Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội phát hiện 6 ca COVID-19 mới, có 5 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức

GiadinhNet - Như vậy, với chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức từ 30/9 đến nay ghi nhận tổng số 49 ca mắc tại Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội trưa 9/10 cho biết trong sáng nay, TP Hà Nội phát hiện 6 ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly. Các ca bệnh này phân bố tại các quận Hoàng Mai (2 ca), Hoàn Kiếm (2), Hai Bà Trưng và Thanh Trì mỗi quận/huyện có 1 ca.

Trong 6 ca mới này, có 5 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức. Họ gồm:

Ca thứ 1: Bà P.T.T.T, 54 tuổi, ở Đông Mác, Hai Bà Trưng. Bà là người nhà chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 28/9. Ngày 5/10, bà được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 8/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca thứ 2: Chị L.T.P.T, 21 tuổi, ở Tam Hiệp, Thanh Trì. Chị là người nhà chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 28/9. Ngày 5/10 được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 8/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca thứ 3: Bà M.T.N, 72 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 27/9, ngày 5/10 được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 8/10, bà được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca thứ 4 là anh Đ. X.T, 36 tuổi, ở xã Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương. Anh là người nhà người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 25/9. Ngày 6/10, anh được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 8/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca thứ 5 là ông P.V.T, 58 tuổi ở Xuân Trường, Nam Định. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt Đức từ ngày 17/9. Ngày 6/10 ông được chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 8/10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, với chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức từ 30/9 đến nay ghi nhận tổng số 49 ca mắc tại Hà Nội (bao gồm: 25 F0 sinh sống tại Hà Nội; 24 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân).

Ca còn lại thuộc chùm liên quan TP Hồ Chí Minh. Đó là anh P.M.T, 34 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc tại Dĩ An, Bình Dương về Hà Nội ngày 6/10, đi cùng trên xe có ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính tại Thanh Hóa. Ngày 8/10, anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.037 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.431 ca.
Hà Nội phát hiện 5 ca COVID-19 mới trong ngày 8/10Hà Nội phát hiện 5 ca COVID-19 mới trong ngày 8/10

GiadinhNet - Chiều nay Hà Nội phát hiện tiếp 1 bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Việt Đức mắc COVID-19, nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày lên 5 trường hợp.

Võ Thu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 41 phút trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 57 phút trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 3 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Top