Hà Nội cho phép các trường tổ chức ăn bán trú

| Xã hội

Đó là thông tin được nêu rõ trong Hướng dẫn liên ngành GD-ĐT và Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả khi học sinh trở lại trường.

Hướng dẫn cũng nêu rõ các biện pháp để các cơ sở giáo dục phòng chống dịch Covid-19. Trong đó có công tác tổ chức, quản lý, triển khai các hoạt động trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh.

Tùy tình hình thực tế, nhà trường có thể cho học sinh tiếp tục học trực tiếp hoặc tạm thời cho lớp học nghỉ học trực tiếp (nếu buổi học có nhiều F0).

Theo hướng dẫn này, Hà Nội đã cho phép các các cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú. Tuy nhiên, nếu tổ chức cho trẻ học bán trú, nhà trường phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế và ngành giáo dục, trong đó, bảo đảm theo nguyên tắc tự nguyện, hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa các học sinh trong cùng lớp và giữa các lớp.

Ưu tiên việc tổ chức ăn, ngủ, nghỉ ngay tại lớp học; giãn cách tối đa theo điều kiện của từng lớp.

Học sinh sẽ ăn theo suất ăn riêng, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn.

Các cơ sở giáo dục phải vệ sinh, khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn (nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của trường). Bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Hà Nội cho phép các trường tổ chức ăn bán trú - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Hướng dẫn liên ngành cũng nêu rõ không tập trung đông người trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Cụ thể, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm.

Tổ chức chào cờ tại lớp học. Bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp.

Thanh Hùng

Bài văn tả con vật của học sinh lớp 2 khiến dân mạng được phen "dở khóc dở cười"Bài văn tả con vật của học sinh lớp 2 khiến dân mạng được phen 'dở khóc dở cười'

Dù tác giả của bài văn miêu tả vô cùng chi tiết, tỉ mỉ về con vật yêu quý này song dân mạng đã phát hiện ra nhiều chi tiết “sai sai”.

Ý kiến của bạn
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.