Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt - Nhật

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng ngày 20/4, lễ hội mùa xuân Việt – Nhật với những sự kiện văn hóa đa sắc màu đã được diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (148 Giảng Võ, Hà Nội), thu hút hàng trăm bạn trẻ đến tham dự.

Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  1

Tiết mục múa truyền thống Nhật Bản.

Lễ hội mùa xuân Việt – Nhật do Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) phối hợp với Hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật tổ chức, lễ hội là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng kỉ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam và Nhật Bản (1973 – 2013).

Từ năm 2007 người dân Thủ đô đã được tìm hiểu đất nước Nhật Bản qua Lễ hội Hoa Anh Đào, đến nay đã là lần thứ 4 nhưng Lễ hội về Nhật Bản vẫn được sự quan tâm và yêu thích của đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. “Mình đã tham gia lễ hội về Nhật Bản ngay từ những năm đầu tiên, và cho đến năm nay mình vẫn tới tham dự lễ hội, để tìm hiểu thêm về những nét đặc trưng trong văn hóa cũng như ẩm thực của đất nước mặt trời mọc”, bạn Hằng trường ĐH Công Đoàn chia sẻ.

Lễ hội năm nay Ban tổ chức hứa hẹn sẽ đem đến cho mọi người cái nhìn sâu sắc về phong tập quán, cũng như những nét văn hóa và những món ăn đặc trưng của người Nhật Bản. Vì thế điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động diễu hành, rước kiệu Omikoshi truyền thống Nhật Bản, diễu hành Yosakoi... Đặc biệt tại lễ hội còn trưng bày hoa anh đào lụa – loài hoa đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Bên cạnh đó, những món ăn và những sản phẩm truyền thống của cả 2 nước Việt – Nhật cũng được trưng bày tại hơn 36 gian hàng.

Đến tham dự lễ hội năm nay, chủ yếu là sinh viên của các trường ĐH, CĐ trong nội thành, những thành viên trong các câu lạc bộ, cùng đông đảo du khách yêu thích và muốn khám phá về đất nước Nhật Bản. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Ban tổ chức đã kéo dài khuôn khổ lễ hội trong hai ngày (20 và 21/4), khách đến tham dự sẽ có nhiều cơ hội để tìm hiểu về Nhật Bản, thông qua những trò chơi dân gian như cắt giấy, cờ vây...; những tiết mục biểu diễn võ thuật, múa đặc trưng, đặc biệt là nghệ thuật cosplay được đông đảo giới trẻ hưởng ứng.

Sau đây là một số hình ảnh trong ngày đầu tiên của Lễ hội mùa xuân Việt – Nhật:
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  2
Mọi người háo hức xem tiết mục múa sôi động.
 
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  3
Dù là cây hoa anh đào lụa, nhưng vẫn được nhiều người yêu thích và chụp ảnh.
 
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  4
"Cây ước" đã kín những lời chúc, lời nguyện cầu may mắn.
 
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  5
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  6
Các nhân vật cosplay cùng khoe sắc.
 
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  7
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  8
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  9
Háo hức tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản.
 
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  10
Gian hàng ẩm thực thu hút được nhiều sự chú ý.
 
Giới trẻ Hà thành nô nức đến với lễ hội mùa xuân Việt -  Nhật  11

Và cùng nhau thưởng thức hương vị Nhật Bản.

Thanh Hương

thanhhuongthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.