Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội

Thứ tư, 09:23 19/06/2024 | Thời sự

GĐXH - Tại các tuyến phố nội đô Hà Nội, không khó để bắt gặp tình trạng các bãi trông giữ xe tự phát tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để thu tiền trông giữ xe trái phép. Dù không phải là vấn đề mới, vậy nhưng thực trạng các bãi xe bất chấp pháp luật vẫn đang diễn ra hằng ngày, ngang nhiên “móc túi” người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đô thị.

Tại các tuyến phố nội đô Hà Nội, không khó để bắt gặp tình trạng các bãi trông giữ xe tự phát mọc lên tràn lan, ngang nhiên thách thức lực lượng chức năng bằng cách lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thu giá vé cao gấp nhiều lần so với quy định...

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội- Ảnh 1.

Tại các tuyến phố nội đô Hà Nội, không khó để bắt gặp tình trạng các bãi trông giữ xe tự phát mọc lên tràn lan lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

Dù là ô tô hay xe máy, chỉ cần đi chậm hoặc dừng lại tại các đoạn phố này, sẽ có người đứng ra mời chào vào các điểm trông xe của họ… Điểm chung của những bãi xe này đó là đều không hề có biển báo, giá vé gửi xe, hợp đồng theo quy định, không được trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. 

Thu tiền cao hơn quy định và "không cần vé"

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tại địa chỉ số 49 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngay phía trước khách sạn Ha Noi Tower, một điểm trông giữ xe không phép ngang nhiên mọc lên, lấn chiếm gần hết phần mặt tiền và vỉa hè xung quanh khách sạn này. 

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội- Ảnh 2.

Bãi xe tự phát nằm tại số 49 Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không có thông tin công ty, giá vé theo quy định.

Trong vai một người có nhu cầu vào khách sạn Ha Noi Tower, khi xe ô tô vừa di chuyển vào lối dẫn đến sảnh khách sạn, PV liền được một người đàn ông mặc áo bảo vệ hướng dẫn đỗ xe vào đúng vị trí. Người này sau đó lập tức "báo giá" 50.000 đồng cho mỗi giờ gửi xe và sau 21 giờ tối sẽ thu thêm tiền. Đáng nói, sau khi thanh toán tiền gửi xe qua một tài khoản cá nhân mang tên N.V.N, khi PV yêu cầu được lấy vé gửi xe, người đàn ông lập tức rời đi và nói "không cần vé".

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội- Ảnh 3.

Nam bảo vệ tại bãi xe tự ý thu 50.000 đồng cho mỗi giờ đỗ, không đưa vé cho khách hàng.

"Em đỗ xe khoảng 1 tiếng thì anh lấy em 50.000đ mỗi giờ, sau giờ cao điểm (21 giờ tối) thì thêm tiền. Chỗ này bọn anh làm lâu rồi, giá từ trước đến giờ vẫn thế, không cần vé", người này nói.

Tương tự, tại số 59 phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngay trước cổng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, phía trên vỉa hè là hai hàng xe máy được dựng san sát nhau chiếm gần hết diện tích, chỉ hở duy nhất một lối đi nhỏ ở giữa, dưới lòng đường là nơi đỗ của xe ô tô.

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội- Ảnh 4.

Bãi xe tự phát nằm tại số 59 phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay trước cổng viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

Qua ghi nhận, bãi xe tự phát này do một người đàn ông tên Q. quản lý. Giá vé gửi xe máy là 10.000 đồng, ô tô là 30.000 đồng và tất nhiên người gửi cũng không được nhận vé.

Quả thực, ngay khi đỗ ô tô phía trước cổng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, PV được hướng dẫn tới gặp một người đàn ông tự xưng là bảo vệ bãi xe, người này thông báo mức giá 30.000 đồng cho mỗi giờ gửi xe. Khi được hỏi "có vé không", người này liền lắc đầu nói "không cần vé, cứ để xe ở đấy".

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội- Ảnh 5.
Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội- Ảnh 6.

Nhân viên bãi xe này thu 10.000 đồng đối với xe máy và 30.000 đồng đối với ô tô và không có vé giao cho khách hàng.

Theo quy định của pháp luật, hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng đường là tài sản công cộng do Nhà nước quản lý, không ai được phép chiếm dụng làm của riêng. Vậy nhưng, việc thiếu chỗ đỗ xe đang tạo điều kiện cho các bãi xe tự phát ngang nhiên mọc lên, còn người dân thì phải chịu cảnh mất tiền oan cho những khoản phí mà đáng ra mình không phải trả.

Bảo vệ ngân hàng "thu tiền" đỗ xe.

Không chỉ tại các điểm đỗ xe tự phát, mà ngay tại các bãi đỗ xe đã được cấp phép với đầy đủ biển báo, ghi rõ các thông tin như giá trông giữ, công ty được trông giữ, số hotline..., việc "nhập nhèm" để tư lợi tiền trông giữ xe ô tô cũng ngang nhiên diễn ra. 

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội- Ảnh 7.

Bãi xe của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội nằm phía trước khách sạn Meliá Hà Nội.

Theo ghi nhận, cũng nằm trên con phố Lý Thường Kiệt, ngay phía trước khách sạn Meliá Hà Nội, bãi giữ xe theo đúng quy định được cắm biển của Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội với đầy đủ các thông tin, vạch vôi thể hiện khu vực đỗ xe... Dù vậy, vào thời điểm 18 giờ ngày 13/6, khi PV gửi xe vào bãi đỗ này, người tiến tới thu tiền lại không phải là nhân viên của bãi xe mà là một nam bảo vệ của ngân hàng phía bên kia đường.

Ngay khi thấy PV bước xuống, người này đã lập tức chạy sang, thu tiền gửi xe với mức giá 30.000 đồng. Khi được hỏi có phải nhân viên bãi xe này không, nam bảo vệ chỉ ậm ừ rồi tiếp tục khẳng định "anh cứ yên tâm". Người này sau đó hướng dẫn PV chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân và tất nhiên khi PV yêu cầu được lấy vé người này cũng nói "không cần vé".

Loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên ‘chặt chém’ ở phố cổ Hà Nội- Ảnh 8.

Nam nhân viên bảo vệ ngân hàng ngang nhiên thu tiền đỗ xe.

Vì thiếu chỗ đỗ xe và để bảo toàn tài sản của mình, nhiều chủ xe đã chấp nhận trả tiền cho những người không có chức năng trông giữ phương tiện. Vé xe là một dạng "hợp đồng" xác định và giao kết quyền lợi và trách nhiệm của người gửi và người nhận. Việc thu tiền nhưng không đưa vé đồng nghĩa với việc ngân sách Nhà nước đang bị mất đi một khoản thu không nhỏ, quyền lợi của người dân khi gửi xe tại các bãi xe này cũng xe không được đảm bảo.

Việc các cá nhân ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, thu tiền trái phép dù không mới nhưng đến nay vẫn là một vấn đề nhức nhối tại một đô thị lớn như Hà Nội. Có lẽ đã đến lúc các cơ quan chức năng của TP Hà Nội cần có những biện pháp mạnh hơn trong việc xử lý dứt điểm các “bãi xe lậu”, tránh để tình trạng “nhờn luật”, không thể để các bãi xe này hằng ngày ngang nhiên “móc túi” người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự đô thị.

Bãi trông giữ xe không phép mọc lên tràn lan ở Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóngBãi trông giữ xe không phép mọc lên tràn lan ở Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóng

GĐXH - Việc thiếu nghiêm trọng nơi trông giữ xe hợp pháp trên địa bàn TP Hà Nội chính là cơ hội để các bãi xe tạm, bãi xe không phép mọc lên ồ ạt. Điều này không chỉ gây ra gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ, đặc biệt khi cao điểm mùa nắng nóng sắp tới.

Video loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên 'chặt chém' ở phố cổ Hà Nội:

Video loạt bãi xe không phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ngang nhiên 'chặt chém' ở phố cổ Hà Nội.

PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nước

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.

Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa

Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, vì đám cháy xảy ra lúc sáng sớm nên 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi cùng vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi đều không kịp thoát thân, tử vong thương tâm.

Hà Nội: 5 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Hà Nội: 5 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sáng

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày 11/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 180 Kim Hoa (TP Hà Nội) lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong thương tâm.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóng

Thời sự - 1 ngày trước

Số 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.

Top