Nhiều vi phạm tại dự án điện gió gần 60 triệu USD

| Xã hội

GĐXH - Nếu nhà đầu tư không chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, đơn vị chức năng sẽ tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành chấm dứt hoạt động của dự án điện gió này.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Trị chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong quá trình chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư đối với dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 3 của Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp - THC.

Nhiều vi phạm tại dự án điện gió gần 60 triệu USD - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp – THC được cấp chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 7/2020. Doanh nghiệp này do ông Đặng Mạnh Cường là người đại diện theo pháp luật, kiêm chức danh Chủ tịch HĐQT, trụ sở đăng ký tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Dự án Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 3 được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư ngày 27/7/2021. Dự án có diện tích sử dụng đất dự kiến là 17,9 ha, công suất 30 MW, sản xuất điện lượng trung bình 102.136,3 MWh với tổng mức đầu tư 1.350,7 tỷ đồng (khoảng 58,07 triệu USD). Địa điểm thực hiện dự án tại xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông.

Theo kết luận của Sở KH&ĐT, nhà đầu tư dự án này chưa thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, môi trường theo quy định. Chủ đầu tư cũng chưa thực hiện thủ tục về xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Đến nay, Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp – THC chưa thực hiện việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh Quảng Trị. Trước đó, Sở KH&ĐT có 6 văn bản đôn đốc nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp – THC vẫn chưa triển khai hoạt động đầu tư xây dựng dự án trên thực địa. Hiện dự án này chậm tiến độ hơn 14 tháng. Đơn vị này cũng không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án theo các quy định liên quan.

Trên cơ sở các tồn tại thiếu sót, Đoàn kiểm tra Sở KH&ĐT lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Hiệp – THC với số tiền 60 triệu đồng.

Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư có văn bản cam kết về tiến độ triển khai thực hiện dự án, thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định trong tháng 4/2024. Thực hiện các thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, gửi hồ sơ cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo quy định trước ngày 30/4/2024.

Sở KH&ĐT đôn đốc nhà đầu tư thực hiện nộp ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. Hướng dẫn thực hiện các thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà Nhà đầu tư không chấp hành thì tham mưu UBND tỉnh tiến hành các thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án.

Thiết bị từ turbine điện gió ở Quảng Trị bất ngờ rơi xuống đất, người dân lo lắngThiết bị từ turbine điện gió ở Quảng Trị bất ngờ rơi xuống đất, người dân lo lắng

GiadinhNet - Một thiết bị từ turbine của dự án điện gió ở Quảng Trị bất ngờ rơi xuống đất khiến người dân sống gần dự án lo lắng.

Viễn Phương
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.