Đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước sẽ còn kéo dài bao lâu?

| Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, cả nước đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nhiệt cao trên 40 độ, trong khi độ ẩm không khí thấp phổ biến 35-55%. Đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong bao lâu?

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến cuối tuần (đến ngày 7/5), cả 3 miền vẫn hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt phổ biến ở mức 36-39 độ C.

Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên, có nơi trên 40 độ C.  Nắng nóng kéo dài nhiều giờ trong ngày.

TS Nguyễn Ngọc Huy (chuyên gia về biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai) cho biết, ngày 6/5 sẽ là ngày nóng nhất trong đợt nóng này. Nhiệt độ vùng trung du Nghệ An, Hà Tĩnh có thể lên tới 41-42 độ C. Người dân nên tránh ra ngoài trời vào khung giờ từ 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều để đề phòng sốc nhiệt, say nắng, say nóng có thể dẫn đến đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng.

TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết thêm, ngày 8/5, một đợt không khí lạnh tràn về Việt Nam nên khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có nền nhiệt giảm đột ngột. Giảm xuống chỉ còn 22 độ C vào ban đêm. Do nền nhiệt đang cao mà có không khí lạnh về nên có thể có mưa rào, mưa đá trong ngày 8/5 ở các khu vực trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước sẽ còn kéo dài bao lâu? - Ảnh 1.

Cả nước tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ nhiều nơi lên mức hơn 40 độ. Ảnh: T.Hải

Dự báo thời tiết cụ thể của cơ quan khí tượng cho biết:

- Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 7/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ đêm 7-8/5 và từ đêm 9-13/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 7/5, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Từ chiều tối và đêm 7-8/5 và từ đêm 9-13/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên: Ngày 7/5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ chiều tối và đêm 7-8/5 và từ chiều tối 9-13/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Các khu vực khác: Từ khoảng 7-13/5, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Nam Bộ đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe.

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 6/5. Từ ngày 7/5 nắng nóng giảm dần. Từ 8/5 nhiều nơi ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông, trời chuyển mát, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài.

Mời độc giả xem video đang được quan tâm:

Vào hè nắng nóng, TP. Hồ Chí Minh phát hiện 3 biến thể phụ mới của COVID-19.

L.Vũ (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.