Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiểm soát chặt thị trường bánh Trung thu, ngăn ngừa ngộ độc từ bánh nhập lậu

Thứ ba, 12:54 06/09/2022 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh trung thu nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Trước thềm Trung thu, gian thương Thủ đô công khai bán hơn 500 thùng bánh kẹo không rõ nguồn gốcTrước thềm Trung thu, gian thương Thủ đô công khai bán hơn 500 thùng bánh kẹo không rõ nguồn gốc

GiadinhNet - 520 thùng bánh kẹo các loại đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn phụ và nhãn hàng đều ghi chữ nước ngoài, tuy nhiên, gian thương vẫn công khai giao thương giữa lòng Thủ đô.

Ngày 5/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt là bánh trung thu tăng đột biến, bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022.

Kiểm soát chặt thị trường bánh Trung thu, ngăn ngừa ngộ độc từ bánh nhập lậu - Ảnh 2.

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh trung thu nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Phong đề nghị Chánh văn phòng UBND, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn;

Tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố....

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự đề nghị chuyên cơ quan công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Tập trung tuyên truyền về việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm.

Đối với người tiêu dùng: Hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm trong tình hình mới. .

Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.

Trước đó, ngày 15/8, Đội QLTT số 24 (Cục QLTT Hà Nội) phát hiện, thu giữ hơn 10.800 chiếc "bánh trung thu mini" của cửa hàng Hải Dũng (ở thôn Chùa Tổng, xã La Phù, Hoài Đức) đang được rao bán với giá 2.500 đồng/chiếc.

Đáng chú ý, dù hầu hết các loại bánh này có mặt tại thị trường Việt Nam đều bằng được nhập lậu, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nhưng vì lọi nhuận, gian thương vẫn bất chấp bày bán và sự việc chỉ được phát hiện, tịch thu khi có sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Chủ cửa hàng là ông Nguyễn Công Dũng, không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô bánh trung thu, đồng thời khai nhận, gần Tết Trung thu nhu cầu tiêu thụ cao nên ông đã nhập hàng trôi nổi trên thị trường về phục vụ nhu cầu của người dân. Ước tính lô hàng có trị giá khoảng 27 triệu đồng.

Đến ngày 26/8, Đội QLTT số 24 (Cục QLTT Hà Nội) tiếp tục phát hiện cơ sở kinh doanh tại đường Đồng Tiến, xã La Phù đang trữ 520 thùng bánh các loại, với nhãn mác mang ngôn ngữ nước ngoài và không tem nhãn phụ.

Trong đó, có 58 thùng kẹo mềm Hamberger, nhãn hiệu weisier (06 hộp/thùng; 60 chiếc/hộp);

32 thùng bánh ngọt nguyên chất thủ công, nhãn hiệu Mei man Fu Ren Jia (120g/gói x 32 gói/ thùng);

158 thùng bánh sanwich nhãn hiệu YaJiaFu (100g/gói; 30 gói/ thùng); 41 hộp bánh bông lan (2kg/thùng);

27 thùng kẹo Eyebooll (06 hộp/thùng; 50 chiếc/hộp); 8 thùng kẹo Gummy Candy (12 hộp/thùng; 60 chiếc/hộp);

162 thùng bánh quy 3Q Thank U (2kg/thùng); 25 thùng bánh trứng muối (02 kg/thùng); 9 thùng bánh bông lan trứng (160g/gói x 16 gói/thùng).

Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, có nhãn bằng tiếng nước ngoài và chủ cơ sở kinh doanh này chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số hàng hóa trên.

Trước thềm Trung thu, gian thương Thủ đô công khai bán hơn 500 thùng bánh kẹo không rõ nguồn gốcTrước thềm Trung thu, gian thương Thủ đô công khai bán hơn 500 thùng bánh kẹo không rõ nguồn gốc

GiadinhNet - 520 thùng bánh kẹo các loại đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn phụ và nhãn hàng đều ghi chữ nước ngoài, tuy nhiên, gian thương vẫn công khai giao thương giữa lòng Thủ đô.

Bảo Loan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâm cúng Tam sên giá vài trăm nghìn đồng hút khách đặt hàng ngày vía Thần Tài

Mâm cúng Tam sên giá vài trăm nghìn đồng hút khách đặt hàng ngày vía Thần Tài

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 phút trước

GĐXH - Những mâm cúng Tam sên bắt mắt, được sắp xếp đầy đủ các vật phẩm cúng lễ ngày vía Thần Tài được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

Bắt đầu kinh doanh trở lại trong ngày vía Thần Tài, tiểu thương mong mỏi một năm mới mua may, bán đắt

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 phút trước

GĐXH - Chọn ngày vía Thần Tài mở hàng đầu năm đã là truyền thống của chợ Đồng Xuân, đây cũng là gửi gắm mong muốn một năm mới mua may, bán đắt.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 26/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 26/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 21 phút trước

GĐXH - Chiều 26/2, Bộ Công thương thông báo giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu điều chỉnh mạnh.

Bất ngờ số lãi về tay khi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Bất ngờ số lãi về tay khi gửi tiết kiệm 300 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Giá cả thị trường - 56 phút trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Cụ ông 70 tuổi ở Hà Nội và thói quen hơn 20 năm xếp hàng từ đêm, chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Giữ thói quen hơn 20 năm nay, ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội) có mặt từ 21h đêm ngày 25/2 để chờ mua vàng vía Thần Tài. Không riêng ông, nhiều người dân cũng xếp hàng từ 3h sáng, bất chấp giá vàng tăng cao, chỉ để mua một chỉ vàng lấy may đầu năm.

Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập

Tin vui cho lao động tự do: Mua nhà ở xã hội không cần hợp đồng lao động, chỉ cần cam kết thu nhập

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Người lao động tự do có nhu cầu mua nhà ở xã hội vừa đón nhận thông tin tích cực khi Bộ Công an ban hành Công văn số 511/C06-TTDLDC năm 2026, hướng dẫn xác nhận điều kiện thu nhập theo Nghị định 261/2025/NĐ-CP.

Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giật mình với giá iPhone 17, iPhone 17 Pro Max giảm sâu, rẻ kỷ lục, cơ hội cực tốt cho người mua ngay sau Tết

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 17 tiếp tục là dòng iPhone tâm điểm trong những tháng đầu năm 2026, nhất là phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn giá rẻ nhất được nhiều khách Việt tìm mua.

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Ngày vía Thần Tài nên mua vàng để đeo, cất đi hay bán kiếm lời?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Theo truyền thống, vào ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) hàng năm, người Việt thường đi mua vàng để cầu tài lộc, may mắn cả năm.

Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?

Một người được đăng ký mua mấy nhà ở xã hội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định mới tại Nghị định 54/2026/NĐ-CP, mỗi cá nhân, hộ gia đình không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm. Quy định này nhằm siết tình trạng nộp hồ sơ tràn lan, đảm bảo công bằng và minh bạch trong xét duyệt.

Top