Đi hơn 1.700km để cắt 2/3 dạ dày vì muốn giảm béo

| Y tế

GiadinhNet - Người phụ nữ 35 tuổi, mắc rối loạn chuyển hoá, nặng gần 100kg ở TP HCM ra Hà Nội để cắt 2/3 dạ dày giảm béo.

Bệnh nhân cho hay 7-8 năm nay, chị áp dụng nhiều biện pháp giảm béo không thành công. Đầu tháng 9, chị quyết định tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để phẫu thuật thu nhỏ dạ dày.

BS Bùi Thanh Phúc, Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, cho biết người bệnh béo phì, nặng 95 kg, mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như cao huyết áp, tiểu đường, đau khớp, gan nhiễm mỡ. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi tạo hình dạ dày ống đứng nhằm cắt đi 2/3 dạ dày theo chiều dọc, từ đó giảm nhu cầu ăn uống, giảm cảm giác đói của người bệnh.

Đi hơn 1.700km để cắt 2/3 dạ dày giảm béo - Ảnh 1.

Phẫu thuật chỉ là một phần rất nhỏ trong quá trình giảm béo. Ảnh: BVCC

 BS Phúc cho hay ưu điểm của phương pháp này là giúp người bệnh giải quyết được các bệnh chuyển hóa, bên cạnh giảm béo. Vết mổ rất nhỏ, không gây chảy máu, tránh nguy cơ nhiễm trùng so với mổ mở.

Đi hơn 1.700km để cắt 2/3 dạ dày giảm béo - Ảnh 2.

Một tuần sau phẫu thuật, người bệnh đã giảm 5kg, khỏe mạnh và được xuất viện.

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết béo phì là bệnh lý cần điều trị. Nhiều người giảm chế độ ăn, tăng cường tập luyện và dùng thuốc để thoát khỏi béo phì. Tuy nhiên 90% trường hợp tăng cân trở lại, thậm chí béo hơn sau 5 năm. Khi ấy người bệnh cần được can thiệp bằng các biện pháp khác để giảm béo.

 Bệnh viện hiện ứng dụng nhiều phương pháp phẫu thuật chữa béo phì như đặt vòng thắt dạ dày qua nội soi, phẫu thuật nối cắt dạ dày qua nội soi... "Tất cả đều dựa trên nguyên lý đơn giản là giảm hấp thu thức ăn vào cơ thể. Tuy nhiên, mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm riêng", GS.TS Trần Bình Giang cho biết.

Vị giám đốc này khuyến cáo điều trị bệnh béo phì cần áp dụng toàn diện biện pháp về chế độ sinh hoạt, điều trị nội khoa, tâm lý và ngoại khoa. Phẫu thuật chỉ là một phần rất nhỏ trong quá trình này. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ, hiểu rằng phẫu thuật chữa béo phì vẫn đòi hỏi áp dụng chế độ ăn uống khoa học và duy trì thói quen lành mạnh suốt đời.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.