Hà Nội: Bãi xe tự phát chặn vỉa hè, chiếm lòng đường, ngang nhiên 'chặt chém' ở Cầu Giấy

| Thời sự

GĐXH - Tình trạng các bãi trông giữ xe không phép trên địa bàn TP Hà Nội ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tự ý thu tiền cao gấp nhiều lần so với quy định dù đã nhiều lần được phản ánh, thế nhưng vẫn đang diễn ra một cách công khai. Điều này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn còn khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, tại ngõ 7 đường Phạm Hùng (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy), trên đoạn phố dài khoảng 200m với 2 làn xe, hiện đang bị một đơn vị ngang nhiên lấn chiếm làm nơi kinh doanh dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy với số lượng lên tới hàng trăm chiếc. 

Hà Nội: Bãi xe tự phát chặn vỉa hè, chiếm lòng đường, ngang nhiên 'chặt chém' ở Cầu Giấy- Ảnh 1.

Bãi xe tự phát với hàng trăm phương tiện ô tô, xe máy tại ngõ 7 đường Phạm Hùng (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).

Qua quan sát, bãi xe này không có bất kỳ biển báo, thông tin đơn vị quản lý, số điện thoại liên hệ... được niêm yết công khai theo quy định. Khu vực để xe được chia làm hai, khách gửi xe nếu là ô tô sẽ được hướng dẫn đỗ ngay dưới lòng đường. Đối với xe máy, bãi xe này thậm chí còn ngang nhiên chặn một phần vỉa hè làm nơi để xe.

Bên cạnh đó, dù có tới cả trăm phương tiện đỗ san sát nhau, vậy nhưng cơ sở này không hề trang bị bất kỳ một biện pháp phòng cháy chữa cháy nào. Việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi đỗ xe với mật độ cao không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cháy nổ.

Hà Nội: Bãi xe tự phát chặn vỉa hè, chiếm lòng đường, ngang nhiên 'chặt chém' ở Cầu Giấy- Ảnh 2.
Hà Nội: Bãi xe tự phát chặn vỉa hè, chiếm lòng đường, ngang nhiên 'chặt chém' ở Cầu Giấy- Ảnh 3.

Một đoạn vỉa hè dài khoảng 200m bị chặn làm nơi để xe máy, dưới lòng đường là nơi đỗ của ô tô.

Trong vai một người có nhu cầu gửi xe, PV được một người đàn ông tự xưng là nhân viên của bãi xe này hướng dẫn và tư vấn "nhiệt tình", người này cho biết, giá vé gửi xe máy tại đây là 10.000đ/lượt, đối với ô tô nếu là xe con (4 chỗ) thì giá là 60.000đ/ lượt, xe con (7 chỗ) là 70.000đ/ lượt. 

Sau khi gửi xe tại bãi, PV nhận được một tấm vé có in tên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 2K (Đ/c xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Ngoài số thứ tự được ghi, tấm vé này không có thêm bất cứ thông tin nào như ngày tháng, biển số xe, giá vé... được niêm yết.

Hà Nội: Bãi xe tự phát chặn vỉa hè, chiếm lòng đường, ngang nhiên 'chặt chém' ở Cầu Giấy- Ảnh 4.

Vé gửi xe máy được in tên Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 2K.

Theo quy định hiện hành, tại các nơi tổ chức trông giữ ô tô, xe máy được cấp phép phải cắm biển ghi rõ các thông tin như: Giá trông giữ, công ty được trông giữ... kẻ vạch vôi rõ nét thể hiện khu vực diện tích giới hạn được tổ chức trông giữ, nhân viên trông giữ phải có phù hiệu, mặc đồng phục, thu tiền phải có biên lai...

Tại Quyết định số 44/2017/QD-UBND ngày 15/7/2017 của UBND TP Hà Nội cũng quy định, giá dịch vụ trông giữ xe máy tại địa bàn các quận là 5.000đ/lượt ban ngày và 8.000đ/lượt ban đêm. Đối với ô tô là 10.000 - 30.000đ/lượt tùy vị trí.

Hà Nội: Bãi xe tự phát chặn vỉa hè, chiếm lòng đường, ngang nhiên 'chặt chém' ở Cầu Giấy- Ảnh 5.

Bãi xe tự phát tại ngõ 7 đường Phạm Hùng thu tiền cao gấp 2-3 lần so với quy định.

Theo người dân sinh sống tại khu vực cho biết, bãi xe tại ngõ 7 đường Phạm Hùng ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, chặn vỉa hè làm nơi đỗ xe đã diễn ra từ lâu, không chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự đô thị, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.

Việc bãi xe tự ý thu tiền cao gấp nhiều lần so với quy định cũng đồng nghĩa với việc người dân đang bị "móc túi", ngân sách Nhà nước mất đi một khoản thu không nhỏ, mặc dù thực trạng trên đã diễn ra từ lâu, thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận vô cùng bức xúc. 

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Nội: Bãi xe tự phát tồn tại ngang nhiên trên khu đất dự án rộng hàng ngàn m2 ở quận Cầu GiấyHà Nội: Bãi xe tự phát tồn tại ngang nhiên trên khu đất dự án rộng hàng ngàn m2 ở quận Cầu Giấy

GĐXH - Trên địa bàn TP Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh nhiều khu đất dự án chậm tiến độ bị "biến" thành các bãi trông giữ xe không phép. Mặc dù báo chí đã nhiều lần phản ánh, vậy nhưng các bãi xe này vẫn ngang nhiên tồn tại, không chỉ thu tiền trái quy định, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC, gây bức xúc dư luận.

Xem thêm video được quan tâm:

Công an phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xử phạt loạt bãi xe không phép sau phản ánh của GĐ&XH.

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.