Gần 50% học sinh lớp 1 đã học, sách của GS Hồ Ngọc Đại vẫn là... thí điểm?!

| Xã hội

GiadinhNet - Được áp dụng và có kết quả khả thi, song nhiều nơi vẫn coi việc dạy theo sách Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ Giáo dục do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại làm chủ biên, là “thí điểm”. Thậm chí, một số thành phố lớn như Đà Nẵng hay TPHCM chưa áp dụng chương trình này dù chỉ là thí điểm ở một số trường.

Nhiều nơi áp dụng thành công

Không chỉ thành công ở Trường Thực Nghiệm (Hà Nội), sách Tiếng Việt 1 – Công nghệ Giáo dục (viết tắt là Chương trình TV1-CNGD) từ 40 năm về trước đã rất nổi tiếng và sau đó được triển khai thí điểm ở nhiều địa phương, đến nay có 49 tỉnh, thành áp dụng chương trình này. Thậm chí, một số địa phương như: Hà Nam, Quảng Trị, Tiền Giang… triển khai cho 100% học sinh lớp 1 trong những năm gần đây. Theo ghi nhận, nhiều địa phương triển khai Chương trình đánh giá cao và thu được những kết quả khả quan.

Cụ thể, tại Hà Nam, năm học 2017-2018 là năm thứ 5 Hà Nam triển khai dạy TV1-CNGD và thu được kết quả đáng mừng. Ban đầu quy mô chỉ ở một số trường, sau đó lan rộng ra toàn tỉnh với 100% trường tiểu học dạy theo sách này. Theo Sở GD&ĐT Hà Nam, ban đầu địa phương này triển khai có một số phụ huynh băn khoăn, lo lắng. Tuy nhiên, khi học Chương trình này trẻ đã hạn chế được rất nhiều việc đọc và viết sai chính tả. Phụ huynh ngày càng hiểu, ủng hộ việc này và đồng hành cùng nhà trường. Sở GD&ĐT Hà Nam dự kiến sẽ giữ ổn định việc dạy Chương trình này cho đến khi thay sách giáo khoa và thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới, không có xáo trộn gì trong giảng dạy.


Quảng Trị có được kết quả tốt khi áp dụng Chương trình TV1-CNGD ở các trường tiểu học trên địa bàn. Ảnh: Q.T

Quảng Trị có được kết quả tốt khi áp dụng Chương trình TV1-CNGD ở các trường tiểu học trên địa bàn. Ảnh: Q.T

Còn tại Quảng Trị, từ năm 1995, Chương trình TV1-CNGD bắt đầu triển khai tại Trường Năng khiếu Thực nghiệm (nay là Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP Đông Hà). Năm học 2015 - 2016, Sở GD&ĐT Quảng Trị nhân rộng Chương trình này cho các trường tiểu học và PTCS có đủ điều kiện (168 trường) với 10.144 học sinh tham gia. Năm học 2016 - 2017, nhân rộng tại các trường tiểu học và PTCS có đủ điều kiện (173 trường) với 10.207 học sinh tham gia. Năm học 2017-2018 đến nay, áp dụng Chương trình TV1-CNGD thống nhất trong toàn tỉnh, số lượng học sinh tham gia 12.127 học sinh.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, kết quả dạy học môn tiếng Việt lớp 1 đảm bảo chất lượng, ổn định và phát triển (năm học 2017 - 2018 có 98,64% học sinh hoàn thành chương trình môn tiếng Việt). Chương trình đã giúp học sinh tiếp thu kiến thức tiếng Việt một cách vững chắc, không tái mù, nắm vững cấu tạo ngữ âm tiếng Việt, nắm chắc luật chính tả, phần lớn học sinh đọc thông viết thạo.

“Học Chương trình TV1-CNGD, học sinh đã chủ động tham gia vào hoạt động học và tự tạo ra sản phẩm cho chính mình. Học Chương trình TV1-CNGD giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức ngữ âm cơ bản và hình thành các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tương ứng. Khi phát âm các em biết phân biệt được tiếng giống nhau, tiếng khác nhau và nắm chắc cấu trúc của Tiếng Việt gồm các bộ phận: Phần đầu, phần vần, thanh. Trên cơ sở đó, các em biết đánh vần một tiếng theo cơ chế hai bước… Học sinh ở Quảng Trị không khó khăn trong việc nắm chắc luật chính tả”, bà Thủy chia sẻ thêm.

Một số thành phố lớn lại nói “không”

Ngược lại với các tỉnh trên, tại TPHCM, Sở GD&ĐT thành phố thông tin sẽ không thí điểm áp dụng Chương trình TV1-CNGD tại các trường học trên địa bàn.

Với TP Đà Nẵng, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng cho biết, thành phố hiện đang áp dụng chương trình giáo dục phổ thông đại trà của Bộ GD&ĐT. Hiện tại, Đà Nẵng không có trường nào áp dụng thí điểm Chương trình TV1-CNGD. Ở địa phương ngoài áp dụng chương trình phổ thông đại trà, chỉ áp dụng thêm mô hình trường học mới (VNEN). Với mô hình VNEN đã bộc lộ một số hạn chế, nên Đà Nẵng thận trọng trong việc triển khai các chương trình thí điểm.

Liên quan đến chương trình dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 1, sáng 12/9, tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật Giáo dục sửa đổi, nhiều đại biểu nêu câu hỏi về vấn đề đang được dư luận quan tâm đến Chương trình TV1-CNGD. Tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Giáo dục dù tốt thì vẫn luôn cần đổi mới và khi đổi mới sẽ có thử nghiệm, thực nghiệm. Nhưng Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ chưa có chủ trương cải cách Chương trình dạy Tiếng Việt ít nhất trong vài năm tới. Việc tranh luận vừa qua về tài liệu TV1-CNGD, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến. Đấy chỉ là một phương pháp dạy học tiếng Việt, chủ yếu dạy cách phát âm cho trẻ mới đi học chứ không phải đổi mới hay cải cách Tiếng Việt.

Được hình hành từ năm 1978 đến nay, Chương trình TV1-CNGD do GS.TSKH Hồ Ngọc Đại khởi xướng đã trải qua 40 năm. Theo thống kê, năm học 2018 - 2019, cả nước có 49 tỉnh, thành triển khai dạy học môn TV1-CNGD với gần 800.000 học sinh. Khoảng gần 50% học sinh lớp 1 đang học sách của GS Hồ Ngọc Đại. Sau nhiều lần được nghiệm thu, Bộ GD&ĐT đã kết luận: Tài liệu TV1 - CNGD là một trong những phương án để các địa phương lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhất là với học sinh vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

Quang Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.