Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi đòi tiền, chủ nợ bị đâm trọng thương

Thứ tư, 19:18 03/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Do vợ của Đạt vay tiền của anh Trường nhưng không có khả năng thanh toán, cho nên trong quá trình anh Trường đến nhà đòi tiền, giữa 2 bên xảy ra xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Đạt cầm dao đâm vào mạn sườn bên phải của anh Trường.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) vừa ra Quyết định khởi tố 3 bị can. Trong đó, Nguyễn Quang Đạt, trú tại Hải Sơn bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích; riêng Đinh Xuân Hùng và Lê Đức Tuấn (cùng trú tại phường Vạn Sơn) bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, vào sáng 17/7, Công an phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) tiếp nhận tin báo của Nguyễn Quang Đạt, về việc có một nhóm đối tượng đến nhà mình gọi tìm vợ vào ban đêm. Sau đó, nhóm đối tượng trên chửi bới và dùng hung khí đập phá phía ngoài, làm vỡ cửa sổ, cửa ra vào.

Đi đòi tiền, chủ nợ bị đâm trọng thương - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Quang Đạt bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Ảnh: Cơ quan Công an

Tiếp đó, Công an phường Hải Sơn cũng nhận được tin báo về việc, anh Đinh Đình Trường (SN 1983), cùng trú phường Hải Sơn, bị Nguyễn Quang Đạt đâm trọng thương trong khi đến nhà đòi nợ.

Qua xác minh thông tin, cơ quan Công an xác định, chị Đ.T.T là vợ Nguyễn Quang Đạt có vay 15 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày của Đinh Đình Trường. Do không có khả năng thanh toán nên Trường đã nhiều lần tìm chị T. để đòi nợ.

Đêm 17/7, Trường cùng Đinh Xuân Hùng, Lê Đức Tuấn, Hoàng Tuấn Thanh, Nguyễn Hồng Quân (đều trú tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) và đối tượng Hà (chưa xác định rõ danh tính, địa chỉ) đi trên 3 xe máy đến nhà chị T. để đòi nợ.

Đi đòi tiền, chủ nợ bị đâm trọng thương - Ảnh 2.

Hai đối tượng Đinh Xuân Hùng và Lê Đức Tuấn bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Cơ quan Công an

Sau khi đến nơi, hai bên xảy ra xô xát, lúc này Nguyễn Quang Đạt (chồng chị T.) đã lấy 1 con dao dạng gấp đâm một nhát từ phía sau vào mạn sườn bên phải của Trường, sau đó bỏ chạy vào nhà.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi cố ý gây thương tích; khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Hùng và Lê Đức Tuấn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top