Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới

Thứ tư, 16:17 27/03/2024 | Thời sự

GĐXH - UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy mô đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2024 đối với dự án đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường vành đai I đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Nhiều hạng mục sẽ được điều chỉnh nhằm đồng bộ quy mô thực hiện dự án đầu tư.

Theo đó, UBND TP Hà Nội quyết định điều chỉnh quy mô đầu tư: Giảm mặt cắt ngang đoạn tuyến qua khu vực Đài Truyền hình Việt Nam. Điều chỉnh thiết kế các hạng mục: Đường cấp nước, đường chiếu sáng, đường hào kỹ thuật, đường thoát nước thải, thoát nước mưa không đi vào phần đất giữa chỉ giới đường đỏ và đường ranh giới phân kỳ đầu tư,... nguyên nhân điều chỉnh là để đảm bảo đồng bộ quy mô thực hiện dự án đầu tư.

UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trình thẩm định, phê duyệt.

Tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND TP về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng theo quy định; phối hợp với các đơn vị có liên quan để đảm bảo hiệu quả đầu tư tránh trùng lặp, lãng phí.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới- Ảnh 1.

Điểm cuối dự án ở Voi Phúc quận Ba Đình.

Ban này có trách nhiệm, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, tổ chức thi công ngay những khu vực đã được giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với UBND các quận như: Ba Đình, Đống Đa để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Trường hợp việc cập nhật chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án đầu tư sau khi UBND TP chấp thuận các chính sách đặc thù, ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư được phê duyệt điều chỉnh tại quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ được phê duyệt điều chỉnh...

Thông tin với báo chí Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, chủ đầu tư đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công cầu, đường, di chuyển công trình kỹ thuật (điện, nước, thông tin). Phương án di chuyển, chặt cây xanh nằm trong phạm vi dự án cũng đang được lập để trình cấp có thẩm quyền. Dự kiến, tuyến đường cơ bản hoàn thành trong quý I/2025.

Dự án vành đai I ở trung tâm Hà Nội đón nhận tin vui mới- Ảnh 2.

Dự án vành đai I đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình).

Dự án phải giải phóng mặt bằng hơn 2.000 hộ dân, các đơn vị đã đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất và kiểm đếm tài sản được 98%, lập phương án đền bù gần 2.000 hộ và chi trả đền bù cho 548 hộ với giá trị hơn 1.590 tỷ đồng.

Còn 13 hộ dân khu vực góc cua nút giao Nguyễn Chí Thanh không đồng ý cho cán bộ địa chính đo đạc. Ngoài ra, khu vực cầu vượt các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh, người dân đã nhận tiền đền bù, nhận nhà tái định cư, nhưng không bàn giao mặt bằng. Do đó, Ban Quản lý dự án đề nghị cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc với 13 hộ dân khu vực góc cua nút giao Nguyễn Chí Thanh và cưỡng chế thu hồi đất với số hộ ở cầu vượt các nút giao.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án vành đai I đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50m. Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu (quận Đống Đa), điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục (quận Ba Đình). Tổng đầu tư dự án gần 7.200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 5.800 tỷ đồng, xây dựng đường 636 tỷ đồng. Dự án được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Dịch vụ cho thuê xe đạp hồ Tây nhộn nhịp

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ xe đăng bài nói camera AI phạt nguội nhầm, Cục CSGT tung bằng chứng 'không thể chối cãi'

Chủ xe đăng bài nói camera AI phạt nguội nhầm, Cục CSGT tung bằng chứng 'không thể chối cãi'

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trước phản ánh của chủ xe cho rằng camera AI phạt nguội "nhầm" gây tranh cãi trên mạng xã hội, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhanh chóng đưa ra hình ảnh bằng chứng rõ nét, không thể chối cãi.

Ninh Bình: Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Ninh Bình: Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Thời sự - 3 giờ trước

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc cụ ông tử vong bất thường trong bể nước, còn cụ bà bị thương nặng vùng đầu ở Ninh Bình.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 giật cấp 10 tiến vào Biển Đông, khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 12 giật cấp 10 tiến vào Biển Đông, khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, chiều tối mai 19/10, Biển Đông đón cơn bão số 12 trong năm 2025. Do tác động của bão vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió giật cấp 11, sóng biển cao 2,5–5m, biển động rất mạnh.

Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?

Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng từ ngày 19/10, khối không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc. Khu vực này sẽ có mưa rào, nền nhiệt giảm rõ rệt, lạnh về đêm và sáng.

Tin sáng 18/10: Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, vào Biển Đông khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Tin sáng 18/10: Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, vào Biển Đông khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Dự báo áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, khoảng đầu tuần tới sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 12 trong năm 2025; Hà Nội đề xuất chi hơn 260 tỷ đồng lắp đặt các trạm cân tải trọng tự động để ngăn chặn xe quá tải.

Đắk Lắk hoàn thành xóa gần 9.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Đắk Lắk hoàn thành xóa gần 9.000 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Xã hội - 21 giờ trước

Chỉ sau gần 8 tháng triển khai, Đắk Lắk đã xây dựng và sửa chữa 8.915 căn nhà cho người nghèo, người có công, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… với tổng kinh phí gần 698 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Thành phố Huế có tân Chủ tịch

Thành phố Huế có tân Chủ tịch

Xã hội - 22 giờ trước

Ông Phan Thiên Định được HĐND TP Huế bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Xã hội - 23 giờ trước

Hà Nội đề xuất chi hơn 260 tỷ đồng lắp đặt các trạm cân tải trọng tự động để ngăn chặn xe quá tải.

Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Từ 2026, mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Thời sự - 23 giờ trước

GĐXH - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân với người nộp thuế từ 2026 là 15,5 triệu đồng/tháng.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới một đợt không khí lạnh sẽ tác động, gây chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Top