Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội chính thức thêm 2 quận Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm

Thứ bảy, 07:45 28/12/2013 | Xã hội

Ngày 27/12, Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.

Theo nghị quyết có hiệu lực từ ngày 27/12, quận Bắc Từ Liêm được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,3 ha diện tích tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương; hơn 75 ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn.

Quận này rộng 4.335 ha và có 320.414 nhân khẩu, chia thành 13 phường. Trong đó, phường Thượng Cát rộng 388 ha với 10.000 nhân khẩu xã Thượng Cát. Phường Liên Mạc rộng 598 ha và có 12.966 nhân khẩu xã Liên Mạc.

Hà Nội chính thức thêm 2 quận Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm 1
Huyên Từ Liêm đã chính thức tách thành 2 quận mới.

Phường Thụy Phương rộng 287 ha với 13.753 nhân khẩu của xã Thụy Phương. Phường Minh Khai rộng 485 ha với 36.709 nhân khẩu của xã Minh Khai. Phường Tây Tựu có 530 ha diện tích tự nhiên và 26.970 nhân khẩu của xã Tây Tựu; cùng 9,3 ha và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương. Phường Đông Ngạc rộng 241 ha với 23.922 nhân khẩu của xã Đông Ngạc.

Phường Đức Thắng thành lập trên cơ sở 120 ha diện tích tự nhiên và gần 20.000 nhân khẩu còn lại của xã Đông Ngạc. Phường Xuân Đỉnh có 352 ha diện tích tự nhiên và 33.659 nhân khẩu của xã Xuân Đỉnh. Phường Xuân Tảo thành lập trên cơ sở 226 ha diện tích tự nhiên và 12.622 nhân khẩu còn lại của xã Xuân Đỉnh.

Phường Cổ Nhuế 1 có 217 ha diện tích tự nhiên và 33.346 dân của xã Cổ Nhuế và 3,3 ha diện tích tự nhiên cùng 372 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn. Phường Cổ Nhuế 2 có 403 diện tích tự nhiên và gần 44.500 dân của xã Cổ Nhuế, cùng 1,6 ha diện tích và 292 dân của thị trấn Cầu Diễn.

Phường Phúc Diễn thành lập trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Phú Diễn (209 ha và 21.820 nhân khẩu); một phần diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Cầu Diễn (8 ha và 1.914 nhân khẩu phía nam quốc lộ 32 và phía Tây Sông Nhuệ). Phường Phú Diễn được lập trên cơ sở phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại (189,62 ha và 19.514 khẩu) của xã Phú Diễn; một phần diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Cầu Diễn (62,58 ha và 7.548 khẩu bắc quốc lộ 32).

Hà Nội chính thức thêm 2 quận Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm 2

Còn quận Nam Từ Liêm được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Phương (536 ha và 34.052 nhân khẩu phía nam quốc lộ 32); một phần diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Cầu Diễn (137 ha và 23.279 nhân khẩu phía nam quốc lộ 32 và phía đông sông Nhuệ). Quận Nam Từ Liêm có 3.227 ha diện tích tự nhiên và 232.894 nhân khẩu.

10 phường thuộc quận Nam Từ Liêm gồm phường Trung Văn hình thành trên cơ sở 277 ha diện tích tự nhiên và 29.850 nhân khẩu của xã Trung Văn. Phường Đại Mỗ rộng 498 ha với 26.741 nhân khẩu của xã Đại Mỗ. Phường Tây Mỗ có 604 ha và 22.557 nhân khẩu của xã Tây Mỗ. Phường Mễ Trì gồm một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Mễ Trì (467 ha và 26.688 nhân khẩu).

Phường Phú Đô thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Mễ Trì (239 ha và 13.856 nhân khẩu). Phường Mỹ Đình 1 gồm một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Mỹ Đình (228 ha và 23.987 nhân khẩu). Còn phường Mỹ Đình 2 có một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Mỹ Đình (197 ha và 26.991 nhân khẩu).

Phường Cầu Diễn được lập trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Cầu Diễn (137 ha và 23.279 nhân khẩu phía Nam quốc lộ 32 và phía Đông sông Nhuệ), cùng với diện tích và dân số còn lại của xã Mỹ Đình (41 ha và 4.893 nhân khẩu).

Phường Phương Canh gồm một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Phương (260 ha và 20.243 nhân khẩu). Phường Xuân Phương gồm phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Xuân Phương (275 ha và 13.809 nhân khẩu).

Sau khi điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm, Hà Nội có diện tích tự nhiên 332.889 ha, hơn 6.9 triệu nhân khẩu, 12 quận là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và 17 huyện.

Đoàn Loan

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 44 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top