Ổ dịch mới nhất Hà Nội thêm 2 ca COVID-19, đã có 5,3 triệu người Thủ đô được tiêm vaccine

| Y tế

GiadinhNet - Ổ dịch ở chung cư A1-A4-A5 Đền Lừ, Hoàng Mai vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là người sống cùng gia đình. Đây trở thành ổ dịch mới, phức tạp nhất ở Hà Nội.

Ổ dịch mới nhất Hà Nội thêm 2 ca COVID-19, đã có 5,3 triệu người Thủ đô được tiêm vaccine - Ảnh 1.

Sở Y tế Hà Nội sáng 15/9 cho biết trong 12 giờ qua TP ghi nhận 3 ca bệnh tại khu vực phong tỏa.

Trong 3 ca này, có hai ca ở chung cư A4- Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Đó là ông H.T.D, 59 tuổi và chị N.T.T, 47 tuổi. Hai bệnh nhân sống cùng nhà, trong khu vực phong tỏa, đã được cách ly. Ngày 14/9, họ được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên hôm 11/9, đến nay, ổ dịch khu chung cư A1-A4-A5 Đền Lừ đã phát hiện 14 ca mắc COVID-19. Đây trở thành ổ dịch mới phức tạp nhất Hà Nội hiện nay.

Trường hợp thứ 3 là cụ bà N.T.Đ, 86 tuổi, ở ngõ 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã cách ly và xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 14/9, cụ được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đến nay có 569 ca mắc COVID-19, tính từ ngày 23/8 - ngày đầu tiên phát hiện ca nhiễm bệnh.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) có 3.845 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly có 2.249 ca.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến nay Hà Nội đã được phân bổ hơn 6,7 triệu liều vaccine COVID-19 (tính chung cả lượng vaccine cấp cho các viện, đơn vị, bệnh viện trung ương trên địa bàn Hà Nội và cấp cho ngành Y tế Thủ đô).

Đến sáng 15/9, toàn Hà Nội (gồm cả các đơn vị Trung ương và y tế TP) đã tiêm được hơn 5,95 triệu mũi vaccine (trong đó có gần 5,3 triệu mũi 1 và hơn 660.000 mũi 2). Với dân số từ 18 tuổi trở lên là 5,75 triệu người, hiện Hà Nội đã đạt hơn 92% tỷ lệ người dân tiêm ít nhất 1 mũi vaccine/tổng dân số từ 18 tuổi trở lên.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.