Đất nước phụ nữ thoải mái lấy 2 chồng

Thứ sáu, 08:06 21/10/2011 | Bốn phương

Tại một số nơi trên vùng đất nhỏ bé này, vai trò của người phụ nữ vẫn rất được coi trọng.

 
Nằm nép mình dưới chân dãy núi Himalaya, giữa hai quốc gia lớn là Ấn Độ và Trung Quốc, không như những dân tộc khác trên thế giới ưa chuộng sự hội nhập, đất nước Bhutan nhỏ bé rất khép kín và còn giữ lại hầu như hoàn toàn những giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân tộc. Tại một số nơi trên vùng đất nhỏ bé này, vai trò của người phụ nữ vẫn rất được coi trọng. Họ có quyền vượt tầm nam giới và có thế lấy một lúc hai chồng.
 

Phụ nữ ở Butan.

Được lấy hai chồng cùng lúc

Hiện nay, tại một số vùng nông thôn của đất nước có nền kinh tế còn khá lạc hậu này, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội được đánh giá cao hơn nam giới. Theo tục lệ tại các vùng này, sau khi kết hôn, các chàng rể nhất thiết phải đến ở nhà vợ. Đương nhiên, khi phân chia tài sản thì người phụ nữ sẽ được ưu tiên hơn.
 
Khi người phụ nữ tại các vùng này chán chồng và muốn lập "phòng nhì" thì các chị các bà có thể tự do lấy chồng hai mà không cần có sự đồng ý của các đức lang quân. Điều này không vi phạm vào luật hôn nhân gia đình cũng như không vi phạm vào bất cứ quy tắc đạo đức, luật tục truyền thống nào.

Tại một số vùng đặc biệt trên đất nước Bultan, chế độ mẫu hệ là hình thái tổ chức xã hội chủ yếu. Trong gia đình, người phụ nữ làm chủ còn đàn ông chỉ có vai trò hỗ trợ. Phụ nữ tại một số bộ tộc ở Bultan có quyền quyết định mọi việc quan trọng của gia đình như ma chay, cưới hỏi... Tại những cuộc họp bàn mang tính quan trọng và khép kín này, cánh đàn ông sẽ chỉ đứng ngoài mà không được tham dự nếu không được cho phép.

Đối với con cái, có gia đình thì cả bố và mẹ cùng nuôi dưỡng, nhưng nếu không muốn thì người phụ nữ có thể nuôi con một mình mà không cần sự trợ giúp từ người chồng.

Gái đi "tán" trai

Cũng giống như Tây vương Nữ Quốc của người thuộc dân tộc Mosuo, thuộc thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc theo chế độ mẫu hệ, những người phụ nữ tại những bộ tộc xa xôi của Bultan được tự kiếm chồng. Từ 13 tuổi trở đi, những bé gái tại các bộ tộc này đã đủ tuổi để có thể tìm bạn trai và kết hôn theo ý muốn.
 
Theo truyền thống của nhiều bộ tộc, các lễ hội tổ chức hàng tháng là cơ hội đặc biệt lý tưởng để cho các cô gái có thể tìm bạn đời. Nếu thích một ai đó trong nhóm các chàng trai, họ sẽ đánh tiếng bằng cách liếc mắt đưa tình hoặc tặng chàng trai đó một món quà nào đó gọi là lễ vật làm tin. Sau khi trò chuyện và hỏi địa chỉ, nếu chàng trai cũng cảm mến cô gái thì trong thời gian ngắn anh ta sẽ đến nhà và hát cho cô gái nghe những bài ca về tình yêu đôi lứa.

Thường thì những bài hát sẽ được xướng lên vào những đêm trăng sáng và bên cửa sổ buồng của cô gái đó. Nếu đáp lại tình ý của người lạ, cô gái sẽ mở cửa sổ và tiếp tục nghe chàng trai hát. Nếu không thì cửa sổ đóng im ỉm mặc cho sự nhiệt tình ca hát của chàng thanh niên trẻ phía ngoài.

Hiện dân số ở Bhutan hiện nay vào khoảng 670.000 người và số bộ tộc sinh sống tại các vùng hẻo lánh cũng đã chiếm tới . Mặc dù có khác nhau về lối sống và phong tục, tuy nhiên, Bultan cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới mà toàn bộ dân số đều theo đạo Phật.
 
Theo Hải Hiền
ĐS&PL
hoahue
Ý kiến của bạn
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 7 giờ trước

Các nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm - 12 giờ trước

GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Tập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.

Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật

Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.

Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời

Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Ở độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.