Gần 40.000 người ở 19 tỉnh/thành đã tiêm vaccine COVID-19
GiadinhNet - Tới nay, Việt Nam đã tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho 39.817 người tại 19 tỉnh/TP.
Tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia sáng 25/3 cho hay, hôm qua (24/3), các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Tháp đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19. Như vậy đến nay, vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã được triển khai tại 19 tỉnh/TP thuộc giai đoạn 1.
Tính đến 16 giờ ngày 24/3, tổng cộng Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 cho 39.817 người. Riêng trong ngày 24/3 đã có 1.906 người được tiêm.
Đối tượng được tiêm là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch.
Chi tiết 39.817 người được tiêm tại 16 tỉnh/TP trong các ngày từ 8-24/3 như sau: (1) Hải Dương: 17.248 người; (2) Hà Nội: 6.926 người; (3) Hải Phòng: 632 người; (4) Hưng Yên: 2.665 người; (5) Bắc Ninh: 2.737 người; (6) Bắc Giang: 2.941 người; (7) Hòa Bình: 1.311 người; (8) Hà Giang: 297 người; (9) Điện Biên: 476 người; (10) Đà Nẵng: 117 người; (11) Khánh Hòa: 105 người; (12) Gia Lai: 1.089 người; (13) TP. Hồ Chí Minh: 948 người; (14) Bà Rịa Vũng Tàu: 87 người; (15) Bình Dương: 1.736 người; (16) Long An: 244 người; (17) Quảng Ninh: 10 người; (18) Đồng Tháp: 57 người; (19) Tây Ninh: 191 người.
Các cơ sở y tế gồm Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 (Hải Phòng), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện dã chiến Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp Mười, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đã kết thúc tiêm vaccine COVID-19 trong đợt này.

Những y, bác sĩ đầu tiên của Quảng Ninh tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Thế Thiêm
Bộ Y tế chiều 24/3 cho biết, do chậm trễ trong sản xuất vaccine COVID-19 được phân phối thông qua COVAX nên việc giao hàng dự kiến đến tất cả các quốc gia bị chậm lại. Số lượng phân phối vaccine đợt đầu cũng giảm so với trước.
Tại Việt Nam, song theo kế hoạch điều chỉnh mới, Việt Nam sẽ nhận được 811.200 liều. Số lô vaccine này sẽ về trong 3 tuần tới.
Để có thêm nguồn cung ứng vaccine, Bộ Y tế khuyến khích tất cả doanh nghiệp trong và ngoài nước có đủ điều kiện tiếp cận, đàm phán với các đối tác trên thế giới có khả năng cung cấp vaccine COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết 21/NQ-CP.
Trong bản tin về tình hình dịch COVID-19 phát đi lúc 6h ngày 25/3, Bộ Y tế cho biết, 12 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới, tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.576 người.
Trong số này, có tổng cộng 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca. Như vậy, Việt Nam bước sang ngày thứ 7 liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới trong nước. Tổng số người khỏi bệnh ở nước ta là 2.265.

Nguồn: Bộ Y tế
Hiện có gần 30.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).
Võ Thu

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 17 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.