gỗ.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2023: Nơi chi gần tỷ, chỗ chỉ vài chục nghìnMức thưởng Tết Nguyên đán 2023: Nơi chi gần tỷ, chỗ chỉ vài chục nghìn

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương trên cả nước đã công bố mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, tỉnh Bình Dương đang có mức thưởng cao nhất lên đến gần 900 triệu đồng.

Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH các tỉnh phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25/12.

Bộ LĐ-TB&XH giao lãnh đạo các Sở LĐ-TB&XH chủ động phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, Liên đoàn Lao động cấp tỉnh và các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng, giảm việc làm của người lao động. Từ tình hình thực tế, các đơn vị có giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi, phát triển thị trường lao động.


Thanh Hải (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.