Đề nghị mức án tù đối với ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Trúc Phương
GĐXH - Tại phiên tòa xét xử chuyên án ma túy VN10, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án nghiêm khắc đối với ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng các đồng phạm.
Cụ thể, mức án Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị đối với bị cáo Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây): 9-11 năm tù (7-8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", 2-3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy").
Theo cáo buộc, bị cáo An được xác định đã nhiều lần mua ma túy (đá, Ketamine, "nước vui", cần sa), đồng thời dùng căn hộ riêng làm địa điểm tổ chức cho bạn bè và trợ lý sử dụng.
Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và anh trai Nguyễn Trung Tín: Từ 7 – 8 năm tù/mỗi bị cáo về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Theo đó, cả hai đã bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và chuyển tiền mua Ketamine, thuốc lắc, "nước vui" để tổ chức cho nhóm 7 người cùng sử dụng vào ngày 4/11/2024.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương ("cô tiên từ thiện"): 6 – 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Các bị cáo tại tòa (ảnh TTXVN).
Đại diện VKS đánh giá hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm lớn cho xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Việc truy tố được khẳng định đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nguồn ma túy các bị cáo sử dụng xuất phát từ các nhánh trong đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam.
Cơ quan công tố đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá toàn diện vụ án, xem xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ để đưa ra bản án phù hợp.
