Giảm tử vong do suy tạng nhờ lọc máu
GiadinhNet - Với kỹ thuật lọc máu hiện đại, BV Bạch Mai đã cứu sống bệnh nhân suy 6 tạng cùng lúc; bệnh nhân bị cúm H5N1 nhập viện trong tình trạng suy thận, suy hô hấp.
Ngoài ra, lọc máu hiện đại đang được ứng dụng vào điều trị nhiều loại bệnh khác như: Sốc nhiễm khuẩn, sốc sốt xuất huyết dengue biến chứng suy đa cơ quan, viêm tụy cấp hoại tử...
Theo PGS.TS Nguyễn Gia Bình, Khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai, so với lọc máu ngắt quãng, lọc máu liên tục có nhiều ưu điểm: Kiểm soát huyết động học tốt hơn, tốc độ máu bắt đầu rất thấp rồi tăng dần; cải thiện dinh dưỡng do không phải hạn chế dịch, cân bằng nước an toàn và chính xác; ổn định áp lực nội sọ...
Trước đây, bệnh nhân bị suy thận, suy gan, rối loạn đông máu, bệnh nhân bị viêm tụy cấp hoại tử hay những bệnh nhân suy gan cấp nặng do ngộ độc thuốc dẫn tới suy yếu phủ tạng... chịu nguy cơ tử vong cao. Nhưng hiện nay, phương pháp lọc máu liên tục áp dụng giúp bệnh nhân nặng có thêm cơ hội được cứu sống.
Ở những bệnh nhân suy hô hấp cấp tính, lọc máu liên tục giúp đào thải các chất trung gian viêm, cải thiện tình trạng tiên lượng bệnh, tình trạng phù phổi, hạn nhiệt... Lọc máu liên tục có tác dụng với cả những bệnh nhân không đáp ứng với thuốc lợi tiểu và các thuốc giãn mạch, khắc phục tình trạng mất cân bằng điện giải.
Trong hồi sức cấp cứu, suy đa tạng là nguyên nhân tử vong hàng đầu. Lọc máu liên tục là một biện pháp được sử dụng để thải trừ cytokin và điều chỉnh các rối loạn về nước và điện giải, có hiệu quả trong điều trị suy đa tạng. Hiện nay, kỹ thuật này được áp dụng tại nhiều bệnh viện như BV Bạch Mai, BV Bệnh nhiệt đới TƯ, BV TƯ Quân đội 108, Viện Bỏng 103, BV Đà Nẵng, BV Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Nhi Đồng 1... đã cứu sống được rất nhiều người bị suy đa tạng do sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp nặng.