Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Nam thanh niên suýt nhảy cầu Chương Dương tự tử

Thứ ba, 13:26 06/09/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Sự việc xảy ra vào khoảng 9h20 phút sáng nay (6/9), tại cầu Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhưng rất may đã có sự vào cuộc của lực lượng chức năng.

Kiểm soát chặt thị trường bánh Trung thu, ngăn ngừa ngộ độc từ bánh nhập lậuKiểm soát chặt thị trường bánh Trung thu, ngăn ngừa ngộ độc từ bánh nhập lậu

GiadinhNet - Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh trung thu nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 6/9, thông tin nhanh tới PV, đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT thành phố Hà Nội, Công an TP Hà Nội) cho biết, trong lúc trực tại chốt phía Nam cầu Chương Dương, Đại úy Nguyễn Anh Tú và Thiếu tá Nguyễn Tiến Hưng (thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 1) tiếp nhận thông tin có 1 nam thanh niên trèo qua lan can cầu định tự tử.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lương chức năng đã xác định vị trí nam thanh niên định nhảy cầu ở nhịp số N10, nằm giữa cầu hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên. 

Thời điểm này, sự việc đã thu hút nhiều người hiếu kỳ nên gây ra ùn ứ. Song, 2 cảnh sát giao thông đã nhanh chóng chạy bộ tiếp cận hiện trường.

Hà Nội: Nam thanh niên suýt nhảy cầu Chương Dương tự tử - Ảnh 2.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h20 phút sáng nay (6/9), tại cầu Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhưng rất may đã có sự vào cuộc của lực lượng chức năng.

Khi tổ công tác đến hiện trường, khi đến nơi phát hiện 1 nam giới khoảng 30 tuổi đã leo ra ngoài thành cầu. Tổ công tác một mặt tiếp cận xem xét, động viên nam thanh niên, trấn an tỉnh thần... 

Đồng thời điều tiết cho giao thông thông suốt tránh tập trung đông người. Sau khoảng 15 phút có mặt, cùng với người dân, tổ công tác đã giữ được người nam thanh niên và đưa vào vị trí an toàn.

Tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 1, nam thanh niên khai tên T.Q.H (sinh năm 1991, trú tại Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). 

Sau khi được Ban chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 1 cùng cán bộ, chiến sĩ động viên khuyên bảo anh H chia sẻ, do bí bách trong công việc dẫn đến bị trầm cảm nhiều ngày nên nghĩ quẩn. Sau khi trấn tĩnh, anh H cũng đồng ý để đơn vị liên hệ với người đón về.

Khoảng 11h00 cùng ngày, anh trai anh H đã đến liên hệ và nhận người, làm thủ tục đưa anh H về chăm sóc. Cảm kích việc làm của cán bộ, chiến sĩ đã cứu giúp, anh H và gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn đến những chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Lợi dụng nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, gian thương mua gần 80.000 lít dầu D.O trôi nổi để bán kiếm lờiLợi dụng nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, gian thương mua gần 80.000 lít dầu D.O trôi nổi để bán kiếm lời

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng cùng lúc phát hiện tàu vận chuyển dầu D.O trái phép, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại vùng biển Quảng Ninh và khu vực biển Tây Nam.

B.Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top