Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dược liệu “lạ” trong bài thuốc thơm chữa vô sinh hiệu nghiệm

Chủ nhật, 07:00 29/05/2016 | Sống khỏe

GiadinhNet - Ông Bùi Văn Nhin là người sở hữu bài thuốc cổ phương đặc biệt, với những vị thảo dược cực kỳ thơm, chữa chứng bệnh đẻ non, hiếm muộn và vô sinh vô cùng hiệu quả.

Ông Bùi Văn Nhin (SN 1955, xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) là người sở hữu bài thuốc cổ phương đặc biệt, với những vị thảo dược cực kỳ thơm, chữa chứng bệnh đẻ non, hiếm muộn và vô sinh vô cùng hiệu quả.


Ông Bùi Văn Nhin nổi tiếng bốc thuốc chữa bệnh

Ông Bùi Văn Nhin nổi tiếng bốc thuốc chữa bệnh

Niềm tin của người hiếm muộn

Theo lời kể của những người dân xóm Ải, từ ngày xưa, hầu hết những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây cũng đều có chút kỷ niệm gắn bó với gia đình thầy lang đặc biệt này. Bởi gia đình ông Nhin có truyền thống bốc thuốc sinh đẻ cực kỳ hiệu nghiệm, các cặp vợ chồng thường đến lấy thuốc an thai, dưỡng thai và chống hậu sản.

Đặc biệt trong vùng, các cặp vợ chồng gặp trắc trở về đường con cái đều đến nhờ ông Nhin bốc thuốc. Trường hợp đẻ non cũng bốc thuốc chăm con và thuốc cho bà mẹ lần sau sinh nở được suôn sẻ hơn. Thậm chí có những cặp vợ chồng lấy nhau hàng chục năm trời nhưng vẫn chưa có con cũng đến nhờ ông bốc thuốc. Lần theo cuốn sổ ghi lại cẩn trọng tên, tuổi, địa chỉ của hàng ngàn bệnh nhân hiếm muộn, chúng tôi đặc biệt lưu ý trường hợp vợ chồng anh Bùi Văn Long và chị Bùi Thị Lam (xóm Cò, xã Tân Lộ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình). Qua liên lạc, chúng tôi được vợ chồng anh xác nhận, từng trải qua hàng chục năm hôn nhân không có hạnh phúc làm cha mẹ. Bởi khát khao có mụn con, vợ chồng anh đã đi chạy chữa nhiều nơi song không thu được kết quả gì. Cuối cùng, qua người quen giới thiệu, vợ chồng anh tìm đến “gõ cửa” cậy nhờ ông Nhin. Kỳ diệu thay, sau một thời gian ngắn uống thuốc, người vợ đã mang bầu.

Trong ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường, ông Nhin chia sẻ chân thành với chúng tôi về thuốc gia truyền đặc biệt này. “Ông bà cố tôi là Bùi Văn Nhạnh và Bùi Thị Uôn là cặp vợ chồng chuyên lấy thuốc bà đẻ, chữa đẻ non, hiếm muộn và vô sinh. Từ thế kỷ trước, các cụ đã nổi tiếng khắp xứ Mường nhờ bài thuốc hiệu nghiệm này”, ông Nhin nói. Còn với ông Nhin, từ nhỏ ông đã có niềm đam mê đặc biệt với những cây thuốc. Ông thường đi theo ông bà cố hái thuốc. Ông bà cố đã chỉ dạy ông cách nhận diện từng cây thuốc, cũng như dược tính và sự kết hợp giữa các vị với nhau. “Từ khi ông bà mất thì tôi mới trực tiếp đứng ra bốc thuốc chữa bệnh. Tính đến nay, bài thuốc này tính đến nay truyền đã ba đời”, ông Nhin nói.

Bắt bệnh vô sinh


Một số cây thuốc trong bài thuốc chữa đẻ non, hiếm muộn và vô sinh

Một số cây thuốc trong bài thuốc chữa đẻ non, hiếm muộn và vô sinh

Theo ông Nhin, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đẻ non, hiếm muộn và vô sinh. Hiện tượng đẻ non là do người phụ nữ làm việc quá sức; do thai (vỡ ối, viêm màng ối, nhau dị dạng…); do cơ thể người mẹ hay bị căng thẳng, đã từng nạo thai, sẩy thai, dị dạng tử cung, người mẹ mắc bệnh phụ khoa, viêm ruột thừa...

Trường hợp hiếm muộn và vô sinh có thể tại vợ hoặc chồng hoặc cả hai, ảnh hưởng việc thụ tinh. Có thể do ảnh hưởng từ việc viêm nhiễm phụ khoa ở cả nam và nữ. Đối với nữ có thể mắc các chứng bệnh như rối loạn kinh nguyệt, viêm âm đạo, viêm lộ tuyến tử cung, viêm tử cung, u xơ tử cung và một số bệnh liên quan đến tuyến vũ. Đối với nam giới thường mắc một số bệnh lý về bao quy đầu (viêm bao quy đầu, hẹp bao quy đầu, dài bao quy đầu), bệnh lý về tinh hoàn (viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, tinh hoàn ẩn, xoắn mạch tinh hoàn và một số bệnh yếu sinh lý như (liệt dương, di tinh, tinh trùng yếu), viêm tuyến tiền liệt, phì tiền liệt tuyến và u nang tiền liệt tuyến.

Bài thuốc thơm hiệu nghiệm

Theo ông Nhin, chung quy lại, việc đẻ non, hiếm muộn hoặc vô sinh đều do ảnh hưởng từ thể trạng, cơ quan sinh dục, các yếu tố liên quan đến sinh nở nên phải tìm cách trị gốc bệnh ở đó. Do vậy, bài thuốc thơm của ông có hơn 10 vị thuốc. Trong số đó chủ yếu là những loại cây thảo dược có vị cực kỳ thơm, dễ uống, có thể uống thay nước hàng ngày.

Có thể kể ra một số vị thuốc như: Cây “kạu ủm” (thân giống cây lúa, cao 2m, hạt to bằng hạt lạc, tròn, trơn), lấy cả cây, hạt và lá để sắc nước uống sẽ giúp tan mầm bệnh trong cơ thể, kích thích chức năng thận và giúp dạ con của nữ nở ra, giúp cho quá trình thụ tinh tốt hơn; Cây lốt lai (thân dây, to, dài, mọc ở rừng rậm) có mùi rất thơm, dễ uống, tác động trực tiếp mầm bệnh, làm tan khí hư ở cơ thể; Cây sa nhân (lá dài giống lá tre) có vị rất thơm, trị các triệu chứng liên quan đến thận; Cây ba tiền (cây thân cỏ, rễ chùm, 1 lá, hoa nở màu trắng rất đẹp) có mùi rất thơm, tác động đến các triệu chứng liên quan đến thận, các triệu bệnh phụ khoa; Cỏ chiếu (thân cỏ, dài) có tính mát, giúp điều hòa cơ thể, thải các chất độc hại, khí hư qua đường mồ hôi, tạo ra môi trường thụ tinh tốt.

Tất cả các vị thuốc được thu hái từ thiên nhiên, rửa sạch sẽ, băm nhỏ và phơi khô để riêng từng loại. Thuốc khô sẽ được ông Nhin căn chỉnh, bốc thuốc theo bí kíp gia truyền. “Cách bào chế thuốc khá đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Bởi lẽ thuốc phải được thái theo độ dài vừa phải để khi đun nước thuốc sẽ tan hết. Đặc biệt, hạt “kạu ủm” phải được rang nhỏ lửa trong khoảng 30 phút mới dậy mùi thơm ngào ngạt mới thật sự hiệu nghiệm ”, ông Nhin nói.

Theo ông Nhin, việc bốc thuốc trước đây cần phải nắm rõ nguyên nhân bị bệnh là do vợ hoặc chồng. Nếu nguyên nhân do chồng yếu sinh lý hoặc thận hư, thận yếu, tinh trùng yếu thì cần dùng những vị thuốc đặc trưng riêng để kích thích và hồi phục chức năng đó. Người vợ gặp vấn đề về cơ quan sinh sản thì cần phải dùng thảo dược tác động trực tiếp vào mầm bệnh, giúp hồi phục chức năng đó.

Hiện, ông Nhin đã nghiên cứu và kết hợp tất cả các vị thuốc thành từng thang thuốc cụ thể để dùng chung cho cả nam và nữ. Chính vì vậy, các trường hợp vô sinh chỉ cần bốc thuốc, sắc đúng cách, cả hai vợ chồng dùng sẽ thấy hiệu quả tức thì. “Thông thường bệnh nhân uống khoảng 1 tháng là có hiệu quả. Thậm chí có người chỉ uống 1 tuần, sau đó “quan hệ” là có bầu. Nhiều người đi khám ở bệnh viện thì không thể tin được vào mắt mình”, ông Nhin nói.

Ông Nhin tự tin, bài thuốc của ông thuộc dạng dễ uống nhất trong tất cả các bài thuốc nam vì toàn những vị thảo dược có mùi thơm đặc biệt. Hơn nữa, người uống thuốc cũng không cần phải kiêng khem gì.

Trao đổi với chúng tôi, bà Bùi Thị Nhủng - Cán bộ Y tế thôn bản cho biết: “Gia đình ông Bùi Văn Nhin có truyền thống bốc thuốc cho bà đẻ. Đó là những vị thuốc bằng thảo dược, đích thân ông Nhin lặn lội vào rừng sâu tìm kiếm. Sở dĩ bệnh nhân khắp nơi tìm đến bốc thuốc đều do người này dùng thấy hiệu nghiệm sẽ truyền tai người kia. Chúng tôi ở đây cũng xác nhận về sự hiệu quả của bài thuốc gia truyền này. Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn sau khi uống thuốc và “khai hoa nở nhụy” đã tìm đến cảm ơn thầy thuốc”.

Thế Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

Sống khỏe - 7 giờ trước

Các chuyên gia tiết lộ 5 cách làm mát cơ thể tự nhiên, để ngủ ngon suốt đêm mà không cần mở điều hòa.

Bật mí công dụng chữa ‘bách bệnh’ từ loại lá rụng đầy vườn, sử dụng theo cách này rất tốt cho người bệnh tiểu đường

Bật mí công dụng chữa ‘bách bệnh’ từ loại lá rụng đầy vườn, sử dụng theo cách này rất tốt cho người bệnh tiểu đường

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Ổi được biết đến là một loại quả chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tác dụng của lá ổi đối với sức khỏe không phải ai cũng nắm rõ. Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến loại lá này.

Thiếu vitamin và khoáng chất có thể gây ung thư

Thiếu vitamin và khoáng chất có thể gây ung thư

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong phòng ngừa và điều trị ung thư. Sự thiếu hụt một số vitamin, khoáng chất có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư...

Mùa hè, uống trà xanh theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ, đây có thể là 'bí quyết sống thọ' của người Nhật

Mùa hè, uống trà xanh theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ, đây có thể là 'bí quyết sống thọ' của người Nhật

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Trà xanh không chỉ ngon mà còn nhiều lợi ích cho sức khỏe, nó giúp chống oxy hóa cực mạnh, chống các gốc tự do và làm giảm quá trình lão hóa và tất nhiên là cả giảm cân nữa rồi.

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Bí quyết để đạt được mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Sống khỏe - 21 giờ trước

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày đã trở thành một khuyến nghị phổ biến được sử dụng để thúc đẩy hoạt động thể chất thường xuyên. Tuy nhiên, cần làm gì để thực hiện đủ mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày?

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 21 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Loại quả mùa hè thơm ngon bổ dưỡng, giúp ngừa bệnh tiểu đường và giảm mỡ máu, người Việt nên ăn thường xuyên để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Quả mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh, trong đó mướp đặc biệt tốt trong việc ngừa bệnh tiểu đường, mỡ máu, tim mạch...

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Các bệnh thường gặp sau tuổi 40

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Sau khi chạm tới tuổi 40, bạn sẽ có nguy cơ cao gặp các vấn đề về sức khỏe. Các chứng bệnh đó có thể bao gồm bàng quang tăng hoạt, sỏi thận, huyết áp cao và trầm cảm, lo âu. Hãy đọc tiếp để biết thêm về các chứng bệnh này và những vấn đề sức khỏe khác có thể xảy ra trong thời kỳ trung niên.

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Bé trai Hà Nội nguy kịch vì đuối nước sau khi ngã vào hồ cá koi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Bé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Kỳ diệu của y học hiện đại: Ghép thận lợn và tim nhân tạo cho người

Sống khỏe - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các bác sĩ đã cấy ghép một quả thận lợn đã được chỉnh sửa gien vào một bệnh nhân sau khi cho bệnh nhân này được trợ giúp bằng một máy bơm tim mới.

Top