"Không hiểu vì sao trường CĐ Dược Hà Nội lại tuyển sinh, thu học phí còn trường CĐ Y tế Phú Thọ lại tổ chức kỳ thi tốt nghiệp tại viện trong khi chúng tôi không hề có hợp tác hay liên quan gì", Viện trưởng Viện Y học dự phòng Quân đội thông tin.
Sau khi Báo Sức khoẻ & Đời sống đăng tải loạt bài viết: Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược, lãnh đạo Viện Y học Dự phòng Quân đội đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội để làm rõ các thông tin có liên quan.
Theo hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành giữa 2 đơn vị này ký ngày 3/11/2019 thì Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh được phép sử dụng thực hành tại 3 giảng đường của Viện Y học Dự phòng Quân đội, có trả tiền hàng tháng. Ngoài ra Viện Y học Dự phòng Quân đội giao cho Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội sử dụng 1 phòng để phục vụ công tác quản lý sinh viên thực hành tại viện.
Tuy nhiên, phía Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội cho biết, trường không có liên kết đào tạo nào với bên thứ ba và cũng không có hợp tác, quan hệ nào với các Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.
Những hoạt động như chiêu sinh, thu tiền học phí, thi tốt nghiệp, cấp bằng của các trường nói trên tại Viện Y học Dự phòng Quân đội thì Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội khẳng định không biết và không liên quan.
Cả trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh và Viện Y học Dự phòng Quân đội đều khẳng định không tổ chức liên kết hay phối hợp tổ chức chiêu sinh, ôn và thi tốt nghiệp với các trường nêu trên.
Trao đổi với PV Báo Sức khoẻ & Đời sống, PGS.TS, Đại tá Lê Văn Đông - Viện trưởng Viện Y học dự phòng Quân đội cho biết: "Tôi cũng là giảng viên của Học viện Quân y, tham gia công tác đào tạo y khoa từ bác sĩ đến dược sĩ nên sau khi đọc những thông tin trên Báo tôi cực kỳ phản đối cách đào tạo gian dối của các trường cao đẳng y - dược".
Theo Đại tá Lê Văn Đông, Viện Y học dự phòng Quân đội chỉ hợp tác với Trường Cao đẳng Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội chứ không hề biết có sự xuất hiện, tuyển sinh, thu tiền học phí của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội hay hội đồng thi tốt nghiệp được cho là của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức tại văn phòng, giảng đường của viện.
"Chúng tôi rất muốn hợp tác với cơ quan chức năng, trong đó có báo chí để ngăn chặn việc xấu, nhất là Viện Y học dự phòng có chức năng phòng ngay những cái xấu trong tương lai có thể xảy ra", Đại tá Lê Văn Đông nhấn mạnh.
Kỳ thi tốt nghiệp được cho là của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức, diễn ra tại Viện Y Học Dự Phòng Quân Đội (21 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội).
Trước đó, trong vai là những người có nhu cầu cần bằng cao đẳng y - dược để làm trình dược viên và mở quầy thuốc, nhóm phóng viên được những người giới thiệu là cán bộ tuyển dụng, giảng viên của Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, thu tiền học phí, đưa đề bài, đáp án thi kết thúc các môn, chép báo cáo thực tập… tại Viện Y học Dự phòng Quân đội.
Do không phải đi học hay thực hành bất kỳ một buổi nào nên học viên được gửi nộp những bài chép lại qua bưu điện, địa chỉ tiếp nhận cũng gửi đến Viện Y học Dự phòng Quân đội tại địa chỉ 21 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Đề thi và đáp án các môn thi cuối kỳ được giáo viên phát cho học viên mang về chép rồi gửi lại đến địa chỉ Viện Y học dự phòng Quân đội.
Sau đó, chúng tôi được những người này thu thêm tiền học phí và chuyển hồ sơ sang dự thi tốt nghiệp, lấy bằng sớm được cho là của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ. Một hội đồng thi được thành lập và tổ chức cho cả trăm thí sinh các lớp Văn bằng 2 và liên thông diễn ra ngay tại giảng đường của Viện Y học Dự phòng Quân đội (trước khi thí sinh vào, đã có lực lượng cảnh vệ của Viện Y học Dự phòng Quân đội kiểm tra từ cổng). Các đề thi tốt nghiệp cũng thể hiện như Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức, còn thí sinh thoải mái được sử dụng tài liệu và làm bài liên tiếp cả chục môn trong một ngày.
Một năm sau, chúng tôi bất ngờ khi nhận được bảng điểm toàn khoá, giấy chứng nhận tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp Cao đẳng Danh hiệu Cử nhân Thực hành Dược, hình thức đào tạo Chính quy của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn ở tận TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai cấp. Đây được giới thiệu là một trong những trường đào tạo ngành y - dược hàng đầu miền Nam.
Bảng điểm toàn khoá của trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cấp cho học viên không qua đào tạo.
Liên quan đến loạt bài "Dối trá trong đào tạo cao đẳng y - dược", Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã có văn bản hoả tốc gửi hiệu trưởng các trường Cao đẳng Dược Hà Nội, Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Cao đẳng Lê Quy Đôn yêu cầu báo cáo, làm rõ những thông tin đăng tải trên Báo Sức khoẻ & Đời sống.
Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp yêu cầu cả 3 trường nói trên báo cáo quy trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp của trường…
Phía Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cũng có văn bản gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phối hợp xác minh thông tin liên quan đến loạt bài này.
Người phụ nữ này giới thiệu là giáo viên của Cao đẳng Dược Hà Nội, ngồi tại phòng của Viện Y học dự phòng Quân đội để tuyển sinh, thu học phí.
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị Tổng cục theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp được Chính phủ giao, khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ các thông tin và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).
Ngoài ra, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo có văn bản gửi Trường Cao đẳng Dược Hà Nội; Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn; Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ yêu cầu báo cáo việc tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe theo phản ánh của Báo Sức khoẻ & Đời sống.
Các trường khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có).
Báo Sức khoẻ & Đời sống tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Từ ngày 15/8, lỗi không trang bị ghế trẻ em trên ô tô chỉ bị phạt cảnh cáo: Hiểu thế nào cho đúng?
Thời sự - 36 phút trướcGĐXH - Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi xe ô tô chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm thiểu thương vong cho trẻ nhỏ trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, việc áp dụng chế tài xử phạt đối với quy định này đang có những điều chỉnh đáng chú ý từ cơ quan quản lý.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện đợt mưa lớn từ đêm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tổng lượng mưa có nơi lên tới 350mm.
Tin sáng 3/7: Những khu vực nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng bão số 1; Trốn tránh phạt nguội, người vi phạm có thể chịu nhiều chế tài
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1, từ đêm 3/7, một số khu vực có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng; Sau khi có quyết định xử phạt, người vi phạm phải thực hiện nghĩa vụ đóng phạt đúng thời hạn...
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.
Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10
Xã hộiGĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.







