Hà Nội dự kiến tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 từ đầu tháng 7
Năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp tăng hơn so với năm học 2022-2023; trong đó, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng hơn khoảng 38.000 em.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện Sở đang tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024. Thời gian tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 9/7.
Như các năm học trước, năm học 2023-2024, Hà Nội dự kiến tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển học sinh lớp 1 vào trường tiểu học và tuyển học sinh lớp 6 vào trường trung học cơ sở.
Thời gian tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7. Cụ thể: Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7 đến ngày 9/7 (tuyển học sinh vào lớp 1 từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7; tuyển trẻ 5 tuổi từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7 và tuyển học sinh vào lớp 6 từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7).
Trong thời gian tuyển sinh , nếu phụ huynh học sinh chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì có thể đến trường trực tiếp nộp hồ sơ. Thời gian các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7.
Cũng theo thống kê ban đầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp tăng hơn so với năm học 2022-2023.
Trong đó, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 tăng hơn năm học 2022-2023 khoảng 38.000 em.

Vĩnh Phúc: Một học sinh bị cô giáo cầm kéo cắt tóc trên bục giảng để cảnh cáo
Giáo dục - 26 phút trướcGĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip, một nữ sinh trung học bị giáo viên cầm kéo cắt tóc trên bục giảng ở một trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiều ngành học sẽ biến mất vì ChatGPT: Thí sinh nên lựa chọn ra sao?
Giáo dục - 13 giờ trướcVới sự phát triển của khoa học và công nghệ như ChatGPT, một số ngành học như phiên dịch, kế toán sẽ biến mất trong tương lai. Vậy thí sinh nên có lựa chọn ngành học ra sao?

Bốn giáo viên ở Đắk Lắk dùng từ ngữ phản cảm trên mạng xã hội
Giáo dục - 17 giờ trướcCơ quan công an vừa đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Lắk có biện pháp chấn chỉnh đối với 4 giáo viên dùng hình ảnh, từ ngữ phản cảm, thiếu chuẩn mực đạo đức nhà giáo trên mạng xã hội Facebook.

Số học sinh giỏi TP.HCM giảm kỷ lục
Giáo dục - 1 ngày trướcSo với năm ngoái, số học sinh giỏi lớp 12 của TP.HCM năm nay giảm kỷ lục. Toàn thành phố chỉ có 1.975 học sinh đoạt các giải Nhất, Nhì, Ba ở 12 môn thi.

Nhiều ý kiến đa chiều quanh việc Lịch sử là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc từ năm 2025
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Thông tin môn Lịch sử có thể là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã nhận được nhiều ý kiến tích cực.

Tuyển sinh đại học 2023: Thí sinh có nên 'mạo hiểm' đăng ký ngành học mới?
Giáo dục - 1 ngày trướcNăm 2023, nhiều trường đại học mở ngành mới dựa trên nhu cầu của thị trường lao động và nhu cầu người học. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, việc đăng ký ngành học mới cần được cân nhắc kỹ, thí sinh không nên lựa chọn theo 'trào lưu'.

TP.HCM chấn chỉnh việc tổ chức trải nghiệm cho học sinh
Giáo dục - 1 ngày trướcSở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo các trường về việc tổ chức hoạt động ngoài giờ cho học sinh, trong đó yêu cầu không tổ chức cho học sinh tiểu học đi trải nghiệm bên ngoài thành phố.

Điều kiện và thời gian sơ tuyển vào các trường quân đội năm 2023
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Năm 2023, các trường quân đội dự kiến tổ chức sơ tuyển từ cuối tháng 3 đến trước ngày 20/5.

Bộ GD-ĐT: 'Thí sinh không cần dự quá nhiều kỳ thi để đỗ đại học'
Giáo dục - 2 ngày trướcĐại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho hay, thí sinh không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng nhưng cũng không quá ít.

Học tốt ngoại ngữ, thí sinh có thể đăng ký vào những ngành nào?
Giáo dục - 2 ngày trướcNhiều phụ huynh băn khoăn, khi con học tốt môn Ngoại ngữ, ngoài các ngành về ngôn ngữ, còn những cơ hội nào khác?

Bốn giáo viên ở Đắk Lắk dùng từ ngữ phản cảm trên mạng xã hội
Giáo dụcCơ quan công an vừa đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Lắk có biện pháp chấn chỉnh đối với 4 giáo viên dùng hình ảnh, từ ngữ phản cảm, thiếu chuẩn mực đạo đức nhà giáo trên mạng xã hội Facebook.