Đề nghị công nhận liệt sỹ cho ngư dân: Đại biểu Quốc hội nói gì?

| Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, trong buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Nguyễn Thiện Nhân, ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam đã có kiến nghị xem xét truy tặng liệt sỹ cho ngư dân tử nạn trên biển. Đây được xem là đề nghị tích cực trong bối cảnh Trung Quốc liên tục có các hành động nguy hiểm trên vùng biển của Việt Nam...

Đề nghị công nhận liệt sỹ cho ngư dân: Đại biểu Quốc hội nói gì? 1

ĐB Nguyễn Thái Học. Ảnh: Việt Nguyễn

 
Đáng lưu tâm…

Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam Nguyễn Việt Thắng cho rằng, mặc dù nghề cá đã tồn tại từ lâu nhưng sự phát triển còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa tập trung, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá còn lạc hậu. Vì vậy, trong kế hoạch phát triển nên theo hướng nghề cá nhân dân hiện đại. Ngư dân sẽ vừa khai thác thủy hải sản vừa góp phần bảo vệ ngư trường, chủ quyền biển đảo Việt Nam. Bên cạnh đó, cần gắn kết an ninh quốc phòng biển đảo với phòng chống thiên tai, địch họa và phát triển sản xuất, khai thác xa bờ.

Trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên duy trì giàn khoan trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nhiều lần tấn công tàu cá của ngư dân, Quốc hội cũng đã đồng thuận cao với khoản chi 16.000 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu trang thiết bị cho cảnh sát biển, kiểm ngư.

Ông Nguyễn Việt Thắng nhận định: “Chủ trương đánh bắt xa bờ thể hiện ý chí khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phải chủ động đầu tư kiên cố hóa đội tàu đánh bắt xa bờ và tăng năng suất khai thác. Hình thành mạnh hơn nữa tổ đội hợp tác xã trên biển, đẩy mạnh xây dựng kinh tế các làng xã ven biển, bãi ngang và các xã đảo”. Do đó, ông Nguyễn Việt Thắng kiến nghị nên hỗ trợ bảo hiểm tàu thuyền 70% và 100% bảo hiểm thân thể một thời gian ban đầu cho ngư dân đi khai thác xa bờ vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa; có chính sách đối với những trường hợp có hành động dũng cảm, hỗ trợ cứu vớt, bảo vệ ngư dân khi hy sinh trên biển như xem xét được truy tặng liệt sỹ. Ngoài ra, Chủ tịch Hội nghề cá còn mong muốn, hàng năm vào ngày 1/4, Hội Nghề cá Việt Nam được tổ chức vinh danh những người đã hy sinh giữ gìn biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Và ngay từ tháng 5/2013, tại cuộc đối thoại và hiến kế để đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của hơn 350 thanh niên, ông Bùi Văn Tiếng - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nghiên cứu lịch sử TP Đà Nẵng cũng đã có đề nghị tương tự. Ông Tiếng cho rằng Nhà nước cần có chính sách công nhận các ngư dân đang đánh bắt trên hai vùng biển Hoàng Sa - Trường Sa không may chết, mất tích hay bị tàu Trung Quốc bắn cháy... là những liệt sỹ hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
 
Nhưng xem xét kỹ lưỡng
 
Đề nghị công nhận liệt sỹ cho ngư dân: Đại biểu Quốc hội nói gì? 2

ĐB Trần Hoàng Ngân. Ảnh: Việt Nguyễn


Trả lời PV Báo GĐ&XH bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) đánh giá: “Đề xuất này tôi nghĩ cần phải xem xét, nghiên cứu một cách cụ thể. Phải dựa theo diễn biến, hoàn cảnh, điều kiện cụ thể. Nếu thực sự vì bảo vệ lãnh hải, chủ quyền biển đảo của mình mà ngư dân trực tiếp đấu tranh với sự xâm phạm của Trung Quốc rồi hi sinh thì có thể công nhận. Còn nếu chỉ đánh bắt cá thông thường mà tử nạn vì các lý do khác thì không nên. Theo tôi, không thể nói chung chung được, bởi biển cả mênh mông như thế, trong khi quy định về công nhận liệt sỹ thì chặt chẽ lắm”.

Đồng quan điểm này, ông Trần Hoàng Ngân (đại biểu TPHCM) nói với phóng viên: “Tôi cho rằng đáng lưu tâm kiến nghị của Hội Nghề cá, giống như mình công nhận liệt sỹ với lực lượng thanh niên xung phong trước đây vậy. Nhưng quy định pháp luật cũng rất chặt chẽ, có liệt sỹ hi sinh trong chiến tranh mà mấy chục năm sau mới được công nhận, chứ không hề đơn giản. Đó là tinh thần thượng tôn pháp luật, chúng ta phải làm thận cẩn trọng. Ví dụ, có thể xem xét công nhận nếu như ngư dân cùng cảnh sát biển hoặc kiểm ngư ngăn chặn tàu thuyền Trung Quốc xâm phạm vùng biển của ta, hay phải có xác nhận của cảnh sát biển là ngư dân đã cùng tham gia để bảo vệ chủ quyền đất nước…”.

Luật sư Vũ Thái Hà - Chủ tịch Công ty Luật YouMe cũng đánh giá cao đề xuất của Hội Nghề cá và cho rằng trong Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 đã có những điều khoản có thể áp dụng vào trường hợp này. Cụ thể, tại Mục 3, Điều 17 quy định: “Người hy sinh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là liệt sĩ: Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh; Dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân…”. Tuy vậy, luật sư Vũ Thái Hà cũng cho rằng, cần hết sức cẩn trọng vì đây là vấn đề liên quan đến đấu tranh quốc tế.
 
Việt Nguyễn
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, UBND phường Từ Liêm đã có văn bản phản hồi, cho biết đang triển khai kiểm tra, rà soát các kho, xưởng xen kẽ khu dân cư và khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Hà Nội: Cái 'kết đắng' cho 2 thiếu niên lạng lách, đánh võng trên phố Phạm Văn Đồng

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội vừa tiến hành xác minh, bàn giao 2 thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.