Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gã thợ mộc gây án rồi bỏ trốn

Thứ hai, 17:23 23/09/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 23/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt được đối tượng truy nã Cao Xuân Long (SN 1971, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 22 giờ ngày 28/4/2011, Đặng Kim Phúc (SN 1979, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi học về thì ghé vào quán tạp hóa của bà Ngô Thị Hiếu (tổ 13, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để mua thuốc lá.

Tại đây, Phúc gặp Cao Xuân Long đang nhậu trong tình trạng say xỉn và Long nói với Phúc phải mua bia cho Long uống tiếp, Phúc không đồng ý thì bị Long kéo lại.

Để thoát khỏi Long, Phúc giả vờ nói là đi nhậu chỗ khác. Long đồng ý và hai người chạy đi tìm quán nhậu khác.

Lúc này đã 00 giờ ngày 29/4, Long và Phúc tới trước số nhà 577 Nguyễn Lương Bằng thì hai bên xảy ra cãi nhau về chuyện tiền bạc.

Bực tức, Long chạy tới xe mình mở cốp lấy một con dao rồi đâm vào người Phúc. Phúc bỏ chạy, Long đuổi theo đánh và tiếp tục đâm thêm một nhát khiến Phúc gục tại chỗ.
 
Gã thợ mộc gây án rồi bỏ trốn  1
Hơn hai năm sau ngày gây án, Cao Xuân Long đã bị bắt. Ảnh Đ.H

Gây án xong, Long bỏ trốn ra tỉnh Nghệ An.

Theo giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của Phúc là 50%.

Được biết, năm 2009 Cao Xuân Long bị đưa đi Cơ sở giáo dục thời hạn 12 tháng ở Quảng Trị về hành vi gây rối trật tự.

Một trinh sát cho biết, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Long ra tỉnh Nghệ An tá túc. Tuy nhiên, để tránh bị bại lộ, Long thường xuyên thay đổi chỗ ở liên tục nên rất khó khăn trong việc tìm tung tích.

Qua tin báo của quần chúng nhân dân biết được khoảng một tháng trở lại đây, Long làm nghề mộc, quen và về sống như vợ chồng với một người phụ nữ ở Nghệ An.

Vào ngày 20/9, khi các trinh sát Công an TP. Đà Nẵng ập vào bắt Long, người phụ nữ này ngỡ ngàng vì không biết Long là đối tượng bị truy nã.

“Khi bị bắt, Long rất bình thản vì biết trước sau gì y cũng bị bắt và rất hợp tác với chúng tôi, không chống cự. Long chỉ xin đừng còng tay vì xấu hổ với hàng xóm xung quanh ở nhà người phụ nữ này. Còn người phụ nữ này rất sợ vì sống với một người phạm tội đang bị truy nã…”, một trinh sát cho biết.

Được biết, bản tính của Long cũng rất hiền nhưng hễ cứ uống bia rượu vào là lại “nổi điên”, gây gổ với mọi người.

Long được di lý từ Nghệ An vào Đà Nẵng vào ngày 22/9.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top