Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giả danh nhân viên ngân hàng, người phụ nữ thực hiện cú lừa hơn 800 triệu đồng

Thứ năm, 09:26 10/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nghỉ việc ở ngân hàng, đối tượng không có việc làm ổn định và gia đình đang gặp khó khăn về tài chính nên Thảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin cho PV, đại diện Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lại Phương Thảo (SN 1990, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An) để làm rõ sự việc giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo đó, ngày 24/10, tại số 189 Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn) xảy ra vụ việc to tiếng, cãi nhau gây mất an ninh trật tự giữa Lại Phương Thảo và bà V.T.X (SN 1955, ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân). Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an quận Đồ Sơn đã đưa những người liên quan về trụ xác minh, làm rõ.

Giả danh nhân viên ngân hàng, người phụ nữ thực hiện cú lừa hơn 800 triệu đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận: Từ năm 2017 đến năm 2020, Thảo là nhân viên ngân hàng MBBank–chi nhánh Nam Hải Phòng. Sau khi nghỉ việc, đối tượng không có việc làm ổn định và gia đình gặp khó khăn về tài chính nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lúc này, đối tượng dùng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng MBbank, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu. Do quen biết bà V.T.X nên Thảo liên hệ, tư vấn mời nạn nhân vay vốn tại MBbank và được nạn nhân đồng ý làm hồ sơ vay số vốn 20 tỷ đồng.

Bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước như: Giấy xác nhận sổ dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; thông báo kết quả phê duyệt cho vay... Thảo đã tạo lòng tin để bà X. đưa hơn 800 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền trên, đối tượng sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Cũng theo cơ quan công an, trước khi sự việc bị bại lộ, bản thân Thảo đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị TAND TP. Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cấm đi khỏi nơi cư trú do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top