Giáo dục tuần qua: Bỏ phương thức xét tuyển không hiệu quả; bé 5 tuổi tử vong ở trường
GiadinhNet - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị các trường đại học bỏ phương thức xét không hiệu quả; Bé trai 5 tuổi tím tái tại trường mẫu giáo rồi tử vong; Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng dẫn đến tụ máu mắt;... là những tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
Bộ GD&ĐT đề nghị các trường bỏ phương thức xét không hiệu quả
Tại báo cáo giao ban tuyển sinh quý IV giữa Bộ GD&ĐT với các trường đại học, cao đẳng sáng ngày 30/11, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, công tác tuyển sinh năm 2023 và các năm tiếp theo về cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Bộ GD&ĐT đang đề nghị các trường đại học xem xét giảm phương thức tuyển sinh, theo hướng ít tác động đến thí sinh.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong hơn 20 phương thức xét tuyển đại học, nhiều phương thức không hiệu quả, thậm chí gây mất công bằng. Đặc biệt, khi nhìn phổ điểm, đối sánh giữa phương thức dựa trên học bạ và điểm tốt nghiệp THPT có sự chênh lệch đáng kể. Do đó, các trường hết sức cân nhắc trong việc lựa chọn phương thức xét tuyển, đảm bảo hiệu quả, tin cậy, công bằng giữa các thí sinh.
Năm 2023 dự kiến thí sinh chỉ chọn ngành không phải chọn phương thức. Hệ thống chung sẽ lọc tự động và gợi ý phương thức phù hợp, đạt điều kiện tốt nhất cho thí sinh, tránh việc phải lựa chọn nhiều cách xét tuyển.
Đồng thời, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn các trường rà soát, loại bỏ phương thức không phù hợp, không hiệu quả, không đủ cơ sở khoa học, có thể gây nhiễu hệ thống cũng như khó khăn, vướng mắc cho thí sinh. Bộ cũng đang rà soát, cân nhắc để hoàn thiện quy trình tuyển sinh 2023, trong đó có thể xem xét không xét tuyển sớm như năm 2022, thực hiện xét tuyển chung một đợt, rút ngắn thời gian tuyển sinh đợt 1.
Đại diện Bộ GD&ĐT đề nghị các trường sớm hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2023, hoàn thiện các phương thức tuyển sinh, thực hiện đúng quy chế tuyển sinh hiện hành. Các trường tránh làm đưa ra phương thức tuyển sinh phức tạp, rắc rối với thí sinh.
Bé trai 5 tuổi tử vong sau giờ ngủ trưa ở trường
Theo thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một trẻ tử vong sau khi ngủ trưa ở trường mầm non. Theo báo cáo ban đầu, khoảng 13h ngày 2/12, Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa nhận được thông tin từ trường mẫu giáo Nguyễn Văn Dương về việc một bé trai có biểu hiện tím tái khi đang ngủ tại lớp Lá 1 trong trường và tử vong sau khi được đưa đến cơ sở y tế.

Trường mẫu giáo Nguyễn Văn Dương. (Nguồn: Báo Giao thông)
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng GD&ĐThuyện Đức Hòa đã cử cán bộ xuống trường để nắm thông tin. Bé trai tử vong là N.H.M (5 tuổi, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) đang học lớp Lá 1, trường mẫu giáo Nguyễn Văn Dương.
Sáng cùng ngày, bé được mẹ đưa đến lớp và có biểu hiện bình thường, tham gia sinh hoạt, vui chơi cùng các bạn. Đến 10h30, bé ăn trưa và uống sữa do phụ huynh mang theo, sau đó đi ngủ trưa.
Tuy nhiên, đến khoảng 12h, bé có biểu hiện tím tái, giáo viên lập tức đưa bé đến Trạm y tế xã Đức Hòa Đông. Tại đây, nhân viên trạm y tế xác định bé có biểu hiện nguy kịch, không thể sơ cứu được nên đề nghị đưa đi bệnh viện. Giáo viên của trường đã tức tốc dùng xe máy chở bé đến một phòng khám tại xã Đức Hòa Hạ, cách trường khoảng 5km. Tuy nhiên, bác sĩ phòng khám xác định bé đã tử vong.
Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, những ngày gần đây bé có biểu hiện ho nhiều vào buổi trưa.
Hiện, Công an huyện Đức Hòa đã cử lực lượng đến trường học để xác minh sự việc, đồng thời thực hiện các bước điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.
Bộ trưởng GD&ĐT tặng bằng khen cho học sinh lớp 7 cứu người khỏi đường ray
Ngày 1/12, Bộ GD&ĐT ra quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng cho em Hoàng Mạnh Chiến (học sinh lớp 7A2, Trường THCS Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh )vì có hành động dũng cảm cứu người. Ngoài bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT, em Hoàng Mạnh Chiến còn được thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ GD&ĐT.
Trước đó, ngày 29/11, Mạnh Chiến cũng nhận được thư khen, động viên và biểu dương về thành tích dũng cảm cứu người gặp nạn của Chủ tịch nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh hành động dũng cảm, nhanh trí, quyết đoán cứu người của Hoàng Mạnh Chiến xuất phát từ lòng tốt, tình yêu thương, nhân ái giữa con người với con người, xứng đáng được tuyên dương. Nhà trường, gia đình và các bạn sẽ tự hào về việc làm của Chiến.

Em Hoàng Mạnh Chiến. (Ảnh: Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả)
Theo thông tin từ nhà trường, khoảng 19h30 ngày 26/11, ông Nguyễn Thanh Vót (70 tuổi, tổ 4, khu 7B, phường Cẩm Thịnh) đi xe máy đến đoạn đường cắt ngang đường sắt thì bất ngờ bị ngã. Lúc này, ông Vót không tự đứng dậy được, trong khi đó đoàn tàu kéo than từ hướng TP Cẩm Phả về phường Cửa Ông đang lao tới gần. Thấy vậy, em Chiến đang đạp xe gần đó liền quăng xe đạp, chạy tới kéo ông Vót ra khỏi đường sắt. Chiến vừa kéo được ông Vót ra ngoài thì tàu hỏa lao vụt qua. Nhờ sự giúp đỡ của Chiến, ông Vót chỉ bị thương nhẹ ở tai trái và tay trái do thanh gạt của đầu tàu hỏa va vào.
Nữ sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh tụ máu mắt
Ngày 1/12, lãnh đạo Trường THPT Cao Thắng (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết đang phối hợp công an làm rõ việc một nữ sinh lớp 11 bị nhóm bạn đánh tụ máu mắt.n Nữ sinh bị đánh tên Đ.T.N. (lớp 11A4, Trường THPT Cao Thắng, thuộc địa phận xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn).

Nữ sinh N. nhập viện trong tình trạng tụ máu mắt. (Ảnh: T.L/VTC News)
Trước đó, khoảng 21h ngày 28/11, trên đường đi học về, em Đ.T.N. bị nhóm bạn nữ vây đánh hội đồng. Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã can ngăn và đưa N. đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng máu chảy, tụ máu mắt.
Người thân em N. cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên xuất phát từ việc N. làm cán bộ lớp, chấm điểm thi đua cho lớp. Nữ sinh tên A. vi phạm quy định của trường cấm mặc quần rách. Bực tức vì bị N. chấm điểm vi phạm, A. đã rủ bạn đánh hội đồng.
Sau khi nắm được sự việc, Công an xã Sơn Tây đã vào cuộc, phối hợp với các đơn vị điều tra.
200 giáo viên của Hà Nội được bồi dưỡng ngắn hạn tại Úc
Theo tin từ Sở GD&ĐT, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên ngắn hạn tại nước ngoài. Theo quyết định, UBND thành phố giao Sở GD&ĐT tổ chức 10 lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài năm 2022 theo chương trình "Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp".
Địa điểm học viên tham gia bồi dưỡng tại Trường Đại học Western Sydney University, Úc. Thời gian bồi dưỡng trong 14 ngày, được tổ chức trong tháng 12/2022.
Tham gia các lớp, học viên được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy với 4 chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Tổng số 200 học viên được chọn đi là giáo viên các trường THCS và THPT thuộc TP. Hà Nội tham gia bồi dưỡng đợt này. Ngoài ra, còn có 2 công chức của Sở GD&ĐT làm công tác quản lý.
Kinh phí tổ chức bồi dưỡng được trích từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND thành phố giao Sở GD&ĐT.
UBND thành phố giao Giám đốc Sở GD&ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nội dung, mục tiêu và yêu cầu. Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên có trách nhiệm trở lại cơ quan công tác, báo cáo Sở GD&ĐT về kết quả học tập chậm nhất 15 ngày sau khi về nước.

Cú 'quay xe' ngoạn mục của thủ khoa tuyệt đối
Giáo dục - 8 giờ trướcHoàng Thị Minh Hạnh là một trong hai thủ khoa đạt điểm rèn luyện tuyệt đối 4.0/4.0 toàn khóa, 143/143 tín chỉ đạt loại A của Trường ĐH Ngoại thương. Hạnh là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại.

Đã có lịch thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 dự kiến tổ chức trong 3 đợt vào các ngày cuối tuần.

Bác sĩ nội trú kể về thanh xuân đáng nhớ và mái tóc đặc biệt
Giáo dục - 1 ngày trướcNhững năm tháng học tập căng thẳng, đêm trực triền miên đến 10 giờ tối, mái tóc rụng đi vì áp lực… với bác sĩ trẻ, là sự đánh đổi nhỏ bé để có được niềm tự hào, khát vọng sống hết mình với nghề y và chữa lành nỗi đau cho người bệnh.

Bố thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú, du học sinh Pháp
Giáo dục - 1 ngày trướcCâu chuyện về một gia đình ở xã Thanh Oai, Hà Nội - bố làm thợ xây, mẹ đan nón nuôi 3 con ăn học thành tài - được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi những ngày qua.

Lương bác sĩ nội trú mới ra trường năm 2025 là bao nhiêu?
Giáo dục - 2 ngày trướcĐây là con số mà nhiều người xem xong Matching Day tò mò.

Hé lộ điều ít biết về nữ 'thủ khoa kép', 'siêu hiếm' của Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Ngô Thu Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng sinh viên y khoa tại sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú với thành tích nể phục.

Đằng sau chiếc túi vải của bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành “vào sinh ra tử”
Giáo dục - 3 ngày trước6 năm, trước Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.

Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặt
Giáo dục - 3 ngày trướcCơ quan Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.

Sự thật sau thông tin '3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu'
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội) khẳng định, thông tin “3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu” là thông tin không chính xác.

Vì sao bác sĩ nội trú được xem là tinh hoa của ngành Y? Đáp ứng các điều kiện gì để thi tuyển bác sĩ nội trú?
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ nội trú là những người được chọn lọc, được đào tạo khắt khe, bài bản và chất lượng nhất. Vậy đáp ứng các điều kiện gì để được dự thi tuyển bác sĩ nội trú?

Ca sĩ duy nhất là ứng viên phó giáo sư năm 2025
Giáo dụcNữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.