Dùng điện bẫy chuột ở ruộng, một người bị tử vong

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi ra ruộng lúa kiểm tra, ông Khá phát hiện anh Đ. nằm tử vong. Đặc biệt, mu bàn chân phải của nạn nhân đang đè lên dây kim loại do ông Khá mắc xung quanh ruộng lúa...

Mới đây, tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xảy ra sự việc đau lòng khi một người dân không may bị điện giật tử vong tại cánh đồng trồng lúa. Đáng chú ý, khu vực ruộng lúa xảy ra sự việc được chủ hộ dùng điện bẫy chuột.

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng, một người bị tử vong - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sự việc

Nhận được tin báo, cơ quan công an cùng lực lượng chức năng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2/2021, gia đình ông Đào Văn Khá (SN 1965), trú tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt trồng lúa tại khu vực cánh đồng Dộc.

Do diện tích lúa bị chuột cắn phá lúa nên ngày 23/3, ông Khá đã căng dây điện sau đó mang gậy tre có một đầu buộc móc bằng kim loại để câu trộm đường dây điện trần của thôn, nối với dây điện mắc xung quanh ruộng lúa gia đình.

Mặc dù căng dây điện nhưng ông Khá không làm biển, đèn cảnh báo nguy hiểm, không thông báo cho người dân và chính quyền địa phương và cũng không trông coi mà về nhà.

Dùng điện bẫy chuột ở ruộng, một người bị tử vong - Ảnh 2.

Đối tượng Đào Văn Khá bị khởi tố về tội giết người

Đến 22h đêm 23/3, ông Khá ra ruộng lúa nhấc móc kim loại khỏi đường dây của thôn để ngừng cấp điện vào dây điện xung quanh ruộng. Vào khoảng 9h sáng hôm sau, ông Khá ra ruộng lúa kiểm tra thì phát hiện anh L.V.Đ (SN 1974), trú tại thôn Cảnh Lâm (cùng xã Tân Việt) tử vong. Đặc biệt, mu bàn chân phải anh Đ. đang đè lên dây kim loại do ông Khá mắc xung quanh ruộng lúa. 

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Khá về tội giết người.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.