Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đường sắt đô thị bao giờ xong?

Thứ năm, 07:00 03/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Câu hỏi của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến thị sát tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào ngày 1/10 với tổng thầu Trung Quốc cũng là câu mà người dân Hà Nội chờ đợi, mong muốn có câu trả lời.

Đáng buồn là ngay cả khi Phó Thủ tướng hỏi nhưng tổng thầu Trung Quốc cũng không có câu trả lời thỏa đáng thì người dân biết hỏi ở đâu? Theo đó, mốc thời gian đoàn tàu này có thể chở khách cũng theo đó mà bỏ ngỏ và đối diện với gánh nặng trả nợ ngày càng lớn.

Với 8 lần thất hứa về ngày lưu thông của tuyến đường sắt đầu tư lên tới 18.000 tỉ đồng, Cát Linh- Hà Đông này đã trở thành tuyến đường tai tiếng nhất từ trước đến nay. Tuyến đường chỉ dài 13,5km, khởi công từ 8 năm trước và chỉ còn 1% khối lượng công việc nhưng đến nay vẫn loay hoay mà không thể về đích.

Dù căn nguyên nhân về đích chậm vừa qua đã được Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ hàng loạt sai phạm xảy ra trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư. Hai trong số những sai phạm nghiêm trọng nhất là dự án đã bị đội vốn lên tới hơn 9.000 tỷ đồng cùng 8 lần trễ hẹn. Chính những điều này đã khiến dự án thành "vết nhơ" của ngành giao thông vận tải.

Cùng trễ hẹn như đường sắt Cát Linh - Hà Đông là tuyến đường sắt số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đã được quy hoạch 11 năm trước, với độ dài khoảng 11,5km nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng. Trong khi đó, tiền đầu tư phần lớn vay của nước ngoài, càng kéo dài càng đội vốn khiến hệ thống giao thông đô thị Hà Nội trở nên ì ạch xấu xí trong mắt người dân.

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội cũng có tình trạng tương tự, đã 2 lần lỗi hẹn, phải điều chỉnh vốn thêm 14.000 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn thi công chậm chạp chưa ai dám khẳng định được thời gian sẽ hoàn thành...

Nghĩa là trên địa bàn Hà Nội đang có rất nhiều tuyến đường sắt được thi công nhưng giải thích cho sự chậm trễ và kém cỏi này, các cơ quan liên quan lại viện lý do là chưa có nhiều kinh nghiệm làm đường sắt trên cao, rồi hàng loạt các lý do khác khiến dự án kéo dài, đội vốn...

Đây là những dự án tầm quốc gia, thì mọi vấn đề cần phải được tính toán kỹ lưỡng từ khâu thiết lập kế hoạch, thi công, hoàn thành tránh tình trạng chưa thông, vừa đi vừa dò đường, làm hỏng rồi loay hoay sửa chữa.

Bây giờ phải trả giá quá nặng nề trước những sai phạm gây đội vốn gấp nhiều lần thì tổ chức, cá nhân nào sẽ phải chịu trách nhiệm?

Thiết nghĩ, những tuyến đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quá trình lập kế hoạch cũng như thi công đã lộ nhiều yếu kém, sai phạm không truy trách nhiệm đến cùng thì tương lai sẽ còn phải trả giá và chưa biết bao giờ mới làm xong. 

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top