Được nhờ mua hộ hàng trên mạng, nữ chủ quán hải sản bị gã đàn ông lừa gần một trăm triệu

| Pháp luật

GĐXH - Khi lấy được lòng tin của nạn nhân, đối tượng nhờ chủ cửa hàng hải sản mua hộ 400 hộp thịt hộp, 10 hộp sâm, 10 hộp trà Hàn Quốc từ một gian hàng trên mạng...

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa nhận được trình báo của chị N.T.T (40 tuổi, chủ cửa hàng kinh doanh hải sản tại TP. Hạ Long) về việc bản thân bị một đối tượng giả danh là quân nhân lừa đảo bằng thủ đoạn nhờ mua hàng hộ trên mạng.

Theo trình bày của nạn nhân, ngày 11/10/2023, chị T. nhận được cuộc gọi của một đối tượng xưng danh tên Đoàn Duy Mạnh (là cán bộ hậu cần tại một đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh). Quá trình nói chuyện, đối tượng chủ động kết bạn với tài khoản zalo của chị T; đồng thời cho nạn nhân xem các hình ảnh thẻ quân nhân giả, hình ảnh đơn vị (nơi đối tượng công tác) để tạo vỏ bọc cũng như niềm tin. 

Nhờ mua hộ hàng trên mạng, nữ chủ quán hải sản bị gã quân nhân hậu cần 'giả' lừa gần trăm triệu  - Ảnh 1.

Cuộc nói chuyện giữa nạn nhân và đối tượng cùng số tiền chị T. chuyển mua hàng hộ trên mạng. Ảnh: Cơ quan Công an

Lúc đầu, đối tượng hỏi đặt mua cá của chị T. cho đơn vị, ngoài ra hứa hẹn sẽ hợp tác đặt mua lâu dài. Thấy vậy, nạn nhân đồng ý và không ngại ngần báo giá các sản phẩm. Khi đã lấy được lòng tin của nạn nhân, đối tượng tiếp tục yêu cầu đặt thêm và muốn nhờ chị T. mua hộ 400 hộp thịt hộp, 10 hộp sâm, 10 hộp trà Hàn Quốc từ 1 gian hàng trên mạng. Đối tượng hứa rằng, khi hoàn thành sẽ thanh toán đầy đủ toàn bộ đơn hàng của chị T. và đơn hàng nhờ mua hộ.

Khi chị T. nhận lời và liên lạc với người quản trị gian hàng trên mạng để đặt mua giúp, chủ gian hàng kia yêu cầu nạn nhân phải thanh toán 90 triệu đồng tiền mua hàng. Do chủ quan và cả tin, chị T. đã chuyển toàn bộ số tiền theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại thì nạn nhân phát hiện, người quân nhân tự xưng là Đoàn Duy Mạnh và đối tượng quản trị gian hàng trên mạng đã chặn liên lạc. Lúc này, chị T. mới phát hiện mình bị lừa và trình báo cơ quan công an.

Trước sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo người dân khi giao dịch mua bán trên không gian mạng, mọi người cần kiểm tra, xác minh thông tin trực tiếp đối với các đơn vị, cá nhân mua (hoặc bán hàng) và kiểm tra rõ số lượng, chất lượng hàng hóa để đảm bảo không bị thiệt hại về tài sản. Thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các kiến thức, kỹ năng nhận biết, phòng ngừa trước những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua các phương tiện truyền thông.

Trường hợp nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn là các đối tượng lừa đảo, người dân hãy trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip người ăn xin xếp hàng ngồi trước cổng đền bờ sông (đền Quan Lớn Tuần Tranh- Khu 2, thị trấn Ninh Giang)


Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.