Cứu ngư dân bị nạn khi đánh bắt trên biển

| Xã hội

GiadinhNet - Lúc 5h ngày 10/6, tàu cứu hộ SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa một ngư dân bị đứt lìa một phần cánh tay phải khi đang đánh bắt trên biển về đến Đà Nẵng và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Cứu ngư dân bị nạn khi đánh bắt trên biển 1

Ngư dân Huỳnh Tấn Cường bị nạn trên biển.  Ảnh: Đ.Hoàng


Trước đó, lúc 3h cùng ngày, tàu cá QNg-98390 TS của ngư dân Nguyễn Ngọc Trai (trú tại thôn Thạch Bi, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) hoạt động cách bờ Đà Nẵng chừng 15 hải lý.Trong lúc đánh bắt, thuyền viên Huỳnh Tấn Cường (30 tuổi) bị tời lưới quấn làm đứt lìa một phần cánh tay phải, do mất nhiều máu nên nạn nhân kiệt sức.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm hàng hải khu vực 2 đã điều tàu ra cứu nạn. Đến 5h cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu bị nạn và đưa nạn nhân vào bờ bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
 
 Đ.Hoàng
 
Lái xe nghiện ma túy sẽ mất việc

Theo thống kê mới nhất của Bộ GTVT từ kết quả kiểm tra tại 59 tỉnh, thành: Có 1.521 trường hợp trên tổng số 133.785 lái xe, được kiểm tra không đảm bảo sức khỏe, trong đó có 477 lái xe sử dụng ma túy. Bốn tỉnh chưa có báo cáo là Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo quy định hiện hành, lái xe khi đang điều khiển phương tiện bị phát hiện có chất ma túy trong cơ thể bị tước bằng lái 24 tháng.

Trong khi đó, tại các cuộc họp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã bàn đến giải pháp cấm vĩnh viễn các lái xe nghiện ma túy hành nghề.
 
S.Lực
 
Hà Nội giải tỏa chợ thịt bẩn ở Lai Xá

Chiều 10/6, tại buổi giao ban chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Văn Nuôi - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thông tin, huyện vừa giải tỏa một chợ thịt lợn bẩn ở Lai Xá, xã Kim Chung.

Theo ông Nguyễn Văn Nuôi, thời gian qua tại Lai Xá đã xảy ra tình trạng xuất hiện chợ cóc bày bán thịt lợn bẩn, bao gồm các loại thịt lợn ôi thiu, không rõ nguồn gốc được đưa chở trên các xe máy từ các nơi đổ về bày bán trên các tấm chiếu ở vệ đường. Các loại thịt bẩn này được bán với giá rẻ nên có khá nhiều người mua.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, sức khỏe cho người dân, UBND huyện Hoài Đức đã có kế hoạch dẹp chợ thịt bẩn này. Theo đó, đã cắm biển cấm họp chợ tại khu vực này, cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ bao gồm công an, dân phòng, thị trường… Đến thời điểm này, khu chợ thịt bẩn đã hoàn toàn bị dẹp bỏ.
 
 Quang Huy
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Từ sự cố suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ, rau củ trầy dập: Công ty Thăng Long đang tổ chức bữa ăn bán trú cho nhiều trường ở Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Trong khi liên tiếp bộc lộ bất cập trong khâu tổ chức bán trú và bị phát hiện cung ứng nguyên liệu trầy dập tại xã Quảng Bị, Công ty Thăng Long vẫn là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu trị giá hơn 65 tỷ đồng để cung cấp suất ăn cho các trường tiểu học tại Hà Nội trong năm học 2026 - 2027.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.