Dùng búa đinh đánh chồng của “người tình”

| Pháp luật

GiadinhNet – Bị chồng của “người tình” phát hiện mối quan hệ bất chính, đối tượng đã dùng búa đinh đập nhiều phát vào vùng đầu nạn nhân.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào khoảng 14h ngày 19/10, tại khu vực nghĩa trang xã Thành Minh (huyện Thạch Thành), một số người dân phát hiện anh N.V.V (SN 1979, trú tại xã Thành Minh) nằm gục bên đường, trên đầu có nhiều vết trọng thương nên đã tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan Công an.

Dùng búa đinh đánh chồng của “người tình” - Ảnh 1.

Đối tượng dùng búa đinh đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân (ảnh minh họa)

Xác định đây là vụ trọng án chưa rõ thủ phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lực lượng điều tra truy xét, truy tìm hung thủ. Đến 17h 15’ cùng ngày đã bắt giữ Trương Văn Sáu (SN 1970, trú tại thôn Hòa Sơn, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành).

Tại Cơ quan điều tra, Sáu khai nhận, do anh V phát hiện vợ mình có quan hệ với hắn nên đã nhiều lần ngăn cản. Vì vậy, Sáu ghen tức tìm cách đánh anh V để dằn mặt.

Chiều 19/10, Sáu đeo khẩu trang che mặt, mang 01 chiếc búa đinh đi đến nhà thì gặp anh V. trên đồi trồng cây keo của gia đình. Sáu giả làm người đi mua cây keo và yêu cầu được đi thăm đồi keo. Khi cả hai đến khu vực nghĩa trang xã Thành Minh, thấy vắng người, Sáu lấy chiếc búa đinh đập nhiều phát vào vùng đầu anh V khiến ngã gục, rồi bỏ đi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Sáu về tội "Giết người".

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.