Giả danh nữ cán bộ văn phòng nhà máy và kịch bản lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

| Pháp luật

GĐXH - Do cần tiền tiêu xài, đối tượng đã mạo danh cán bộ văn phòng Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương khoe được giao vụ ký kết hợp đồng thực hiện việc mua các thiết bị, vật tư, linh kiện. Tin vào lời giới thiệu trên, nhiều ngời dân đã sập bẫy lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1994; trú tại thôn Thái Mông, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Vào khoảng đầu năm 2021, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thuỳ Linh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, đối tượng gặp gỡ, gọi điện thoại cho những người thân quen, tự giới thiệu là cán bộ văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, có nhiều mối quan hệ, có khả năng ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, linh kiện cho nhà máy.

Giả danh nữ cán bộ văn phòng nhà máy và kịch bản lừa đảo hơn 10 tỉ đồng - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Thùy Linh.

Cũng theo lời giới thiêu của đối tượng, hiện tại bản thân Linh đang nhập hàng loạt lô linh kiện, vật tư, máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương làm bảo trì, thu được lợi nhuận khủng. Ai có nhu cầu góp vốn sẽ được Linh trả lãi suất cao (từ 10% đến 40%) tùy theo giá trị từng chuyến hàng; đồng thời đối tượng cam kết sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc, hoa hồng cho người góp vốn trong thời hạn 10 ngày.

Trước lời giới thiệu như trên, từ tháng 02/2022 đến tháng 11/2022, nhiều người dân trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã chuyển cho Linh tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng để nhận phần trăm hoa hồng. Tuy nhiên số tiền này không được đối tượng sử dụng để đầu tư, kinh doanh như đã quảng cáo. 

Cụ thể, tiền huy động của người góp được Linh trích ra để chi trả một phần tiền gốc và lãi cho người góp trước đó để củng cố lòng tin, thu hút thêm nhiều người tham gia. Số tiền còn lại bị đối tượng chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân. Khi đến thời hạn thanh toán tiền gốc và lãi cho người góp vốn, do không còn khả năng hoàn trả số tiền nên Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, làm rõ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Nửa đêm, xe ô tô đâm vào bùng binh rồi cháy trơ khung.

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.