Em trai chém anh ruột tử vong trong ngày giỗ mẹ

| Pháp luật

Trong ngày giỗ mẹ, đối tượng Nguyễn Đức Thành Luân đã dùng dao chém nhiều nhát vào anh N.X.M. (anh ruột Luân) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Em trai chém anh ruột tử vong trong ngày giỗ mẹ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi Luân chém anh trai tử vong.

Ngày 19/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiều 18/8, ở khu phố Thanh Bình (phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn) vừa xảy ra vụ việc em trai chém tử vong anh trai.

Theo đó, Nguyễn Đức Thành Luân (sinh năm 1980, bị tâm thần) đã chém anh N.X.M. (sinh năm 1976, anh ruột Luân) tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an và các ngành chức năng đã có mặt phong tỏa khu vực ngõ nhà nạn nhân, khám nghiệm tử thi và tạm giữ Luân để điều tra, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn cho biết, Luân là thợ đục có tay nghề giỏi. Tuy nhiên, 8 năm trước Luân đã từng chém tử vong bố đẻ của mình.

Cơ quan chức năng phát hiện Luân bị tâm thần và đưa đi chữa trị. Sau khi Luân khỏi bệnh, được cơ quan chức năng cho về nhà sinh sống.

Ngày 18/8 là ngày giỗ mẹ của Luân và anh M. Không biết vì lý do gì Luân lại ra tay cướp sinh mạng của anh trai.

Bé gái bị chủ nợ đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng vì thế chấp ảnh và 3 video clip 'nóng' để vay tiền tiêu xàiBé gái bị chủ nợ đăng hình ảnh nhạy cảm lên mạng vì thế chấp ảnh và 3 video clip "nóng" để vay tiền tiêu xài

GiadinhNet - Bé gái 14 tuổi muốn vay tiền tiêu xài, Nguyên đồng ý và yêu cầu bé gái phải thế chấp bằng hình ảnh khoả thân và clip quan hệ tình dục với người khác giới.

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.