Hà Nội thêm 11 ca COVID-19 mới

| Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội trưa 15/9 cho biết 6 giờ qua TP ghi nhận 11 ca COVID-19 mới, trong đó có 7 ca tại khu cách ly và 4 ca tại khu vực phong tỏa.

4 ca phát hiện dương tính qua sàng lọc khu vực phong tỏa, gồm bé gái N.N.H, 10 tuổi và bà N.T.S, 61 tuổi cùng ở Lâm Tiên, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Ngày 13/9, hai bệnh nhân được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực phong tỏa, kết quả dương tính.

Hai ca còn lại phát hiện ở khu vực phong toả là bà L.T.N, 68 tuổi và anh N.Q.T, 33 tuổi, là hai người ở hai căn hộ thuộc chung cư A1, Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Họ đều là F1 của các bệnh nhân dương tính trước đó. Ngày 14/9, họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Như vậy, ổ dịch ở chung cư A1-A4-A5 Đền Lừ đến nay đã phát hiện 16 ca mắc COVID-19.

7 ca còn lại đều thuộc chùm F1 của sàng lọc ho sốt, đã được cách ly tập trung. Họ gồm 3 người ở ngõ 332 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân; 2 ca ở xã Thanh Liệt và Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì; một ca ở 609 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng và 1 ca số 8 Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông..

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) đến nay là 3.856 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.260 ca. 

Sở Y tế Hà Nội cho biết toàn thành phố đã triển khai thực hiện 16 đợt tiêm chủng vaccine COVID-19. Tính từ 18h00 ngày 14/9 đến 12h00 ngày 15/9, toàn thành phố đã tổ chức tiêm được 92.765 mũi vaccine. Tổng 16 đợt thực hiện tiêm được 5.054.473 mũi.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.